Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bao giờ người dân mới hết khổ?

Nam Dũng

Thứ ba, 08/03/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Như Báo Thanh tra đã phản ánh, Nhà máy Thủy điện Phúc Long do Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long đầu tư xây dựng trên sông Chảy, có khu vực lòng hồ nằm trên địa bàn các xã Phúc Khánh, Xuân Thượng, Xuân Hòa, Lương Sơn, Tân Dương và thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. Vào tháng 4/2021, Nhà máy Thủy điện Phúc Long đã triển khai tích nước chạy thử và đến tháng 6/2021, chính thức phát điện thương mại.

Cử tri thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên kiến nghị xử lý về việc Nhà máy Thủy điện Phúc Long tích nước phát điện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Ảnh: HH

Người dân đã nhiều lần kiến nghị

Sau khi thủy điện tích nước, nhiều vị trí ven hai bên bờ sông Chảy bị ngập và sạt lở đất làm ảnh hưởng đến nhà ở, công trình dân sinh của hàng trăm hộ dân.

Theo thống kê của Trung tâm Quỹ đất huyện Bảo Yên, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng do Nhà máy Thủy điện Phúc Long tích nước là 296 hộ. Trong đó, số hộ nằm trong ranh giới giải phóng mặt bằng là 97 hộ. Số hộ nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng là 199 hộ; trong đó, thị trấn Phố Ràng 99 hộ, xã Phúc Khánh 39 hộ và xã Xuân Thượng là 43 hộ.

Điều khiến nhiều hộ dân bức xúc là, mặc dù tình trạng sụt lún nhà cửa diễn ra khá phức tạp, người dân đã nhiều lần có ý kiến yêu cầu chủ đầu tư Thủy điện Phúc Long cùng các cơ quan chức năng vào cuộc để có giải pháp khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn cho các nhà dân ven sông Chảy qua địa phận thị trấn Phố Ràng, xã Tân Dương, Xuân Thượng, Phúc Khánh… nhưng đến nay tiến độ thực hiện rất chậm.

Trước những bức xúc, kiến nghị của người dân sinh sống dọc hai bờ sông Chảy, cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng đã tiến hành khảo sát, báo cáo cấp trên; cũng như đề nghị phía nhà máy cần có giải pháp sớm giải quyết dứt điểm cho người dân.

Trả lời báo chí, bà Vũ Thị Tư, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh cho biết: Về phía chính quyền xã, chúng tôi đã có các buổi làm việc với Nhà máy Thủy điện; tiến hành kiểm tra thực tế, thống kê thiệt hại báo cáo về huyện. Đối với việc khắc phục thiệt hại do sạt lở, lún nứt nhà cửa của người dân, nhà máy mới thực hiện gia cố, kè tạm được 6 hộ dân, còn lại trên 30 hộ, nhà máy chưa thực hiện đền bù hay sửa chữa gì cả.

"Bên cạnh việc tăng cường công tác phối hợp với nhà máy đẩy nhanh tiến độ đền bù cho bà con, chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền đến người dân khi có mưa lũ thì các hộ sống dọc lòng hồ khẩn trương di chuyển người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn”, bà Vũ Thị Tư cho biết thêm.

Ngày 17/11/2021, tại Nhà văn hóa huyện Bảo Yên, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh và trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri thị trấn Phố Ràng, cử tri xã Lương Sơn.

Mới đây, ngày 13/1/2022, tại Nhà văn hóa tổ dân phố 9B, thị trấn Phố Ràng, Tổ Đại biểu số 3 HĐND huyện Bảo Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Bảo Yên, sau Kỳ họp thứ 3 HĐND thị trấn Phố Ràng, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại các buổi tiếp xúc này, rất nhiều ý kiến của cử tri đã đề nghị các cấp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ ảnh hưởng do dâng nước của Nhà máy Thủy điện Phúc Long.

Trả lời trước đó, ông Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết: UBND huyện đã có nhiều buổi làm việc với Nhà máy Thủy điện Phúc Long, yêu cầu phải giải quyết dứt điểm các tồn tại này.

Huyện đã rất quyết liệt yêu cầu các nhà máy thủy điện phải thực hiện trách nhiệm của mình đối với địa phương, nhất là việc khắc phục những vấn đề phát sinh sau khi đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, đến nay, phía Nhà máy Thủy điện chưa thực hiện các cam kết trong việc tiến hành thống kê, có phương án đối với các hộ bị ảnh hưởng, nên nhân dân có nhiều ý kiến, kiến nghị lên các cấp.

Hiện nay, UBND huyện Bảo Yên tiếp tục yêu cầu, đốc thúc phía nhà máy phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện để giải quyết những vướng mắc, thiệt hại cho bà con.

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc tích nước phát điện của Nhà máy Thủy điện Phúc Long. Ảnh: ND

Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu báo cáo

Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ký văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long (trụ sở tại thôn Tổng Vương, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) báo cáo tình hình tích nước, vận hành và thực hiện các quy định của giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tại công trình Thủy điện Phúc Long.

Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, thời gian qua, dư luận đã phản ánh về việc sau khi công trình Thủy điện Phúc Long tích nước vận hành phát điện, nhiều hộ dân ở khu vực thượng lưu hồ chứa bị nứt, lún nhà và xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất canh tác của người dân ven sông Chảy.

Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả do việc tích nước làm ảnh hưởng đến các hộ dân và có trách nhiệm hỗ trợ người dân địa phương nơi xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ đúng quy định của giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.

Trọng Tài

11:02 02/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm