Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Buông lỏng quản lý, dân xây xong nhà mới phát hiện không phép

Thứ ba, 09/05/2017 - 09:56

(Thanh tra) - Dân xây nhà không phép, công trình hoàn thiện phần thô thì chính quyền mới lập biên bản vi phạm hành chính là những vấn đề được PV Báo Thanh tra phát hiện trong quá trình xác minh phản ánh của bạn đọc liên quan tới 4 căn nhà liền kề đang được giao bán tại Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

4 căn nhà liên kề xây dựng không phép đang được giao bán của ông Hoàn và ông Sơn. Ảnh: CT

Buông lỏng quản lý hay tiếp tay cho sai phạm?

Ngày 30/8/2016, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Xuân Ngọc ký 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Trần Hữu Hoàn tại thửa số 779, tờ bản đồ số 174 tại phường Thuận Giao với diện tích 120m2 đất ở đô thị và 80 m2 đất trồng cây lâu năm; ông Trần Thái Sơn tại thửa đất 780 tờ bản đồ số 174 tại phường Thuận Giao với diện tích 120m2 đất ở đô thị và 80 m2 đất trồng cây lâu năm.

Ngay sau khi có GCNQSDĐ, ông Hoàn và ông Sơn đã cho tiến hành xây dựng 4 căn nhà liền kề trên 2 thửa đất nêu trên mà không hề có giấy phép xây dựng. 4 công trình này không vấp phải bất kể sự kiểm tra, giám sát nào của chính quyền địa phương từ khi bắt đầu xây dựng đến khi hoàn thiện phần thô.

Ngày 6/10/2016, sau khi 4 căn nhà liền kề đã xây dựng xong phần thô thì ông Vương Vĩ Quyền - công chức địa chính xây dựng mới đến lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngưng thì công xây dựng. 

Cả 2 biên bản vi phạm được lập đối với ông Hoàn và ông Sơn đều có cùng nội dung vi phạm: “Tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lể đô thị không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Diện tích xây dựng, tầng trệt 10mx16m = 160m2, lầu 1 10mx16m = 160m2. Kết cấu móng, cột, sàn là bê tông cốt thép…”

Cùng ngày 6/10/2016, ông Nguyễn Thanh Hội, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND và Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công công xây dựng 2 công trình của ông Hoàn và ông Sơn.

Hai quyết định nêu: Tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép vi phạm Điểm b, Khoản 6, Điều 13 của Nghị định 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Hai quyết định này cũng nêu rõ, ông Hoàn và ông Sơn nếu quá 3 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này mà không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.

Vị trí 4 căn nhà xây dựng không phép trên bản đồ quy hoạch được Phòng Quản lý đô thị cung cấp. Ảnh: CT

Vì sao chỉ xử phạt không cưỡng chế?

Sau khi ban hành 2 quyết định đình chỉ công trình, Chủ tịch UBND Phường Thuận Giao đã lập 2 Tờ trình gửi UBND thị xã Thuận An xem xét ban hành quyết định xử phạt đối với những vi phạm của ông Hoàn và ông Sơn.

Ngày 10/10/2016, Phó Chủ tịch UBND thị xã Thuận An  Đỗ Thanh Sử đã ban hành 2 quyết định xử phạt. Theo đó, ông Hoàn và ông Sơn bị phạt mỗi người 6,25 triệu đồng vì đã có hành vi xây dựng nhà không phép.

Quyết định xử phạt cũng yêu cầu ông Hoàn và ông Sơn phải làm thủ tục xin giấy phép xây dựng  theo Điểm b, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lại không được đưa vào quyết định xử phạt. Đó là: “Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng, chủ đầu tư không xuất trình Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ”.

Như vậy, theo Điểm b, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP thì sau 60 ngày nếu ông Hoàn và ông Sơn không cung cấp được giấy phép xây dựng thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ công trình. Tuy nhiên, theo xác minh của PV Báo Thanh tra, đến nay đã gần 7 tháng kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, công trình vẫn chưa bị cưỡng chế mà trái lại đã hoàn thiện và đang rao bán.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Hoàn và ông Sơn đã chia 2 công trình trên thành 4 căn nhà liền kề và đã ủy quyền cho một đơn vị kinh doanh bất động sản giao bán mỗi căn nhà với giá là 1,65 tỷ đồng/căn.

Ngày 28/4/2017, PV Báo Thanh tra đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Hội, Chủ tịch UBND Phường Thuận Giao để tìm hiểu thông tin về vụ việc này. Ông Hội cho biết, sau khi UBND thị xã ban hành quyết định xử phạt thì đến nay chưa thấy ông Hoàn và ông Sơn bổ sung giấy phép xây dựng. Đồng thời, đến nay UBND Phường cũng chưa ban hành quyết định cưỡng chế công trình.

Cùng ngày 28/4/2017, chúng tôi đã liên hệ với ông Lâm Trung Cang, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An để tìm hiểu về việc cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, ông Cang cho biết, đến thời điểm hiện tại, sau khi kiểm tra các hồ sơ đang đăng ký cấp giấy phép xây dựng và những giấy phép xây dựng đã cấp thì không có hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cũng như giấy phép xây dựng đối với thửa đất 779 và 780 tờ bản đồ 174 tại Phường Thuận Giao.

Ngoài ra, ông Cang cũng cho biết, tuần tới sẽ chỉ đạo nhân viên rà soát toàn bộ các hồ sơ liên quan tới những trường hợp xây dựng không phép trên địa bàn Phường Thuận Giao và sẽ cung cấp cho PV Báo Thanh tra.

Như vậy, sau khi xác minh tại UBND phường Thuận Giao và Phòng Quản lý đô thị có thể khẳng định 2 công trình (4 căn nhà liền kề) của ông Hoàn và ông Sơn đến nay vẫn chưa có giấy phép xây dựng. Căn cứ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP thì đến nay đã gần 7 tháng (quá thời hạn 60 ngày) để ông Hoàn và ông Sơn bổ sung giấy phép xây dựng.

Đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Thuận An chỉ đạo UBND Phường Thuận Giao căn cứ đúng quy định pháp luật tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP có biện pháp quyết liệt xử lý dứt điểm 2 công trình xây dựng không phép nêu trên.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc.

Chu Tuấn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026
Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 16/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm