Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 24/04/2018 - 13:04
(Thanh tra)- Vi phạm đã được chỉ rõ và có chỉ đạo của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam để xử lý dứt điểm. Thế nhưng, quyết định cưỡng chế lại kéo dài khiến dư luận đặt dấu hỏi về hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.
Khu vực nhà xưởng vi phạm. Ảnh: TA
Vi phạm cũ chưa được xử lý
Trong khi vi phạm cũ của cơ sở sản xuất gỗ Tố Giang cùng nhiều vi phạm của các hộ làng nghề về việc sử dụng đất sai mục đích chưa được xử lý, thì lại phát sinh thêm việc mất an ninh trật tự tại địa bàn. Đáng chú ý, công dân có đơn về việc vi phạm quản lý đất đai tại địa phương có biểu hiện bị đe dọa.
Trở lại nội dung Báo Thanh tra đã phản ánh ngày 9/1/2018, ông Lê Ngọc Tố có thửa đất 336 lấn chiếm đất công tại thửa đất 408 xây dựng nhà xưởng.
Hành vi trên đã bị UBND xã Đọi Sơn lập biên bản và ra Quyết định số 36/QĐ-CC về việc cưỡng chế khôi phục lại tình trạng ban đầu như trước khi vi phạm.
Việc chậm trễ trong thực hiện cưỡng chế buộc Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên phải ra văn bản (ngày 9/11/2017), chỉ đạo UBND xã Đọi Sơn phải thực hiện Quyết định về việc cưỡng chế vi phạm xong trong tháng 11/2017. Lý giải việc cưỡng chế gặp khó, Chủ tịch xã Đọi Sơn cũng thừa nhận gần 100 hộ dân làng nghề sử dụng đất sai mục đích...
Đến ngày 31/1/2018, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản 285/UBND-NC về việc xử lý sau tiếp công dân, gửi UBND huyện Duy Tiên. Trong đó nhắc lại: “UBND xã Đọi Sơn đã có văn bản yêu cầu ông Tố tự tháo dỡ, nếu sau ngày 15/1/2018 không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế, tuy nhiên đến nay chưa được thực hiện”. Vì vậy, UBND tỉnh giao huyện Duy Tiên chỉ đạo, xử lý dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của công dân, báo cáo UBND tỉnh kết quả.
Ngày 7/2/2018, PV Báo Thanh tra đã làm việc với UBND huyện Duy Tiên. Theo bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Tiếp công dân huyện, việc ông Tố tự tháo tôn và di chuyển tài sản ở phần đất vi phạm là do xã Đọi Sơn đã báo cáo lên, nhưng nếu tiếp tục tái lấn chiếm thì do thời điểm gần Tết Nguyên đán nên cũng chưa xử lý cưỡng chế được.
Trưởng ban Tiếp công dân huyện Duy Tiên cho biết, sẽ báo cáo tình hình lại với lãnh đạo huyện để có hướng xử lý tiếp theo.
Từ tháng 2 đến tháng 4/2018, khi PV trở lại tìm hiểu vấn đề thì Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Duy Tiên cho hay, đã yêu cầu Phó Trưởng phòng xuống địa bàn có vi phạm để kiểm tra tình hình ngày 11/4. Đồng thời yêu cầu xã báo cáo tình hình. Nếu không có biện pháp xử lý dứt điểm sẽ tham mưu để tổ chức hội nghị mời lãnh đạo huyện xuống chỉ đạo...
Phát sinh mới việc mất an ninh trật tự
Trong khi những vi phạm về sử dụng đất đai ở địa phương chưa được xử lý dứt điểm, công dân có đơn thư, phản ánh, tố cáo cơ sở của ông Tố đã bị chính những người thợ mộc của xưởng này xô sát, hành hung, gây sức ép vô cớ.
PV đã làm việc với Công an huyện Duy Tiên. Ông Đinh Văn Khảng - Phó trưởng Công an huyện Duy Tiên cùng các cán bộ điều tra thông tin: Việc gia đình ông Tố và gia đình ông Đinh Viết Hùng, bà Nguyễn Thị Bé Thảo có mâu thuẫn dẫn đến xô xát, sau khi có đơn thư đã xuống xác minh điều tra và đưa ra biện pháp xử lý hành chính.
Theo tìm hiểu của PV, việc mất an ninh trật tự này phát sinh từ việc công dân liền kề nhà ông Tố có đơn thư phản ánh vi phạm của cơ sở mộc. Do đó, khi vi phạm đất đai của hộ ông Tố chưa được xử lý dứt điểm đã phát sinh thêm việc mất trật tự an ninh tại địa bàn.
Có thể thấy, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Hà Nam và huyện Duy Tiên đã có những văn bản cũng như chỉ đạo UBND xã Đọi Sơn xử lý dứt điểm vi phạm đất đai tại địa phương. Cụ thể là tiến hành cưỡng chế đối với hộ ông Tố. Đến nay, không hiểu vì lý do gì mà cơ sở này vẫn ngang nhiên sử dụng phần đất lấn chiếm và phát sinh thêm mâu thuẫn, mất an ninh trật tự tại địa phương.
Thiết nghĩ, UBND tỉnh Hà Nam cũng như UBND huyện Duy Tiên cần kiểm tra lại hiệu lực, hiệu quả trong các văn bản chỉ đạo đối với UBND xã Đọi Sơn.
Tràng An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thái Nam
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân