Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/11/2017 - 12:39
(Thanh tra)- Hàng loạt sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, bán đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại xã Khải Xuân đã được làm sáng tỏ, thế nhưng các cán bộ có vi phạm chỉ kiểm điểm… cho có?
3 hộ dân tại chợ Khải Xuân đã được xã thu tiền, giao đất, làm nhà nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Ảnh: TQ
Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện Thanh Ba về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Nhiệm, khu 4, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba đã chỉ ra nhiều sai phạm của các cơ quan chức năng trong việc cấp GCNQSDĐ cho ông Tô Thanh Vân và ông Nguyễn Trung Kiên.
Cụ thể, ngày 18/6/2015, UBND huyện Thanh Ba đã cấp GCNQSDĐ số BT 276966 cho ông Tô Thanh Vân với diện tích 37.293,1m2 và sau đó ông Tô Thanh Vân lại chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trung Kiên và ngày 2/12/2015 được UBND huyện Thanh Ba cấp GCNQSDĐ số CB 883487 với diện tích 37.293,1m2.
Điều đáng nói là số diện tích được cấp GCNQSDĐ cho ông Tô Thanh Vân lại có 7.000m2 nằm trong diện tích đất của ông Lê Văn Nhiệm đang quản lý, sử dụng; 720m2 của hộ ông Nguyễn Văn Nam và của hộ ông Nguyễn Viết Tuấn, hộ ông Trần Hồng Sỹ mỗi hộ 360m2.
Khi ông Nhiệm làm thủ tục để xin cấp GCNQSDĐ thì mới “phát hiện” ra sự vụ này. Thế nhưng, phải mất gần 2 năm khiếu kiện, UBND huyện Thanh Ba mới làm sáng tỏ được sự “nhầm lẫn” này.
Ngày 1/6/2017, UBND huyện Thanh Ba “sửa sai” bằng việc ban hành 2 Quyết định số 924/QĐ-UBND và số 925/QĐ-UBND về việc thu hồi GCNQSDĐ số BT 276966 do UBND huyện Thanh Ba cấp cho ông Tô Thanh Vân; GCNQSDĐ số CB 883487 do UBND huyện Thanh Ba cấp cho ông Nguyễn Trung Kiên với lý do “chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai năm 2013”.
Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba giao Đảng ủy, HĐND, UBND xã Khải Xuân; Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc thiết lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông Tô Thanh Vân và hồ sơ chuyển nhượng từ ông Tô Thanh Vân sang ông Nguyễn Trung Kiên trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai.
Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 29/9/2017 của Phòng TN&MT huyện Thanh Ba. Ảnh: TQ
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba rõ ràng là thế, song đến nay, các cán bộ có vi phạm chỉ kiểm điểm… cho có.
Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 29/9/2017 của Phòng TN&MT huyện Thanh Ba về Kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân trong việc cấp GCNQSDĐ cho ông Tô Thanh Vân và ông Nguyễn Trung Kiên cho thấy, các cán bộ thuộc diện kiểm điểm đều tự nhận: Kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm!
Cụ thể, ông Khuất Văn Nghĩa, Trưởng Phòng TN&MT; ông Nguyễn Văn Thắng, Phó phòng TN&MT, kiêm Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và ông Vũ Trọng Nhường, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, người trực tiếp thẩm định hồ sơ vụ việc này đều tự nhận: Kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm?!
Theo ông Lê Đức Vinh, Chánh Thanh tra huyện Thanh Ba, các cán bộ vi phạm trong vụ cấp GCNQSDĐ cho ông Tô Thanh Vân và ông Nguyễn Trung Kiên chưa đến mức phải kỷ luật.
Dư luận cho rằng, việc kiểm điểm đối với các cán bộ vi phạm trong việc thẩm định, cấp GCNQSDĐ cho ông Tô Thanh Vân và ông Nguyễn Trung Kiên của UBND huyện Thanh Ba chỉ làm… cho có chứ chưa đúng luật. Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc, đặc biệt là việc kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ có vi phạm đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 755/KL-UBND ngày 17/10/2017 và Kết luận thanh tra số 1131/KL-UBND ngày 10/11/2017 của UBND huyện Thanh Ba.
TQ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Ngay trên trục đường dẫn lên Cảng hàng không Thọ Xuân, tuyến giao thông được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho Thanh Hóa, hàng loạt hạng mục của dự án nghìn tỷ đang bị “đắp chiếu” suốt nhiều năm. Những nhịp cầu dang dở, hoen gỉ, nền đường phủ kín cỏ dại không chỉ phơi bày dấu hiệu lãng phí nguồn lực đầu tư công mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân trong vùng dự án.
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Trà
Trọng Tài
H.T
Đăng Tân
PV
PV
Trọng Tài
Hải Hà
PV
Tuấn Minh
Trọng Tài
Hoàng Hưng
Cảnh Nhật
Thái Nam