Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần sớm trả lời đơn thư của công dân theo quy định

Chủ nhật, 23/04/2017 - 11:52

(Thanh tra) - Nhằm giải quyết đơn thư của công dân như Báo Thanh tra phản ánh, đại diện UBND phường Trúc Bạch cho biết, phường đã tổ chức họp dân để xác định nguồn gốc đất của bà Nguyễn Thị Thịnh (hiện chuyển nhượng cho ông Phùng Văn Nhân và bà Phùng Bảo Châu) tại 101 A4 Lạc Chính, đồng thời tiếp nhận hồ sơ về nguồn gốc thửa đất do gia đình ông Nhân, bà Châu cung cấp.

Ngày 4/4/2017, ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì buổi lấy ý kiến của nhân dân và cán bộ cơ sở để làm căn cứ xác định nguồn gốc đất, giải quyết sự việc.

Ông Trần Quang Minh (ở tại đây từ năm 1963) cho biết, Khu tập thể A4 Lạc Chính xây dựng hoàn thành năm 1978, gia đình bà Thịnh về ở đầu tiên ở phòng 101. Nhà A4 không có tường khuôn viên tập thể mà chỉ có căn nhà 2 tầng xung quanh là đất trống. Khi ông bà Phượng Thịnh về ở có dọn sạch phần đất đầu hồi, trồng rau và làm sân... Khoảng năm 1990, ông bà Phượng Thịnh có làm 3 căn nhà nhỏ (bếp, nhà phụ) trên phần đất này và đến năm 1997 thì làm thêm một căn nhà cấp 4 giáp đường Lạc Chính.

Các hộ dân tham gia dự họp cùng chung ý kiến với hộ ông Minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của gia đình bà Thịnh. Tuy nhiên, các hộ dân cũng thừa nhận việc lấn đất công của các hộ ở đây là phổ biến và tất cả đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả phần đất lấn chiếm này, trừ hộ gia đình ông bà Phượng Thịnh.

“Nếu quy định Nhà nước cho phép và các hộ trên đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phần đất nhà bà Thịnh bán cho ông Nhân, bà Châu cũng phải được cấp, như thế mới công bằng. Tại khu vực này, đây là hộ cuối cùng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc đề nghị dỡ nhà bà Thịnh đã xây từ năm 1990, 1997 là không phù hợp. Việc bà Thịnh sử dụng từ xưa đến nay không có ai thắc mắc gì. Nếu bà Thịnh không bán đi, cứ sử dụng thì có lẽ đã được cấp Giấy chứng nhận. Đề nghị chính quyền giải quyết công tâm” - ông Nguyễn Văn Phú, một người dân ở đây được mời đến phát biểu.

Ông Trần Quốc Hiệu, cán bộ địa chính phường Trúc Bạch cho biết, phía gia đình ông Phùng Văn Nhân và bà Phùng Bảo Châu cũng cung cấp hồ sơ, tài liệu về nguồn gốc thửa đất cho UBND phường Trúc Bạch để làm căn cứ xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất tại 101 A4 Lạc Chính. Đây cũng là căn cứ đề UBND phường xác minh, trả lời đơn thư của công dân theo quy định.

Theo hồ sơ do UBND phường cung cấp, năm 1998, khi Nhà nước cải tạo hồ Trúc Bạch, Hội đồng Đền bù giải phóng mặt bằng quận Ba Đình cũng đã đền bù gần 50m2 đất cho gia đình ông bà Phượng Thịnh (trong phần đất mà gia đình đã quản lý, sử dụng được cho là lấn chiếm như trong đơn phản ánh). Từ nhiều năm nay, Chi cục Thuế quận Ba Đình có thông báo nộp thuế toàn bộ phần diện tích mà gia đình đã, đang quản lý, sử dụng và nộp đủ.

Ông Trần Quốc Hiệu, cán bộ địa chính phường Trúc Bạch cho biết, UBND phường sẽ tổ chức buổi họp xin ý kiến UBND quận Ba Đình để xem xét, đánh giá nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để có cơ sở trả lời đơn thư cho công dân. Hiện, UBND phường cũng đang chờ ý kiến của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình về hồ sơ quản lý đối với nhà, đất tập thể A4 Lạc Chính. UBND phường sẽ sớm trả lời bằng văn bản đơn thư của các bên theo quy định tránh gây bức xúc cho nhân dân địa phương.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm