Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 16/09/2013 - 08:54
(Thanh tra) - Mặc dù vào tháng 4/2008, UBND huyện Đất Đỏ bác đơn khiếu nại (KN) của bà Nguyễn Thị Tứ (sinh năm 1952, thường trú tại ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT)), về việc xin đăng ký quyền sử dụng 22.738m2 đất. Tiếp đó vào tháng 12/2008, UBND tỉnh BR-VT tiếp tục bác đơn KN, công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định 928/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ về việc giải quyết đơn KN của bà, nhưng bà Nguyễn Thị Tứ vẫn đội đơn đến các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng để kêu oan, vì cho rằng, UBND huyện Đất Đỏ giải quyết sự việc không khách quan, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà.
Sau một thời gian bà Tứ đội đơn kêu cứu, ngày 23/8/2010, UBND tỉnh BR-VT có Văn bản số 5706/UBND-VP về việc giải quyết đơn KN của bà Nguyễn Thị Tứ gửi Giám đốc Sở TN-MT và Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ với nội dung: “Giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đất Đỏ xác minh làm rõ thêm: Hiện trạng sử dụng đất của khu đất này như thế nào? Ai đang quản lý sử dụng? Loại đất gì? Quy hoạch sử dụng đất như thế nào? Trường hợp nếu là đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, bà Tứ đang trực canh, không tranh chấp với hộ gia đình, cá nhân thì cần xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không được phân chia cho người khác sử dụng, sẽ gây phức tạp sau này”.
Tuy nhiên, Sở TN-MT và UBND huyện Đất Đỏ lại không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh BR-VT, mà ngay sau khi có Quyết định giải quyết đơn KN lần 2 (bác đơn KN của bà Tứ), Chính quyền đã ra quyết định thu hồi khu đất mà bà Tứ đang KN đưa vào quỹ đất công do Nhà nước quản lý (theo lời ông Tạ Văn Bửu, Phó chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ khi trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra).
Theo đơn và lời trình bày của bà Tứ cùng tài liệu kèm theo: Về nguồn gốc đất, vào năm 1958, cha mẹ của bà là ông Nguyễn Văn Độ và bà Lê Thị Chợ khai khẩn đất hoang hóa với tổng diện tích 22.738m2 loại đất gò đồi cát. Sau khi cha mẹ chết, bà theo chồng về nơi khác, ông Nguyễn Văn Hồng - em ruột của bà vẫn sinh sống tại đây, tiếp tục sử dụng đất ổn định liên tục cho đến nay. Gia đình bà đã trồng cây ăn trái lâu năm như điều, nhãn…, trồng cây lấy gỗ như tràm, bạch đàn… trồng cây ngắn ngày như khoai lang, mì và hiện tại còn có một số công trình và vật kiến trúc như 3 giếng nước, nhà ở, cọc hàng rào hiện đang tồn tại trên đất. Nhiều nhân chứng là những người sống lâu năm khu vực này biết rõ như bà Võ Thị Chưởng, ông Nguyễn Văn Thổ, ông Lê Văn Hời… Tất cả mọi người đều công nhận đất do gia đình bà khai khẩn từ đất hoang hóa, có ranh giới đất rõ ràng, trồng nhiều cây lâu năm hiện đang tồn tại trên đất và sử dụng liên tục gần 40 năm qua không tranh chấp với ai.
Thực tế hơn, vào năm 1998, gia đình bà có đăng ký QSDĐ tại UBND xã do bà Tứ đại diện đứng tên nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ. Gia đình bà đã thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ (hiện tại còn lưu giữ biên lai thu thuế năm 1998). Hồ sơ đăng ký xác lập giải thửa theo Chỉ thị 299/TTg vẫn đăng ký tồn tại tên bà Lê Thị Chợ và ông Nguyễn Văn Hồng. Năm 2005, gia đình bà tiếp tục đăng ký lần 2 vì lần trước chưa giải quyết và đã nộp 50.000đ tại UBND xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT (theo biên lai thu số 039953 ngày 28/02/2005); năm 2006 tiếp tục nhận thông báo đăng ký QSDĐ và được hướng dẫn lập bộ hồ sơ hoàn chỉnh có cán bộ địa chính xã, huyện đến khảo sát đo đạc và yêu cầu gia đình bà chờ đợi.
Để xác minh nội dung đơn thư của bà Nguyễn Thị Tứ, vừa qua phóng viên Báo Thanh tra đã đến hiện trường khu đất mà bà Tứ đang KN, chúng tôi được tận mắt nhìn thấy nhà cửa, giếng nước, vật kiến trúc và có nhiều cây trồng lâu năm hiện đang còn sống xanh tốt trên đất, thể hiện có bàn tay của con người trên khu đất từ rất lâu. Hiện tại, gia đình bà Tứ đang phải chịu áp lực của một số người thường xuyên xuất hiện để phá cây, phá đất của gia đình bà, nhằm xóa bỏ những chứng cứ của gia đình bà hiện hữu trên đất. Bà Nguyễn Thị Tứ cho rằng, chính quyền huyện Đất Đỏ muốn giao quỹ đất sạch cho doanh nghiệp để thực hiện dự án 9,5 ha khu dân cư mà không phải mất tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.
Ngày 05/9/2013, tại trụ sở UBND huyện Đất Đỏ, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về việc vì sao không công nhận QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Tứ? Ông Phạm Trần Gia Hùng, Thanh tra viên, Thanh tra huyện Đất Đỏ trả lời: “Đất hiện nay bà Tứ đang quản lý sử dụng là do bà Tứ bao chiếm đất công”. Chúng tôi hỏi ông Hùng: Việc lấn chiếm đất công của bà Tứ có văn bản nào xứ lý vi phạm về hành vi lấn chiếm đất của bà không? Ông Phạm Trần Gia Hùng không có câu trả lời, có nghĩa là không có cơ sở để khẳng định bà Tứ lấn chiếm đất công. Trao đổi về việc giải quyết KN cho bà Nguyễn Thị Tứ trong thời gian tới, ông Tạ Văn Bửu, Phó chủ tịch UBND huyện có quan điểm “chúng tôi sẽ làm những gì có lợi nhất cho dân”.
Đề nghị các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT xem xét KN của bà Nguyễn Thị Tứ để giải quyết sự việc thấu tình đạt lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, chấm dứt khiếu kiện kéo dài.
Thái Bình Dương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Hoàng Hưng
Thái Nam
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa NV2, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ
Trí Vũ
PV
Bảo Anh
Trọng Tài
Đăng Tân