Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

An Dương, Hải Phòng: Tiền đã nộp, đất chẳng được giao

Thứ sáu, 13/04/2018 - 10:35

(Thanh tra)- 144 hộ dân đã nộp hơn 12,7 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước huyện An Dương để được mua đất làm nhà ở. Đến nay hơn 10 năm, khu đất của huyện An Dương bán cho dân đã có mặt bằng, nhưng huyện chưa giao được. Nguyên nhân: Chờ UBND TP Hải Phòng phê duyệt.

Khu đất giao 144 hộ dân theo Quyết định số 301/QĐ-UB của huyện An Dương đã được giải phóng mặt bằng. Ảnh: KT

Năm 2003, UBND huyện An Dương ban hành hàng loạt quyết định thu hồi đất nông nghiệp xen cư, rìa làng sản xuất kém hiệu quả của xã An Đồng giao cho 232 hộ dân làm nhà ở với tổng diện tích thu hồi theo quyết định là 49.000m2.

Dự án được chia thành 2 chủ đầu tư: Dự án do UBND xã An Đồng làm chủ đầu tư thực hiện thu hồi 8.145,9 m2 đất để giao cho 68 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, UBND xã An Đồng đã giải phóng mặt bằng, xây dựng xong cơ sở hạ tầng, bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân, không còn vướng mắc, khiếu nại.

Dự án 2 do UBND huyện chủ đầu tư thực hiện thu hồi 40.854,1m2 đất để giao cho 164 hộ dân. Hội đồng xét giao đất quyết định các lô của dự án được chia từ 85-120m2/lô, với mức thu tiền sử dụng đất là 100.000 đồng/m2; tiền xây dựng cơ sở hạ tầng 550.000 đồng/m2.

Trong tổng 164 hộ dân được duyệt giao đất theo quyết định, chỉ có 144 hộ dân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền hơn 12,7 tỷ đồng, đã được UBND huyện cấp GCNQSDĐ theo quy hoạch cho 82/144 hộ dân.

Còn 20 hộ chưa nộp khoản tiền nào vào Kho bạc huyện An Dương, UBND huyện An Dương sẽ thông báo không xét duyệt giao đất khi dự án được tiếp tục triển khai thực hiện.

Đến nay, dự án của huyện An Dương làm chủ đầu tư chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, giao đất theo quy định. Do trong quá trình giải phóng mặt bằng vẫn còn 3 hộ chưa nhận tiền bồi thường với diện tích đất nông nghiệp thu hồi 2.448 m2 đất, nên chủ đầu tư chưa thực hiện được, xây dựng cơ sở hạ tầng để bàn giao đất cho 144 hộ dân. Đây chính là nguyên nhân chính mà hơn 10 năm nay 144 hộ dân chưa nhận được đất để xây nhà ở.

Theo quy hoạch nông thôn mới của huyện An Dương, vị trí khu đất dự kiến giao cho công dân làm nhà ở theo Quyết định số 301/QĐ-UB của UBND huyện An Dương là phù hợp với quy hoạch đã được UBND huyện An Dương phê duyệt tại Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/9/2012.

Để dự án được triển khai tiếp, ngày 10/1/2018, UBND huyện An Dương đã gửi báo cáo bổ sung kết quả rà soát những tồn tại các quyết định giao đất cho công dân làm nhà ở tại xã An Đồng tới TP, đồng thời kiến nghị, đề xuất với UBND TP: Tiếp tục thực hiện dự án để giao đất cho công dân (do đã thu tiền của các hộ); cho phép UBND huyện điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo hiện trạng các hộ đã được xét giao đất; giao UBND huyện An Dương hoàn chỉnh hồ sơ giao đất; xây dựng cơ sở hạ tầng để bàn giao đất cho các hộ dân; phần kinh phí cần bổ sung thêm để xây dựng hạ tầng UBND huyện đề xuất phương án lấy từ nguồn thu đấu giá đất năm 2018 của huyện.

Ngày 19/3/2018, UBND huyện An Dương gửi tiếp Công văn số 222 về việc UBND TP Hải Phòng quan tâm chỉ đạo giải quyết tồn tại dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại xã An Đồng, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đến nay, UBND huyện vẫn chưa nhận được sự chỉ đạo của TP Hải Phòng, đồng nghĩa 144 hộ dân chưa biết đến bao giờ được nhận đất để xâynhà ổn định cuộc sống.

Kim Thành

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm