Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 31/05/2014 - 08:25
(Thanh tra)- Báo Thanh tra từng phản ánh về vụ án hình sự tại Cty Cổ phần Quảng Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), với nhiều tình tiết bất cập mà các cơ quan tố tụng cố tình áp đặt. Dù có nhiều ý kiến của lãnh đạo địa phương cũng như dư luận đề nghị xem xét lại vụ án, song ngày 5/3/2014, Viện KSND tỉnh Quảng Nam đã quyết định phục hồi vụ án đối với bị can và ra lệnh bắt ông Lương Hạnh - Giám đốc Cty.
Văn bản của lãnh đạo huyện Đại Lộc gửi Viện KSND tỉnh Quảng Nam
>>Bệnh hiểm nghèo vẫn bị triệu tập?
>>Chuyện kỳ lạ về một vụ án hình sự ở Quảng Nam?
Chỉ là những vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng vật liệu nổ để khai thác khoáng sản mà Cty Quảng Cường đã được cấp phép, nhưng Cơ quan An ninh điều tra, Công an Quảng Nam và Viện KSND cùng cấp quy tội cho ông Hạnh về hành vi “mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và truy tố khoản 4, Điều 232 Bộ luật Hình sự.
Sau khi khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Hạnh và những người liên quan, ngày 10/12/2012, Viện trưởng Viện KSND Quảng Nam ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKS-P2 rút quyết định truy tố (Cáo trạng số 14/CT-VKS-P2) đối với ông Hạnh cùng các đồng phạm do ông Hạnh bị bệnh hiểm nghèo kéo dài. Vậy nhưng, đến ngày 28/12/2012, Viện KSND tỉnh mới ban hành quyết định trưng cầu giám định sức khỏe ông Hạnh. Cùng ngày, ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKS-P2 tạm đình chỉ vụ án đối với bị can và thả tự do cho ông Hạnh, cùng các bị can khác.
Quay trở lại nội dung của vụ án, do bị trộm đột nhập kho lấy mất một số thuốc nổ, ông Hạnh làm đơn trình báo sự việc với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Tuy nhiên, vụ việc không được đi sâu xác minh đầy đủ mà cơ quan chức năng cho rằng ông Hạnh cấp thuốc nổ cho công nhân khai thác theo hợp đồng tại mỏ vàng gốc của Cty, như là hành vi mua bán vật liệu nổ. Hậu quả, từ vi phạm hành chính chuyển sang tội phạm nghiêm trọng đối với ông Hạnh.
Do các dự án đầu tư của Cty Quảng Cường bị “chết yểu”, ông Hạnh làm đơn kêu cứu khắp nơi vì mình bị oan sai, nhưng vẫn không được xem xét thấu đáo, chỉ có “cái án” treo lơ lửng là “tạm đình chỉ, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú….”.
Đến ngày 5/3/2014, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Viện trưởng Viện KSND Quảng Nam ký Quyết định số 01/QĐ-VKS-P2 “phục hồi vụ án đối với bị can để tiến hành giải quyết vụ án theo đúng quy định…”. Cùng ngày, ông Đính ký lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt.
Thực thi lệnh trên, ngày 15/3/2014, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Quảng Nam đã bắt ông Hạnh tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, di lý về Quảng Nam tạm giam đến 45 ngày sau mới được thả.
Mặt dù Quyết định số 01/QĐ-VKS-P2 của Viện KSND Quảng Nam rút quyết định truy tố trước đây vẫn còn hiệu lực pháp luật, nhưng theo quy định, một khi Viện KSND tỉnh rút quyết định truy tố (cáo trạng) trước khi tòa xét xử, vụ án được giải quyết theo thủ tục chung, thì mọi hoạt động điều tra liên quan đến vụ án được chấm dứt. Trong trường hợp này, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện KSND tỉnh ký quyết định rút quyết định truy tố, chỉ khi nào Viện trưởng Viện KSND Tối cao có quyết định hủy quyết định rút quyết định truy tố của Viện trưởng Viện KSND Quảng Nam và yêu cầu phục hồi vụ án, thì Viện KSND Quảng Nam mới được phép phục hồi vụ án đối với bị can.
Ông Lương Hạnh than thở: “Xa quê đã hơn 50 năm, nhưng tôi vẫn dành hết tâm huyết, tiền của làm từ thiện, giúp đỡ nhiều người nghèo, hỗ trợ quỹ khuyến học, người cao tuổi… với số tiền hàng chục tỷ đồng. Nay chỉ một sơ suất nhỏ, lại đẩy tôi vào vòng tội lỗi thì quá oan khiên. Sao Viện KSND Quảng Nam phục hồi vụ án không hề triệu tập mà lại ra lệnh bắt tôi trong cùng một ngày, khi tôi không cố tình lẩn trốn. Lần bắt vừa rồi tôi bị giam quá 15 ngày so với lệnh, nhưng tôi và gia đình không được nhận một lời giải thích gì về gia hạn thời gian tạm giam”.
Một lãnh đạo huyện Đại Lộc cho biết, Cty Quảng Cường đang đầu tư để triển khai dự án xây dựng khu du lịch sinh thái Bằng Am - Khe Lim (tại xã Đại Hồng) với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, nhằm giúp địa phương tạo bước đột phá đưa du lịch thành ngành kinh tế chính. Song, công việc bị dang dở nửa chừng, doanh nghiệp bị đình đốn, sức khỏe ông Hạnh ngày càng suy sụp và nay lại bị vướng vào vòng lao lý không đáng có, nên không biết bao giờ dự án mới hoàn thành và phát huy hiệu quả?
Tới đây xin dẫn nội dung văn bản mà Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Lộc cùng ký gửi Viện KSND cùng các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Nam: “Năm 2006, hưởng ứng chủ trương kêu gọi, thu hút đầu tư của Đảng bộ và chính quyền huyện Đại Lộc, ông Hạnh xin phép thành lập Cty Quảng Cường với tâm nguyện dùng toàn bộ lợi nhuận có được để làm tự thiện, để giúp bà con quê nhà bớt khó, bớt khổ… Ông đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Có thể khẳng định ông Hạnh là người có tâm, có đức, hết lòng vì quê hương. Ngày 8/10/2011, ông Hạnh bị khởi tố và bị bắt giam về tội sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ công nghiệp. Lãnh đạo huyện Đại Lộc không can thiệp mà kính đề nghị Viện KSND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh xem xét nhân thân, hoàn cảnh và những đóng góp cho quê hương của ông Lương Hạnh, để giúp đỡ, tạo điều kiện cho ông được tiếp tục thực hiện những dự án còn dang dở của mình…”.
Theo đánh giá của các nhà làm luật, đây là vụ án khá đơn giản nhưng cơ quan tố tụng áp đặt nhiều yếu tố “hình sự hóa” vi phạm hành chính, gây ồn ào không đáng có và kéo dài từ nhiều năm nay. Trong khi đó, đã có nhiều ý kiến của lãnh đạo các cấp đề xuất hướng giải quyết có tình, có lý; nhưng không được xử lý công tâm.
Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển sang TAND tỉnh Quảng Nam thụ lý và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới. Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và thông tin kịp thời đến bạn đọc.
Nguyên Phê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Tân Lương
H.T
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Trần Quý
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hương Giang
B.S
Tân Lương
Thái Hải