Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Ai phải chịu trách nhiệm vụ suy giảm hơn 7.000ha rừng tự nhiên tại một huyện ở Đắk Lắk?

Anh Minh

Thứ năm, 11/07/2024 - 17:10

(Thanh tra) - Nhận thấy báo cáo kiểm điểm của UBND huyện M’đrắk chưa đảm bảo yêu cầu trong vụ suy giảm hơn 7.000ha rừng tự nhiên, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị huyện báo cáo lại và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Huyện M’đrắk để suy giảm hơn 7.000ha rừng tự nhiên. Ảnh: AM

Như Báo Thanh tra phản ánh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành thanh tra vụ hơn 7.000 ha rừng tự nhiên tại huyện M’đrắk bị suy giảm.

Trước đó, UBND huyện M’đrắk có báo cáo chỉ ra nguyên nhân dẫn đến rừng tự nhiên bị suy giảm. Trong đó có nguyên nhân chủ quan: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền chưa được phát huy đầy đủ, ý thức trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân chưa cao. Công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức và tham gia bảo vệ rừng đã được tăng cường nhưng nội dung và hình thức tuyên truyền còn hạn chế;

Các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm huyện M’đrắk thời gian trước chưa chấp hành nghiêm quy định tại Thông 26/2017 của Bộ NN&PTNT quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng; Thông tư số 33/2018 của Bộ NN&PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; chưa cập nhật thường xuyên số liệu rừng bị suy giảm khi tiếp nhận bàn giao, quản lý, bảo vệ, thiếu bàn giao quản lý trên thực tế, dẫn đến không xác định được thời gian suy giảm rừng, đối tượng lấn chiếm sử dụng.

Người dân dựng nhà trên đất lâm nghiệp tại khu vực Đập bãi 3, xã Cư San, huyện M'đrắk. Ảnh: AM

Một số diện tích do người dân tộc thiểu số lấn chiếm đất rừng, phá rừng tự nhiên để trồng rừng, làm nương rẫy trong một thời gian dài nhưng không phát hiện kịp thời xử lý theo quy định; Công tác chỉ đạo, theo dõi diễn biến rừng của các đơn vị chủ rừng chưa kịp thời dẫn đến rừng bị suy giảm nhưng không phát hiện báo cáo kịp thời để xử lý;

Trong quá trình phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp triển khai chưa chặt chẽ, chưa bóc tách cụ thể do đó các đơn vị chủ rừng chưa nắm rõ diện tích của mình đang quản lý; Qua hình ảnh trên phần mềm Google Earth Pro cho thấy diện tích rừng suy giảm trước năm 2014 là rất lớn; trong khi đó hồ sơ lưu trữ theo dõi phá rừng không có, việc xác định năm rừng suy giảm ngoài thực tế không xác định được.

UBND huyện M’đrắk cũng nhận thấy rõ trách nhiệm của huyện cũng như các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để một diện tích lớn rừng tự nhiên bị suy giảm.

Đối với UBND huyện: Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo UBND huyện và cá nhân được giao phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp qua các các thời kỳ chưa quyết liệt, chưa thường xuyên; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp chưa được quan tâm, chú trọng, tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép còn diễn ra nhưng chưa có biện pháp xử lý kịp thời.

Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đang thanh tra vụ hơn 7.000 ha rừng tự nhiên bị suy giảm tại huyện M' đrắk. Ảnh: AM

Đối với Phòng NN&PTNT huyện (với chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về lâm nghiệp), chưa có biện pháp, giải pháp cụ thể, kịp thời tham mưu cho UBND huyện quản lý Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác cập nhật số liệu báo cáo chưa đầy đủ, số liệu báo cáo thiếu chính xác. Đối với diện tích rừng bị suy giảm trong thời gian dài nhưng không tham mưu xử lý, báo cáo kịp thời diện tích rừng bị suy giảm như nêu trên.

Đối với hạt kiểm lâm huyện: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chưa phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm việc lấn chiếm, phá rừng để diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm; diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm xảy ra thời gian dài nhưng chưa kịp thời cập nhật số liệu báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp xử lý dẫn đến việc suy giảm rừng không phát hiện kịp thời để xử lý theo quy định. Trách nhiệm thuộc về tập thể, lãnh đạo phụ trách Hạt Kiểm lâm giai đoạn từ trước năm 2005 đến năm 2022… UBND huyện cũng chỉ rõ trách nhiệm của UBND các xã, các công ty, doanh nghiệp làm dự án, được giao quản lý bảo vệ rừng tự nhiên nhưng để rừng bị suy giảm.

Liên quan đến thực trạng rừng tự nhiên bị suy giảm, năm 2023, UBND huyện M’đrắk lập đoàn kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở NN&PTNT tỉnh. Tuy nhiên, Sở NN&PTNT nhận thấy báo cáo kiểm điểm của UBND huyện M’đrắk chưa đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk nên yêu cầu báo cáo lại.

Trước thực trạng rừng tự nhiên bị suy giảm với diện tích lớn, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thanh tra làm rõ, đồng thời xem xét trách nhiệm của các các nhân, tổ chức có liên quan. Kết quả vụ việc báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/7/2024.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm