Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần làm rõ việc người tố cáo bị đe dọa trả thù

Thứ tư, 20/07/2016 - 06:34

(Thanh tra)- Thực hiện quyền công dân của mình, bà Trần Thị Tư, ngụ tại số 248C2/8 đường Trần Vĩnh Kiết, phường An Bình có đơn tố cáo (TC) hành vi của một số cá nhân xây dựng công trình không phép, tự ý đào đường công cộng tại địa phương thì sự việc đã được lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xử lý theo quy định. Nhưng sau đó không lâu, bà Tư lại bị một số cá nhân cố ý tìm cách… trả thù.

Theo hồ sơ vụ việc, nhận được TC của bà Tư về hành vi xây dựng công trình không phép, ngày 12/8/2013, Tổ Quản lý trật tự đô thị phường An Bình đã lập biên bản hành vi vi phạm của ông Bùi Văn Tây. Hành vi trên của ông Tây cũng đã bị xử phạt hành chính với số tiền 22,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc ông Tây phải ngưng thi công xây dựng công trình và tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Ngoài ra, bà Tư cũng là người TC hành vi của ông Hoàng Thế Trung (cán bộ Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ), tự ý đào đường công cộng để bơm nước từ rạch Đầu Sấu lên tưới cây dù đây là nguồn nước ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường và cản trở giao thông trong khu dân cư...

Trong đơn cầu cứu gửi đến Báo Thanh tra và nhiều cơ quan chức năng, bà Tư cho biết gần 9 tháng qua, nhưng việc xử lý hành vi xây dựng của ông Tây vẫn chưa dứt điểm. Ngoài ra, ông Tây nhiều lần có lời lẽ hăm dọa bà Tư (chặt đầu).

Đơn cử như ngày 29/6/2016, sau buổi tiệc nhậu có sự tham gia của nhiều cán bộ Ban nhân dân Khu vực 2 tại nhà ông Tây, khi tàn tiệc, ông Tây và ông Thanh lại có hành vi hăm dọa bà Tư về việc bà TC hành vi xây dựng công trình không phép, hành vi tự ý đào đường.

Lo lắng với lời đe dọa của 2 ông này, bà Tư đã báo với Công an phường An Bình nhưng sau đó người được cử đi xác minh vụ việc lại là ông Nguyễn Văn To, Trưởng Ban nhân dân Khu vực 2 là người có quan hệ thân thiết với ông Tây nên bà Tư lại phải gửi đơn cầu cứu lên UBND quận Ninh Kiều.

Nhận định về sự việc này, luật sư Phạm Tấn Thuấn, Văn phòng Luật sư Quốc Tuấn cho rằng, bà Trần Thị Tư đã thực hiện đúng quyền công dân về TC. Các cơ quan chức năng quận Ninh Kiều phải xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định về việc bảo vệ người TC sau khi đối tượng bị công dân TC có những hành vi đe dọa người TC.

Theo quy định của Luật TC, cùng các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, bà Tư hoàn toàn có quyền yêu cầu UBND quận Ninh Kiều, UBND phường An Bình có biện pháp bảo vệ mình khi bị đe dọa xâm hại hoặc xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh về sự việc khi nhận được thông tin phản hồi của cơ quan chức năng TP Cần Thơ.

Giáng Thăng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm