Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 01/12/2015 - 12:36
(Thanh tra)- Là đơn vị trực thuộc ĐH Thái Nguyên, ĐH Y Dược nhiều lần vi phạm quy định của pháp luật trong liên kết đào tạo liên thông từ trung cấp lên ĐH tại Hải Phòng, thậm chí “chống lệnh” Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy, trách nhiệm của lãnh đạo ĐH Thái Nguyên đến đâu?
Trường Đại học Thái Nguyên
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga ký Kết luận thanh tra số 357/KL-BGDĐT về công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động khoa học công nghệ, công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ĐH Thái Nguyên chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại về công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, quản lý tài chính, cấp phát văn bằng chứng chỉ, đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động khoa học công nghệ, công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo.
Theo đó là các sai phạm về liên kết đào tạo tại ĐH Y Dược như: Việc liên kết liên thông ngành Dược tại Hải Phòng có thành phần Ban Đề thi và Ban chấm thi tuyển sinh lớp Dược 13D chưa đủ số lượng cán bộ theo quy định của Quy chế tuyển sinh; một số đối tượng tuyển sinh các lớp 10D, 11D, 13D chưa đúng quy định khoản 3, Mục II, Thông tư số 06; Hợp đồng liên kết đào tạo chưa đúng trách nhiệm và quyền hạn của các bên theo quy định; việc theo dõi giảng dạy còn sơ sài, sổ theo dõi ghi chép chưa ghi đầy đủ thông tin.
Đặc biệt, ĐH Y Dược chưa thực hiện đủ kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về rà soát và xử lý đối tượng tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ. Cụ thể, năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiến nghị ĐH Y Dược phải rà soát lại đối tượng tuyển sinh liên kết đào tạo liên thông từ trung cấp lên ĐH Dược, trường hợp nào không đủ điều kiện trúng tuyển phải xóa tên khỏi danh sách sinh viên, giải quyết quyền lợi cho người học và có văn bản báo cáo Bộ.
Chính vì vậy dẫn đến tình trạng 132 sinh viên có hành vi khai man thâm niên, đơn vị công tác, sử dụng bằng giả, bảng điểm giả để trúng tuyển, học tập “trót lọt” suốt nhiều năm nhưng chỉ khi có đơn thư khiếu kiện phát sinh, cơ quan chức năng vào cuộc thì sai phạm này mới “lòi đuôi”.
Trao đổi với phóng viên về sự “chống lệnh” Bộ Giáo dục và Đào tạo của ĐH Y Dược, ông Phạm Văn Hùng, nguyên Trưởng ban Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng của ĐH Thái Nguyên (giai đoạn năm 2011- 2014) cho biết, Ban Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng đã báo cáo và ông Đặng Kim Vui, Hiệu trưởng ĐH Thái Nguyên đã có ý kiến yêu cầu nhà trường rà soát, kiểm tra tất cả các hồ sơ thí sinh và báo cáo lại. Lúc bấy giờ, ông Nguyễn Văn Sơn (hiện là Hiệu trưởng ĐH Y Dược) đang giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo. Tại thời điểm này (năm 2012- PV), mới có một số trường hợp bị phát hiện thôi. Nhưng, ĐH Y Dược báo cáo “làm đầy đủ hết rồi, kiểm tra xong rồi”.
Ông Phạm Văn Hùng nhận định, tôi (ĐH Thái Nguyên- PV) không biết việc gì thì nó là chuyện khác nhưng tôi đã có ý kiến và yêu cầu phải rà soát lại không chỉ hồ sơ có kiện cáo, mà phải rà soát toàn bộ hồ sơ và báo cáo lại. ĐH Y Dược có báo cáo “xong, đủ hết rồi, không cần nữa”. Vì vậy, cấp dưới báo cáo “láo” thì phải chịu trách nhiệm.
Ông Hùng khẳng định, cơ sở giáo dục đào tạo thu tiền của học viên đến tận năm thứ 4 mới bảo không được thì là lỗi thuộc về nhà trường. Việc không thực hiện kết luận thanh tra là rõ ràng “nhà trường không chịu làm, làm sai, báo cáo láo”. Tôi bảo ông làm, ông báo cáo tốt rồi nhưng nó vẫn còn trường hợp đấy chứng tỏ ông không chịu làm.
Theo lý giải của ông Hùng, ĐH Thái Nguyên là ĐH vùng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xét tuyển được phân cấp cho Hiệu trưởng các trường trực thuộc. Các nhà trường được phân cấp làm muốn tự chủ và tự làm, độc lập nhưng khi có lỗi thì cứ đẩy chữ “tội” cho ĐH (ĐH Thái Nguyên-PV).
Liệu ĐH Thái Nguyên có thực sự “vô can” với hàng loạt sai phạm tại ĐH Y Dược suốt nhiều năm qua?! Quá trình tìm hiểu, phóng viên nhận thấy có dấu hiệu buông lỏng quản lý của ĐH Thái Nguyên để các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là ĐH Y Dược “tự tung, tự tác” vi phạm hàng loạt quy định của pháp luật.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể tại các số báo tiếp theo.
Hoàng Long - Nam Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền