00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chiếm đất công viên, chặt phá cây xanh để làm kho xưởng

Cao Huân

Thứ sáu, 28/03/2025 - 07:30

(Thanh tra) - Bà Nguyễn Thị Minh Phương ngang nhiên chiếm đất công viên tại khu dân cư Hai Thành, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM, đồng thời tự chặt bỏ nhiều cây xanh tại đây để xây kho xưởng kinh doanh trái phép, nhưng chính quyền đia phương "bất lực".

Kho xưởng xây trái phép trên đất công viên nhưng chính quyền địa phương không xử lý quyết liệt. Ảnh: Cao Huân

Khu dân cư Hai Thành được phê duyệt từ năm 2015 và được xây dựng, đưa vào sử dụng, trong đó có khu đất công cộng dùng làm công viên vui chơi giải trí cho người dân.

Theo chủ đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh Hai Thành (Công ty Hai Thành), đơn vị đã bàn giao đầy đủ công viên trong khu dân cư cho Sở Giao thông Vận tải (GTVT). Sở GTVT đã ra Quyết định số 2127/QĐ-SGTVT về việc phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kĩ thuật khu nhà ở Hai Thành và bàn giao cho UBND quận Bình Tân theo quy định.

Trong khuôn viên Khu dân cư Hai Thành có 6 công viên cây xanh đã được bàn giao cho cơ quan chức năng, tuy nhiên trong đó có công viên số 1 bị bà Nguyễn Thị Minh Phương (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) chiếm dụng trái phép để xây kho xưởng.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương đã chiếm dụng khu đất công viên này trong thời gian dài để sử dụng vào mục đích kinh doanh riêng, khiến nhiều hộ dân xung quanh bức xúc, vì mất đi một phần khuôn viên vui chơi, sinh hoạt chung. Công trình vi phạm quy định về đất đai, xây dựng này tồn tại nhiều năm, gây ảnh hưởng đến môi trường, sinh hoạt của người dân trong khu vực, nhưng không được chính quyền, ngành chức năng địa phương xử lý dứt điểm.

Theo biên bản bàn giao của Sở GTVT cho UBND quận Bình Tân, tại công viên số 1 này có diện tích mảng xanh thảm cỏ là 162,7m2 và 22 cây xanh. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận của PV Báo Thanh tra, hiện trạng khu đất công viên này chỉ còn lác đác vài cây xanh, thảm cỏ lá gừng gần như biến mất.

Về quy hoạch, mỗi cụm dân cư tại Khu dân cư Hai Thành này đều có mảng xanh là phần công viên để người dân sinh sống có thể nghỉ ngơi, thư giản, đón nhận không khí trong lành sau những giờ làm mệt mỏi, vì vậy phần công viên này bị bà Phương tự ý chiếm dụng khiến cư dân trong khu vực bức xúc, kêu cứu Cơ quan chức năng.

Ông Hà Minh T., 65 tuổi, ngụ đường số 3, Khu dân cư Hai Thành cho biết, đây là khu dân cư mới, có công viên với nhiều mảng xanh vừa tạo cảnh quan thẩm mỹ, vừa để người già, trẻ em có nơi thể dục, giải trí. Thế nhưng, bà Phương ngang nhiên chiếm dụng khoảng 60m2 diện tích công viên, xây cất nhà kho làm nơi để giàn giáo, vật liệu xây dựng… “Chúng tôi nhiều lần phản ánh đến phường, nhưng không thấy xử lý. Giữa năm 2024, bà con ở đây có đơn phản ánh lên quận, sau đó một số cán bộ trật tự đô thị có xuống kiểm tra, lập biên bản. Đến cuối năm 2024, chủ công trình chỉ tháo mái tôn, còn cột sắt, tường bao xung quanh công trình và vật liệu xây dựng, hàng hóa trong kho thì vẫn để như cũ. Công viên vẫn bị lấn chiếm”, ông T. bức xúc nói.

Được biết, ngày 19/8/2024, Ban Tiếp công dân quận Bình Tân có Phiếu chuyển số 474/PC-BTCD chuyển đơn phản ánh của người dân về công trình vi phạm nêu trên đến UBND phường Tân Tạo A. Đến ngày 26/8/2024, UBND phường Tân Tạo A có văn bản trả lời Ban Tiếp công dân quận Bình Tân về kết quả giải quyết đơn phản ánh. Theo đó, ngày 23/8/2024, UBND phường Tân Tạo A có mời chủ sử dụng công trình trái phép lên làm việc và đề nghị tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại phần đất công (công viên) như hiện trạng ban đầu trước ngày 4/9/2024. Trường hợp chủ sử dụng công trình không chấp hành, UBND phường Tân Tạo A sẽ xử lý cưỡng chế theo quy định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Thanh tra, đến sáng ngày 27/3/2025, kho xưởng của bà Nguyễn Thị Minh Phương vẫn ngang nhiên tồn tại trên đất công viên trong Khu dân cư Hai Thành, mặc dù việc lấn chiếm này là trái phép và cơ quan chức năng đã nhiều lần làm việc với bà Phương yêu cầu tháo dỡ.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra về vấn đề tại sao hành vi vi phạm của bà Phương đã tồn tại nhiều năm qua nhưng chính quyền địa phương không xử lý quyết liệt và dứt điểm vụ việc, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo A cho biết, sẽ mời bà Phương đến để làm việc và yêu cầu bà tự di dời ra khỏi khu đất công viên để trả lại mảng xanh cho người dân. Nếu bà Phương không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế và xử lý theo quy định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng, nhà thầu kiến nghị xem xét lại kết quả

Gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng, nhà thầu kiến nghị xem xét lại kết quả

(Thanh tra) - Ngày 26/3/2025, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố Bà Rịa Nguyễn Anh Phương đã ký phê duyệt cho Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa trúng gói thầu xây dựng thuộc dự án lắp đặt, thay thế đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố năm 2025. Một ngày sau đó, nhà thầu bị đánh trượt (có mức giá chào thầu thấp nhất) đã có đơn kiến nghị yêu cầu xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu…

Nam Hà

21:10 31/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm