Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Bỗng dưng” bị thu hồi đất để bán đấu giá

Thứ năm, 06/11/2014 - 07:04

(Thanh tra)- Đất được đổi từ năm 1963; năm 1973 xây dựng căn nhà cấp 4 rộng gần 20m2; năm 1999, xây thêm một căn nhà cấp 4 có diện tích trên 50m2 và sử dụng liên tục đến nay. Ngày 8/7/2014, “bỗng dưng” gia đình nhận được thông báo thu hồi đất để bán đấu giá.

Hai ngôi nhà được gia đình ông Tắc xây dựng năm 1973 và 1999 trên thửa đất 338m2. Ảnh: Trần Quý

Đó là câu chuyện của gia đình ông Nguyễn Đắc Tắc (tổ 16, tổ dân phố Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ông Tắc cho biết, khoảng năm 1963 - 1964, hợp tác xã (HTX) có nhu cầu mở rộng sân kho nhưng không có đất nên lãnh đạo HTX đã trao đổi với gia đình ông Nguyễn Quang Bút (xóm 6) sát kho HTX nhượng lại đất cho HTX làm sân kho. Ông Bút nhất trí nhưng đưa ra điều kiện là phải được trả đất cạnh nhà ông.

Để có đất mở rộng sân kho, lãnh đạo HTX lại thương lượng với ông Tắc (ở sát nhà ông Bút) nhượng lại đất thổ cư của nhà ông Tắc cho nhà ông Bút và được gia đình ông Tắc đồng ý. HTX đã trả cho gia đình ông Tắc 338m2 đất thửa số 4, tờ bản đồ số 38.

“Năm 1973, nhà tôi xây dựng căn nhà cấp 4 rộng khoảng 20m2 (hiện vẫn còn sử dụng). Năm 1999, xây thêm một căn nhà cấp 4 có diện tích trên 50m2 và sử dụng liên tục cho đến nay. Ngày 8/7/2014, gia đình tôi “bỗng dưng” nhận được Thông báo số 193/TB-UBND của UBND phường Trung Văn với nội dung: Các cơ quan chức năng đến đo đạc làm thủ tục thu hồi 338m2 đất của nhà tôi để bán đấu giá. Thấy việc làm trên có dấu hiệu thiếu minh bạch, nên tôi đã làm đơn kiến nghị yêu cầu làm sáng tỏ nguồn gốc đất và các cơ sở pháp lý thu hồi đất gửi UBND phường Trung Văn; UBND quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, trong lúc các cơ quan chưa trả lời đơn theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo thì ngày 10/10/2014, UBND phường và các cơ quan chức năng, có cả lực lượng công an đã đến uy hiếp, quay phim, đo đạc, mặc dù gia đình không đồng ý”, ông Tắc bức xúc.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, việc đổi đất giữa gia đình ông Tắc và HTX là có thật. Không riêng gì nhà ông Tắc mà nhiều hộ gia đình cũng đổi đất. Việc đổi đất giữa gia đình ông Tắc và HTX đã được các lãnh đạo HTX, UBND, Đảng ủy thời bấy giờ: Ông Trần Ngọc Hè, Đội trưởng Đội Sản xuất; ông  Nguyễn Văn Phục, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Đào Văn Báo, Bí thư Đảng ủy xã và các hộ gia đình cùng xóm 6, xóm 8 xác nhận là có thật.

Mặc dù vậy, khi gia đình ông Tắc làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì bị chính quyền gạt bỏ với lý do “đất nông nghiệp”. Theo Luật Đất đai 2003 và các quy định hiện hành của Chính phủ và TP Hà Nội thì đất của gia đình ông Tắc đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, năm 2008, UBND phường cũng đã xác định nguồn gốc đất của nhà ông Tắc. Việc đổi đất này (theo những cán bộ HTX, UBND xã, Đảng ủy xã lúc bấy giờ) là có thật, song việc đổi chác không thể hiện qua các văn bản pháp lý. Theo bản đồ lập năm 1994 thì diện tích 338m2 đất của gia đình ông Tắc vẫn thể hiện là đất nông nghiệp. Hướng giải quyết đối với 338m2 đất trên, theo ông Lâm phường đang có 2 phương án: Làm theo quy trình giải phóng mặt bằng, hoặc theo hướng xử lý vi phạm.

Phóng viên đặt câu hỏi: Tại sao phường vẫn khăng khăng 338m2 đất của giai đình ông Đắc là đất nông nghiệp nhưng khi gia đình ông Tắc xây dựng 2 ngôi nhà mà chính quyền không xử phạt, cưỡng chế thì ông Lâm không có câu trả lời.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường Trung Văn là quá “lỏng lẻo”, nếu không muốn nói chính quyền “làm ngơ” cho sai phạm. Nhà được xây dựng trên đất nông nghiệp, trên đất dự án kè đê sông Nhuệ tràn lan nhưng chính quyền vẫn “làm ngơ”? Việc chưa trả lời đơn thư của ông Tắc mà đã tiến hành các thủ tục tiến tới thu hồi đất là trái với Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm