Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 23/08/2023 - 15:44
(Thanh tra) - Vụ việc một học sinh chết đuối vào chiều tối qua 22/8/2023 ở một “hào sâu” thuộc khu vực khai trường thác đá của Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ và Thương mại Hương Xuân, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa chưa được cơ quan chức năng làm rõ. Thế nhưng, sáng nay 23/8/2023, đơn vị này tự ý huy động nhiều máy múc nhanh chóng lấp “hào sâu” đã khai thác đá âm, có dấu hiệu phi tang hiện trường.
Khu vực Công ty Hương Xuân khai thác đá tạo thành hào sâu, làm một học sinh chết đuối ngay trong khai trường. Ảnh: VT
Ngày 23/8/2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận: Vào chiều tối qua (22/8/2023), trên địa bàn đã xảy ra vụ việc một học sinh 11 tuổi, đang theo học lớp 5, quê ở xã Vĩnh Thịnh bị chết đuối ở khu vực “hào sâu” nằm trong khuôn viên vị trí khai trường khai thác đá của Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ và Thương mại Hương Xuân (Công ty Hương Xuân). Sau khi phát hiện sự việc Công an xã Minh Tân đã báo cáo lên Công an huyện Vĩnh Lộc để điều tra sự việc đau lòng này.

Sáng ngày 23/8/2023, mặc dù các cơ quan chức năng chưa kiểm tra, điều tra về việc đào hào sâu khai thác đá, làm một học sinh chết đuối, nhưng Công ty Hương Xuân đã huy động máy múc múc đất lấp hào sâu có dấu hiệu phi tang hiện trường. Ảnh: VT
Theo người dân địa phương, vào chiều cùng ngày có hai học sinh vào khu vực núi đá của Công ty Hương Xuân. Khi một học sinh cúi đầu xuống rửa chân ở khu vực hào sâu (đã bị khai thác đá âm) thì bất ngờ bị ngã chìm xuống nước. Học sinh trên bờ thấy vậy chạy về nhà hô hoán người nhà nạn nhân đến cứu nhưng không kịp.
Nhận được tin báo sự việc, lực lượng chức năng đã cùng với người nhà tìm kiếm đưa thi thể cháu bé lên khỏi khu vực hào sâu và an táng theo phong tục địa phương.
“Khu vực xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm nằm trong khai trường khai thác đá của Công ty Hương Xuân. Khu vực này đã được Công ty Hương Xuân khai thác đá âm, tạo thành hào sâu, phía dưới chứa nước nên khi các cháu học sinh rửa chân mới xảy ra vụ tai nạn đau lòng này. Theo thiết kế phê duyệt khai thác mỏ, chắc chắn không cơ quan chức năng nào cho phép khai thác đá âm ngay tại chân núi cả. Việc khai thác đá âm, tạo thành hào nước sâu giống như cái “bẫy” người, thế nhưng chính quyền từ cấp tỉnh, cấp huyện, đến xã vẫn không hề kiểm tra, lập biên bản, nhắc nhở, xử lý nghiêm những vi phạm đối với Công ty Hương Xuân. Do đó, cần làm rõ việc khai thác không đúng thiết kế mỏ, trách nhiệm của chủ mỏ trong việc để xảy ra tai nạn thương tâm này”, một người dân ở xã Minh Tân phản ánh.

Dấu hiệu Công ty Hương Xuân cho máy múc lấp hào sâu khi khai thác đá, có dấu hiệu phi tang hiện trường. Ảnh: VT
Có mặt tại hiện trường khu vực mỏ đá của Công ty Hương Xuân sáng ngày 23/8/2023, phóng viên Báo Thanh tra đã ghi nhận có tới 3 máy múc đang hoạt động múc đất để san lấp khu vực hào sâu, nơi xảy ra vụ tai nạn làm một học sinh chết đuối thương tâm.
Việc làm này gây khó hiểu, bởi vì trong khi cơ quan chức năng chưa kiểm tra, điều tra về việc ai cho phép Công ty Hương Xuân cắt đá âm ở chân núi, tạo thành hào sâu dẫn đến tai nạn chết người thì công ty lại tự ý san lấp hào sâu, có dấu hiệu phi tang hiện trường vụ việc.

Công ty Hương Xuân khai thác đá tạo thành hào sâu, có nước, dẫn đến vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Ảnh: VT
Ông Mai Xuân Tùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lộc cho biết, bây giờ mới nắm được thông tin vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở khu vực mỏ đá Công ty Hương Xuân. Đơn vị sẽ báo cáo cấp trên để kiểm tra thực tế hiện trường khai thác đá âm, tạo thành hào sâu của đơn vị này.
Liên quan đến việc khai thác đá ngoài vị trí cấp phép, vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với huyện Vĩnh Lộc và xã Minh Tân kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính.
Với sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc khai thác đá âm, tạo hào sâu dẫn đến vụ tai nạn đau lòng nói trên.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Hương Giang
Nguyễn Mai
Minh Nghĩa
Đan Quế
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thái Hải
Trí Vũ
H.T
Dương Nguyễn