Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/12/2017 - 13:57
(Thanh tra)- Xuất hiện nhiều đơn thư phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong thu tiền trích từ khoản dạy thêm của giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt (tại 104 Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Đoàn kiểm tra của Quận ủy quận Đống Đa xác minh, kết luận, đồng thời đề nghị kiểm điểm các cá nhân liên quan, trong đó có Chủ tịch Công đoàn nhà trường vì vi phạm nguyên tắc tài chính.
Khuôn viên trường THCS Lý Thường Kiệt
Theo phản ánh, năm học 2016, 2017, bà Đặng Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt chỉ đạo cho kế toán và thủ quỹ thu tiền của giáo viên nhà trường không theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tháng 8/2016, bà Hải ra quy định thu tiền bồi dưỡng hè cho học sinh của giáo viên các môn Văn, Toán, Anh là 60 nghìn đồng/học sinh và thông báo số tiền đó sẽ được sử dụng cho việc chi trả tiền điện điều hòa năm học 2016, 2017 tại các phòng học của học sinh. Đến tháng 5/2017, bà Hải lại thông báo và thu tiếp của mỗi giáo viên tham gia dạy thêm 72 nghìn đồng/học sinh. Công dân cho rằng việc nhà trường thu lại tiền của các giáo viên chủ nhiệm là không đúng, có dấu hiệu không minh bạch trong thu, chi tài chính gây dư luận xấu trong môi trường giáo dục của TP Hà Nội.
Bên cạnh đó, sau khi công dân có đơn thư phản ánh tới các cơ quan chức năng, Đoàn kiểm tra của Quận ủy Đống Đa đã về làm việc với nhà trường để làm rõ các nội dung đơn thư phản ánh. Theo đơn thư, về khoản thu tháng 8/2016, bà Hải và kế toán giải trình là Công đoàn đứng lên thu và chưa sử dụng đến. Tháng 6/2017 thì dùng số tiền đó để toàn trường đi chơi ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Công dân cho rằng giải trình như vậy là không hợp lý, vì sao Công đoàn nhà trường thu mà lại có phiếu thu, chữ ký của bà kế toán và thủ quỹ nhà trường? Trong khi đó, khoản thu vào tháng 5/2017 của trường thì không hề được Đoàn kiểm tra nhắc tới.
Chứng cứ kèm theo đơn thư là Phiếu thu tháng 8/2016, tháng 5/2017 của các giáo viên chủ nhiệm lớp tại Trường THCS Lý Thường Kiệt. Đáng chú ý, các phiếu thu đều ghi đơn vị thu là Trường THCS Lý Thường Kiệt, theo Mẫu số C30-BB tại Quyết định số 19 của Bộ Tài chính. Phiếu thu có chữ ký của kế toán trường, thủ quỹ và người nộp tiền nhưng bỏ trống chữ ký của thủ trưởng đơn vị.
Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt thừa nhận có khoản thu của các giáo viên chủ nhiệm của trường vào tháng 8/2016 nhưng khẳng định không có khoản thu vào tháng 5/2017 như đơn thư phản ánh. Việc tổ chức thu tiền 60 nghìn đồng của các giáo viên dạy các môn Văn, Toán, Anh dạy thêm hè là chủ trương của Chủ tịch Công đoàn nhà trường được bà Hải đồng ý, giáo viên tự nguyện.
Lý giải về việc các phiếu thu của nhà trường có chữ ký của kế toán trưởng, thủ quỹ, theo mẫu của Bộ Tài chính đối với khoản tiền của công đoàn nói trên, bà Hải cho biết, các phiếu thu trên là do kế toán nhà trường “chế” ra để thu tiền hộ công đoàn. Tổng số tiền thu của các giáo viên bộ môn Văn, Toán, Anh là hơn 46 triệu đồng. Số tiền này đã được chi trả hết cho các giáo viên nhà trường đi chơi.
Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt cho biết, thời gian qua, nhiều đơn thư nặc danh được gửi tới các cơ quan chức năng cho nên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Đống Đa xác minh, kết luận nhằm giúp cho nhà trường yên ổn nhưng do đây là tài liệu mật nên không cung cấp. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra đã xác định Công đoàn nhà trường không hạch toán số tiền trên chung vào một sổ sách của Công đoàn mà sử dụng song song 2 sổ là vi phạm về nguyên tắc tài chính. Đoàn kiểm tra của Quận ủy đã yêu cầu các cá nhân liên quan rút kinh nghiệm, trong đó có bà Lương Bích Hậu, nguyên Chủ tịch Công đoàn nhà trường.
Bà Hải cho rằng, việc xuất hiện đơn thư phản ánh những dấu hiệu tiêu cực tại Trường THCS Lý Thường Kiệt là do có mâu thuẫn nội bộ, nên tài liệu nội bộ mới được chuyển ra ngoài.
Thanh Hoa
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Ngọc Trâm
Thiên Tâm
Hải Hà
Thanh Lương
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Sơn Quân
Thái Hải