Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Có dấu hiệu bao che cho cán bộ đánh bài ăn tiền?

Thứ ba, 16/01/2018 - 06:35

(Thanh tra)- Kết quả giám định tại Công văn số 930-CV/C45 của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, cho thấy hình ảnh chụp lại việc ông Ngô Văn Tuấn được cho là đánh bài ăn tiền, không có dấu hiệu cắt ghép ảnh. Thế nhưng, kết luận ban đầu của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hưng Yên lại là “chưa đủ cơ sở để khẳng định ông Tuấn tổ chức và tham gia đánh bài ăn tiền…(!?)”.

Hình ảnh đánh bài của ông Ngô Văn Tuấn (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: PV

Theo đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Tiếp- cán bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên gửi UBKT Tỉnh ủy Hưng yên từ ngày 9/1/2017, tố cáo ông Ngô Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên trong chuyến đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đánh bài (tá lả) ăn tiền công khai, và một số vấn đề khác có dấu hiệu sai phạm liên quan đến ông Tuấn.

Ông Hoàng Văn Tiếp cung cấp Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, đó là Công văn số 930-CV/C45, qua đó đã khẳng định hình ảnh trên: “Không có dấu hiệu cắt ghép ảnh; trong bức ảnh 4 người nam giới đang đánh bài và trên tay có cầm tiền”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên đã có Thông báo số 102 về kết luận giải quyết tố cáo đối với ông Ngô Văn Tuấn, trong đó có nội dung về việc ông Tuấn tổ chức đánh bài ăn tiền. Thông báo này khẳng định: “…Việc chơi bài trên tàu là có thật, nhưng qua kiểm tra chưa có cơ sở khẳng định đồng chí Tuấn tổ chức và tham gia đánh bài ăn tiền như đơn thư tố cáo. Tuy nhiên, trên cương vị là người đứng đầu đơn vị tổ chức chuyến đi để xảy ra tố cáo gây dư luận không tốt, thiếu thận trọng ảnh hưởng đến vai trò nêu gương, đến hình ảnh người giáo viên”.

Trao đổi với phóng viên về nội dung thông báo nêu trên, ông Tiếp bức xúc cho biết: “Ngoài hình ảnh ghi lại việc ông Tuấn đánh bài ăn tiền, còn có sự chứng kiến của rất nhiều người trong đoàn hôm đó. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh sự việc phía UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên không làm việc để lấy lời khai của họ, mà đã vội kết luận không có cơ sở chứng minh ông Tuấn chơi bài ăn tiền là việc làm tắc trách, có dấu hiệu bao che cho hành vi sai phạm của ông Tuấn. Việc làm này đã gây hoang mang trong dư luận, mất niềm tin của người dân đối với cơ quan này”.

Cũng theo ông Tiếp: “Tất cả chứng cứ chứng minh ông Tuấn đánh bài ăn tiền đều rất rõ ràng, vì vậy tôi sẽ làm đơn gửi Công an tỉnh Hưng Yên để đề nghị  họ vào cuộc điều tra”.

Hành vi chơi bài ăn tiền của ông Tuấn đã vi phạm nghiêm trọng 19 điều cấm đảng viên không được làm, vì vậy cần phải xem xét lại tư cách đảng viên của ông này đồng thời xử lý nghiêm sai phạm (nếu có). Hơn nữa, việc đánh bài ăn tiền là hành vi vi phạm pháp luật, tùy từng mức độ vi phạm, hành vi này còn có thể bị xử lý về mặt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để ổn định tư tưởng, niềm tin của cán bộ, giảng viên và người lao động của Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên cũng như dư luận xã hội tại địa phương, chúng tôi đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh sự việc, xử lý nghiêm cá nhân, tập thể có những hành vi sai phạm (nếu có) như đã nêu trên.

Những “vấn đề” khác của ông Ngô Văn Tuấn, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm