Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 05/05/2014 - 20:21
Xoay quanh vụ việc GPMB đất nghĩa trang tại khu 17; 18, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương)... Trong khi người dân tiếp tục lên tiếng khẳng định nguồn gốc đất hợp pháp của họ thì UBND TP.Hải Dương lại “phớt lờ” và “ngâm tôm” khiếu nại... Trước thực trạng trên dư luận không khỏi đặt nghi vấn: Có hay không việc chính quyền “ăn rơ” với doanh nghiệp?
Giấy xác nhận giao nộp tiền của người dân với đơn vị bán đất nghĩa trang
>>Hải Dương: UBND Thành phố “phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên?!
Như báo MT&SKO đã thông tin: “phớt lờ” những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vẫn “ngâm tôm” những kiến nghị, khiếu nại của người dân khu 17; 18, phường Thanh Bình về việc bồi thường GPMB khu nghĩa trang của họ là bất hợp lý và chưa thỏa đáng... Đặc biệt hơn, Thanh Tra TP.Hải Dương lại thay mặt UBND TP.Hải Dương trả lời đơn thư với nội dung: “khu dân cư không phải là tổ chức được quyền khiếu nại, trưởng khu không được thay mặt khu dân cư ký đơn khiếu nại (?)...”. Vậy “khuất tất” bên trong vụ việc này là gì?
Để rộng đường dư luận, PV báo MT&SKO tiếp tục có những liên hệ với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vẫn chưa có một tín hiệu phản hồi tích cực!
Ở một diễn biến khác, người dân tại khu 17; 18, phường Thanh Bình (TP.Hải Dương) tiếp tục cung cấp hàng loạt thông tin chứng minh nguồn gốc đất thuộc quyền sở hữu của họ và vô cùng bức xúc trước cái giá bồi thường GPMB (80.000/m2), UBND TP cùng doanh nghiệp áp vào cho họ.
Tiếp xúc với PV, đại diện cho người dân ông Nguyễn Ngọc Giai, cựu Phó, Trưởng thôn khóa 2, khu dân phố sở tại cho biết: “Hầu hết người dân tại khu 17; 18 phường Thanh Bình hiện nay đều là dân ngụ cư đến khai hoang, phục hóa từ năm 1975. Tuy nhiên, hầu hết dân ngụ cư tại đây không có chỗ chôn ma. Muốn có đất chôn cất, người dân tại khu 17, 18 phải bỏ tiền ra để mua. Được sự thống nhất ý kiến của người dân, có sự nhất chí của chính quyền địa phương. Tôi đã trực tiếp thay mặt bà con khu 17, 18 đứng lên thu tiền của các trưởng xóm và nộp tiền mua đất... Tất cả các thủ tục nộp tiền chúng tôi đều có giấy chứng nhận viết tay”.

Đại diện các hộ dân khu 17, 18 phường Thanh Bình tiếp tục yêu cầu: “UBND TP Hải Dương giải quyết dứt điểm, đừng để kéo dài."
Cũng theo ông Giai: “Đất nghĩa trang của khu 17; 18 hoàn toàn là đất do người dân chúng tôi bỏ tiền ra mua, không còn thuộc quỹ đất 5% của địa phương. Trước khi đi đến quyết định mua đất, chúng tôi đã có biên bản họp chi. Việc này, UBND xã Thanh Bình (cũ) cũng có quyết định đồng ý cho người dân mua đất để làm nghĩa trang...”.

Phiếu thu tiền của các hộ dân tại khu 17, 18 để mua đất và xây dựng nghĩa trang
“...Chúng tôi đồng tình với việc UBND TP cho doanh nghiệp vào xây dựng địa phương... Tuy nhiên, với mức giá bồi thường GPMB của doanh nghiệp cho người dân là không hợp lý và thỏa đáng. Đặc biệt, diện tích đất nghĩa trang với hơn 1.200m2 là đất hương hỏa của người dân, sau khi doanh nghiệp lấy xong thì mồ mả ông cha, con cháu chúng tôi sẽ phải làm như thế nào...?”.- Ông Giai nói tiếp.
Được biết, giá đền bù cho người dân địa phương đối với hơn 1.200m2 đất nghĩa trang là 80.000 đồng/m2. Trong khi đó, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng Công ty Cổ phần đầu tư Thành Đô xây dựng không phải là công trình phúc lợi... Đất nghĩa trang sau khi thu hồi lại được kinh doanh, rao bán với mức giá dao động từ 10 – 14 triệu đồng/ m2.

Thu hồi giá rẻ đất nghĩa trang của dân khu 17, 18 phường Thanh Bình, TP Hải Dương nhưng lại phân lô bán giá cao
Trước thực trạng trên, dư luận không khỏi nghi vấn: Khung giá đền bù GPMB UBND TP và doanh nghiệp căn cứ vào đâu? Việc thu hồi, GPMB với giá rẻ rồi bán ra với giá cao có phải là hành vi cố tính chuộc lợi hay không? Phải chăng, việc UBND TP “phớt lờ” ý kiến chỉ đạo của cấp trên là đang cố tình “móc ngoặc” với doanh nghiệp để “ép” người dân hay không?
Theo luật sư Vũ Năm, Trưởng văn phòng Luật sư Hải Hưng: “UBND TP.Hải Dương ra quyết định thu hồi số 1544/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 về việc thu hồi đất nghĩa trang của khu 17; 18 phường Thanh Bình với mức giá 80.000 đồng/m2 là trái với pháp luật. Đất nghĩa trang lại do người dân bỏ tiền ra mua là loại đất phi nông nghiệp. UBND TP.Hải Dương cố tình kéo dài thời gian không giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân là vi phạm luật khiếu nại...”./.
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hàng trăm hộ dân đang có dấu hiệu bị "chìm xuồng” các hộ dân tiếp tục yêu cầu: “UBND TP Hải Dương giải quyết dứt điểm, đừng để kéo dài."
Chúng tôi xin gửi những thắc mắc của hơn một trăm hộ dân tới UBND TP. Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Báo MT&SKO sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 10249/VP-NNMT ngày 31/5/2026 về việc kiểm tra, xử lý giải quyết kiến nghị của cư dân tại Khu đô thị Gamuda Gardens, phường Hoàng Mai theo phản ánh của Báo Thanh tra điện tử ngày 26/5/2026.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Cư dân tại Khu đô thị Gamuda Gardens đã gửi đơn tới UBND phường và Công an phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đề nghị xác minh, làm rõ việc Ban Quản lý thu giữ tiền đặt cọc sửa chữa, cải tạo nhà ở trong nhiều năm.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trang Anh
Minh Tân
Lan Anh