Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 05/05/2014 - 08:05
(Thanh tra)- Những ngày qua, chúng tôi liên tiếp nhận được ý kiến của bạn đọc phản ánh việc Cty TNHH Lương Ninh (có trụ sở tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự đặt phí, lập chốt và công khai thu tiền của các tàu thuyền khai thác cát sạn trên sông Long Đại. Thực hư sự việc này như thế nào?
Một thuyền khai thác cát trên sông Long Đại dừng lại để nộp phí 30.000 đồng/m3 cát cho Cty TNHH Lương Ninh. Ảnh: PVMT
Cty TNHH Lương Ninh được tỉnh Quảng Bình cấp phép thăm dò, khai thác cát tại khu vực Bãi Lùi, xã Trường Xuân với diện tích 2ha trên sông Long Đại với thời gian thực hiện 1 tháng kể từ ngày 7/4/2014. Sau khi được cấp phép, Cty TNHH Lương Ninh bố trí điểm thu lệ phí tại cầu Long Đại để thu tất cả các tàu thuyền chở cát sạn về xuôi (trên sông Long Đại chỉ duy nhất Cty TNHH Lương Ninh được phép thăm dò, khai thác cát ở Bãi Lùi).
Thông tin từ một số chủ tàu thuyền cho biết: Các tàu thuyền khai thác cát sạn trên sông Long Đại muốn được khai thác ''hợp pháp'' và không gặp trở ngại từ phía các lực lượng chức năng thì phải nộp cho Cty TNHH Lương Ninh một khoản gọi là “phí khai thác” với số tiền từ 5 - 10 triệu đồng. Đích thân Giám đốc Cty TNHH Lương Ninh nhận số tiền này và cấp giấy xác nhận ''đủ điều kiện'' thì mới ''qua'' được sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Từ thời điểm được Cty TNHH Lương Ninh cấp phép ''đủ điều kiện'', các tàu thuyền được vượt qua chốt kiểm soát lên vùng thượng lưu sông Long Đại để khai thác cát sạn chở về xuôi. Ngoài khoản “phí khai thác” nói trên, mỗi tàu thuyền sau khi khai thác cát sạn khi đi về qua chốt kiểm soát phải nộp thêm 30.000 đồng/m3.
Trên đoạn sông dài chừng khoảng 3km (thuộc địa phận từ bản Kim Sen, xã Trường Xuân) có hàng chục tàu, xà lan, thuyền gắn máy hút cát sạn. Điều đáng nói là, có rất ít tàu thuyền vào khai thác trong 2ha được phép khai thác ở Bãi Lùi. Giải thích việc vì sao không thu phí tại bãi khai thác cát sạn mà thu tại vị trí cầu Long Đại, ông Lê Đức Lương, Giám đốc Cty TNHH Lương Ninh cho hay: "Lợi thế của điểm thu phí là có điện sáng của Trạm Kiểm lâm Long Đại vì phần lớn các tàu, thuyền khai thác vào ban đêm. Hơn nữa, để thuận lợi khi cần thiết có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng".
Được biết, đề án của Cty TNHH Lương Ninh được tỉnh tạm thời chấp thuận có nội dung vừa là giải quyết bức xúc nhu cầu ''nóng'' cát xây dựng, vừa tạo việc làm cho bà con làng nghề Phú Cát, xã Lương Ninh. Tuy nhiên, do việc áp giá của Cty TNHH Lương Ninh quá cao nên chỉ có khoảng 5 thuyền ở làng nghề Phú Cát nộp phí, còn lại khoảng 20 thuyền phải neo tại bến để chờ được... hạ phí.
Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng được biết, làng Xuân Dục, xã Xuân Ninh, có gần 30 thuyền đã nộp phí cho Cty TNHH Lương Ninh. Theo ông N.H.T, 80% thuyền trong làng mua sắm từ vốn vay ngân hàng, nếu không chấp thuận quy định của Cty TNHH Lương Ninh thì lãi vay hàng ngày phải chịu là quá lớn, mà chấp thuận thì thấy vô lý quá.
Ông Trần Văn Quế, làng Xuân Dục, xã Xuân Ninh, than thở: Tui thấy họ thu phí vô lý nhưng phải nộp vì lỡ sắm thuyền. Ai ngờ nộp tiền ngày 19/4 mới biết thời hạn của Cty TNHH Lương Ninh chỉ 1 tháng, không biết trừ chi phí xong có thu hồi được tiền mình nộp phí không?
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết "đã đình chỉ việc khai thác cát sạn của Cty TNHH Lương Ninh để kiểm tra lại".
Hiện nay, UBND huyện đang tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ việc đặt phí, thu phí khai thác cát trên sông Long Đại của Cty TNHH Lương Ninh.Một hóa đơn xác nhận việc nộp “phí khai thác” của Cty TNHH Lương Ninh cấp cho một chủ thuyền. Ảnh: PVMTThuyền hơn 100m3 ngang nhiên khai thác cát trên sông Long Đại thuộc địa phận bản Kim Sen, xã Trường Xuân. Ảnh: PVMT Giấy cấp phép hoạt động khai thác cát của Cty TNHH Lương Ninh cho một chủ thuyền. Ảnh: PVMTPVMT
Hiện nay, UBND huyện đang tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ việc đặt phí, thu phí khai thác cát trên sông Long Đại của Cty TNHH Lương Ninh.Một hóa đơn xác nhận việc nộp “phí khai thác” của Cty TNHH Lương Ninh cấp cho một chủ thuyền. Ảnh: PVMTThuyền hơn 100m3 ngang nhiên khai thác cát trên sông Long Đại thuộc địa phận bản Kim Sen, xã Trường Xuân. Ảnh: PVMT Giấy cấp phép hoạt động khai thác cát của Cty TNHH Lương Ninh cho một chủ thuyền. Ảnh: PVMTPVMT
Hiện nay, UBND huyện đang tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ việc đặt phí, thu phí khai thác cát trên sông Long Đại của Cty TNHH Lương Ninh.Một hóa đơn xác nhận việc nộp “phí khai thác” của Cty TNHH Lương Ninh cấp cho một chủ thuyền. Ảnh: PVMTThuyền hơn 100m3 ngang nhiên khai thác cát trên sông Long Đại thuộc địa phận bản Kim Sen, xã Trường Xuân. Ảnh: PVMT Giấy cấp phép hoạt động khai thác cát của Cty TNHH Lương Ninh cho một chủ thuyền. Ảnh: PVMTPVMT
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Song Việt
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
T.Thanh
Song Việt