Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa:

“Đất vàng” đã giải phóng mặt bằng nhưng vẫn cho Công ty Cổ phần Thủy Hợi thuê trái quy định?

Văn Thanh

Thứ hai, 10/03/2025 - 21:02

(Thanh tra) - Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định bãi bỏ Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về việc cho Công ty Cổ phần Thuỷ Hợi thuê đất thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại Thuỷ Hợi tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá.

Khu "đất vàng" đã được giải phóng mặt bằng vẫn cho Công ty Cổ phần Thủy Hợi thuê trái quy định. Ảnh: P.V

Đất vàng không qua đấu giá

Lý do bãi bỏ, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khu đất thực hiện Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, việc cho Công ty Cổ phần Thuỷ Hợi thuê đất vi phạm khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Theo quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai và kiểm tra việc thực hiện quyết định này, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số CS 508239, ký ngày 19/9/2019, theo điểm d, khoản 2, Điều 152 Luật Đất đai năm 2024; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quyết định, báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tham mưu việc bãi bỏ các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; hướng dẫn UBND TP Thanh Hoá thực hiện hoàn trả kinh phí liên quan đến việc thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại Thuỷ Hợi tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá theo quy định.

Khu "đất vàng" nằm gần Trung tâm thương mại AEON MALL. Ảnh: P.V

Ai chịu trách nhiệm?                                      

Công ty Cổ phần Thuỷ Hợi có nhiệm vụ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số mã số CS 508239, ký ngày 19/9/2019, cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo quan sát thực tế của phóng viên Báo Thanh tra, hiện tại, khu đất mà UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần Thuỷ Hợi thuê đã được xây dựng khang trang, đưa vào hoạt động kinh doanh hãng Mitsubisi Motors. Việc xây dựng đã được cơ quan chức năng cấp có thẩm quyền cấp phép.

Khu "đất vàng" có 4 mặt tiền thoáng đãng được giao cho doanh nghiệp không thông qua đấu giá. Ảnh: P.V

Địa điểm khu đất được đánh giá là khá thuận lợi về giao thông, mặt tiền tiếp giáp với đường tránh TP Thanh Hóa cũ, có 4 mặt tiền bao quanh. Đặc biệt, khu đất được đánh giá là có tiềm năng, được giới đầu tư gọi là khu “đất vàng” ở TP Thanh Hóa, nằm ngay sát Khu dự án Trung tâm thương mại AEON MALL đang xây dựng.

Vì sao khu “đất vàng” đã giải phóng mặt bằng sạch mà không được đưa ra đấu giá theo quy định của pháp luật? Ai đã tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần Thủy Hợi thuê “đất vàng” không thông qua đấu giá? Trách nhiệm cá nhân, tập thể phải bị xử lý như thế nào trong việc cho thuê đất không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm