Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Có thể khởi kiện quyết định của UBND phường Trung Hòa

Thứ bảy, 20/01/2018 - 20:42

(Thanh tra) - Đây là một trong những nhấn mạnh của Chủ tịch UBND phường Trung Hòa đối với quyền của các công dân thuộc ô đất 6.7, 6.8 thuộc Dự án Hạ tầng và hai bên tuyến đường Láng Hạ - Thanh Xuân mới bị dựng các hàng rào tôn, chuẩn bị công tác cưỡng chế.

Hiện trạng hàng rào tôn được dựng tại khu đất được cho là 1 phần có vi phạm. Ảnh: PV

Theo phản ánh của một số hộ dân trú tại tổ 4, phường Trung Hòa, đầu tháng 1/2018, UBND phường đã tiến hành dựng hàng rào tôn kín toàn bộ khu vực phía trước cửa của các gia đình (mặt hướng ra đường Lê Văn Lương), chỉ để lại một lối đi nhỏ cho các hộ và thông tin sắp tới sẽ bịt kín hết, dẫn đến việc di chuyển của các hộ dân gặp khó khăn. Hoạt động này, ít nhiều gây bức xúc nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Tìm hiểu thông tin thực tế tại ô đất có hoạt động rào tôn, trường hợp nếu bịt hết tôn ở mặt trước thì các hộ phía trong đúng là không có đường đi nào khác.

"Thực tế trước đây các hộ phía trong này có lối đi vào ngõ (không phải đi đường Lê Văn Lương) nhưng do thời gian dài sau giải phóng mặt bằng Dự án Hạ tầng và hai bên tuyến đường Láng Hạ - Thanh Xuân có xảy ra tình trạng lấn chiếm. Lúc đó, chính quyền địa phương không lập biên bản xử lý dứt điểm" - một hộ dân tại khu vực phản ánh.

Đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường quận Cầu Giấy thông tin tại cuộc họp chiều 19/1/2018. Ảnh: PV

Thừa nhận có tình trạng quản lý lỏng lẻo sau giải phóng mặt bằng thời điểm trước đây, nên mới phát sinh các nhà mái tôn hiện làm cửa hàng dịch vụ rửa xe, ga ra ô tô… song, theo bà Phan Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường, việc dựng hàng rào tôn là thực hiện chỉ đạo của UBND quận tại Văn bản số 1521/UBND ngày 6/12/2017 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các khu đất thuộc dự án trên địa bàn quận.

Qua kiểm tra, rà soát, phường xác định một số hộ tại ô đất 6.7, 6.8 có vi phạm, sử dụng diện tích đất đã giải phóng mặt bằng năm 2003.

Theo thông tin từ lãnh đạo phường, việc rào tôn nhằm mục đích để quản lý phần đất đã giải phóng mặt bằng. Lý do để một phần lối đi ra mặt đường Lê Văn Lương là để điều kiện cho các hộ tự tháo dỡ diện tích xây dựng vi phạm. Song quan điểm của phường là diện tích lấn chiếm sẽ xử lý vi phạm để trả lại đường đi cũ của các hộ chứ không phải đường đi là mặt đường Lê Văn Lương như hiện tại. Kế hoạch cưỡng chế cũng đang được UBND phường chuẩn bị.

Thực tế sau khi có hoạt động rào tôn, một số hộ dân đã gửi đơn kiến nghị tới UBND quận Cầu Giấy, theo phiếu chuyển thì UBND phường Trung Hòa phải giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Cần có cách giải quyết đúng lý, hợp tình để tạo điều kiện về lối đi cho các hộ dân. Ảnh: PV

Tại cuộc làm việc ngày 19/1/2018 do UBND phường Trung Hòa tổ chức, các hộ dân có kiến nghị, phản ánh cùng đầy đủ các thành phần chính quyền địa phương và cả đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường quận Cầu Giấy, đơn vị triển khai dự án... được mời lên làm việc.

Tuy nhiên, một số hộ dân khi lên phường đã ra về vì cho rằng cuộc họp không đúng với nội dung mời lên làm việc của phường Trung Hòa. Đại diện hộ ở lại trong số các hộ đơn khu vực có nội dung phản ánh trình bày, mong muốn UBND phường giải quyết đúng lý, hợp tình, xem xét tới việc lối đi của người dân.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Lai Mạnh Tiến, phường giao cho cán bộ chuyên môn căn cứ hồ sơ pháp lý để giải quyết đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Phường sẽ mời công ty đo đạc và cán bộ tài nguyên môi trường về thực hiện công tác đo đạc tại vị trí khu đất 6.7 và 6.8 để xác định chính xác xong trước ngày 30/1/2018; các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh tại khu vực trên cũng được chỉ đạo đảm bảo cũng như tăng cường phương án quản lý sử dụng đất nghiêm.

Đối với các hộ dân có đơn, Chủ tịch phường giao Phó Chủ tịch phường Phan Thị Hải Yến thông báo trả lời đơn thư theo quy định. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết của phường thì công dân có quyền khởi kiện ra tòa án.

Liên quan tới hoạt động quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Cầu Giấy, thời gian gần đây dư luận có nhiều phản ánh về tình trạng vi phạm. Tình trạng vi phạm kéo dài cũng có trách nhiệm không nhỏ của chính quyền địa phương trong quản lý, giám sát, thậm chí là nhiều nơi buông lỏng. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra 368/KL-TTr ngày 3/8/2017 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Xây dựng đối với UBND quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Trong đó có không ít dự án trên địa bàn quận có sai sót, vi phạm trật tự xây dựng. Thế nhưng, việc thực hiện kết luận thanh tra đến nay có biểu hiện chậm trễ.

PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm