Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 25/10/2016 - 13:01
(Thanh tra) - Vụ việc khiếu nại kéo dài suốt nhiều năm qua của ông Hoàng Ngọc Ứng, trú tại thôn 13 xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cùng các anh em trong gia đình xuất phát từ vi phạm của UBND huyện Vân Đồn khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ - PV) trái quy định của pháp luật.
Suốt nhiều năm, ông Hoàng Ngọc Ứng cùng anh em trong gia đình gửi đơn phản ánh việc UBND huyện Vân Đồn cấp sổ đỏ trái quy định pháp luật. Ảnh: Phạm Duy
Theo đơn phản ánh của ông Hoàng Ngọc Ứng, bố mẹ ông là ông Hoàng Văn Nà, bà Hà Thị Lý có diện tích đất khoảng 3.300m2, nằm tại thôn Giữa, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Cuối năm 1982, ông Nà, bà Lý đến ở cùng con là Hoàng Văn Minh. Do nhà ông Đặng là con rể có nhà liền kề nên thường xuyên sang trông nom giúp. Năm 1984 ông Hoàng Văn Nà mất, năm 2004 bà Hà Thị Lý mất không để lại di chúc.
Năm 1999, dù thiếu các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất nhưng UBND huyện Vân Đồn vẫn bỏ qua các quy trình theo quy định của pháp luật, tiến hành xét cấp 3 sổ đỏ cho ông Hà Văn Đặng, cùng 2 con là Hà Ngọc Mai và Hà Ngọc Hưng trên mảnh đất của ông Nà, bà Lý để lại.
Cụ thể, ngày 20/12/1999, hộ ông Hà Văn Đặng được cấp sổ đỏ, mang số 608/QSDĐ, seri số H086917 với diện tích 1.040 tại thôn Giữa, xã Đoàn Kết. Hộ ông Hà Ngọc Hưng được UBND huyện cấp sổ đỏ số 609 ngày 20/12/1999 với diên tích 520m2 tại thôn Giữa. Hộ bà Hà Ngọc Mai được UBND huyện cấp sổ đỏ số 606 diện tích 520m2 tại thôn giữa.
Vi phạm của UBND huyện Vân Đồn là nguồn cơn khiến công dân gửi đơn khiếu nại tới các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ trước năm 2011 đến nay.
Tuy nhiên, quá trình giải quyết đơn thư của người dân chưa được UBND huyện Vân Đồn quan tâm giải quyết dứt điểm dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều năm. Được biết, vụ việc khiếu nại cũng nhiều lần được UBND tỉnh Quảng Ninh quan tâm chỉ đạo xử lý nhiều lần.
Mới đây, công dân mới nhận được Kết luận số 1379/KL-UBND ngày 29/8/2016 của UBND huyện Vân Đồn (kết luận việc giải quyết đơn của ông Hoàng Ngọc Ứng) khẳng định vi phạm trong quá trình cấp sổ đỏ trong những năm trước đây.
Qua xác minh, UBND huyện kết luận, đối với sổ đỏ cấp cho ông Hà Văn Đặng, xét quy trình cấp sổ đỏ chưa tuân thủ quy định tại Chương II Thông tư 346/1998/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính. Do vậy, hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp sổ đỏ nên phải thu hồi lại. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu để UBND huyện thu hồi sổ đỏ, mang số 608/QSDĐ.
Tuy nhiên, đối với 2 sổ đỏ cấp cho bà Hà Ngọc Mai và ông Hà Ngọc Hưng thì UBND huyện lại không xem xét thu hồi. Bởi vì, thửa đất được UBND huyện cấp sổ đỏ cho 2 ông bà đã được chuyển nhượng cho người khác.
Nghiên cứu thì thấy, tại kết luận giải quyết đơn thư của công dân, UBND huyện vẫn chưa xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể tiến hành cấp sổ đỏ trái quy định pháp luật trên.
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Mạnh Ninh, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện cho biết, hiện, UBND huyện đang trong quá trình tiến hành thu hồi lại sổ đỏ cấp trái quy định theo kết luận thanh tra. Đồng thời, UBND huyện sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến việc cấp sổ đỏ trái luật dân đến phát sinh đơn thư khiếu kiện của công dân.
Phạm Duy
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Giang
Trí Vũ
Nam Dũng
Trần Kiên
Trọng Tài - Lê Ngọc Tuân (Thanh tra Bộ Công an)
Văn Thanh
Trang Nguyệt
Trung Hà
PV
Đăng Tân
Hương Trà
Hương Giang