Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Trì, Hà Nội:

Bài 2: Đi tìm lời giải cho những diễn biến khó hiểu tại Hợp tác xã Việt Yên

Thứ hai, 21/10/2024 - 16:44

(Thanh tra) - Bà Phạm Thị Bính giữ toàn bộ hồ sơ Đại hội Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Việt Yên (HTX) và con dấu. Đến nay, đã quá 18 tháng, bà Bính đã nộp đơn đề nghị giải thể, thay vì làm đơn đề nghị hủy bỏ Nghị quyết Đại hội HTX ngày 26/03/2023.

Bà Phạm Thị Bính, Chủ tịch HĐQT HTX Dịch vụ tổng hợp Việt Yên nhiệm kỳ 2016-2023. Ảnh: Hoàng Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị thu ngoài sổ sách tiền tỷ

Làm việc với nhóm phóng viên Báo Thanh tra, bà Phạm Thị Bính, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) HTX cho biết, bà tham gia HTX từ năm 2011 trong vai trò kiểm soát. Do thấy bà làm giỏi, cấy giỏi nên mọi người bầu bà giữ chức Chủ tịch HĐQT HTX.

Về công tác chuẩn bị và điều hành Đại hội HTX, bà Bính thừa nhận: “Tôi làm sai sót nhiều, tôi không có học, nên tôi làm sai sót nhiều”.

Như đã nêu ở bài 1, dù bà Bính tham gia HTX từ năm 2011 trong vai trò kiểm soát và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HTX nhiệm kỳ 2016-2023, nhưng trong báo cáo hoạt động giám sát HTX nhiệm kỳ 2016-2023, bà Bính được đánh giá là năng lực điều hành, quản lý quá yếu kém, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực…

Theo đơn tố cáo của công dân, Ban Quản trị (HĐQT - PV) HTX đã cho ông Đặng Quang Thế thuê 3 mẫu ruộng từ năm 2013 đến năm 2023, toàn bộ số tiền thu từ hợp đồng cho thuê này không được báo cáo HĐQT, xã viên và chính quyền địa phương. Uớc tính, với giá trị hợp đồng thuê 3 mẫu ruộng lên đến cả trăm triệu đồng mỗi năm, thì trong vòng 10 năm, số tiền bỏ ngoài sổ sách có thể lên đến tiền tỷ.

Tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 21/5/2024 của UBND xã Ngũ Hiệp về kết quả kiểm tra giải quyết đơn tố cáo của công dân, thể hiện, nội dung tố cáo ông Phạm Văn Hữu, kế toán HTX và bà Phạm Thị Bính, Chủ tịch HĐQT HTX đã bỏ ngoài sổ sách 3 mẫu ruộng và thu tiền không báo cáo chính quyền địa phương, là tố cáo đúng.

Thế nhưng, Kết luận số 01 lại không làm rõ số tiền bỏ ngoài sổ sách là bao nhiêu, thiệt hại cho HTX, bà con xã viên ra sao, trách nhiệm bồi thường và kiến nghị xử lý đối với hành vi này như thế nào. Mà chỉ yêu cầu Ban Quản trị (HĐQT - PV) HTX tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể và các cá nhân có liên quan; nghiêm túc chấn chỉnh lại, có biện pháp khắc phục, đồng thời nghiên cứu Luật HTX để thực hiện theo đúng quy định…

Nội dung kết luận này cũng không được báo cáo lên UBND huyện Thanh Trì hay Phòng Kinh tế huyện, những nơi có trách nhiệm quản lý, giám sát đối với HTX.

Có hay không việc trù dập, trả thù người tố cáo?

Lý giải về việc để ngoài sổ sách 3 mẫu ruộng của bà Bính, ông Nguyễn Văn Sung, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cho rằng, đây là do việc tiếp nhận từ giai đoạn trước, ngày xưa đo đạc không có định vị như bây giờ, nên việc chênh lên về diện tích, thì người ta (bà Bính - PV) làm sao mà biết được. Thêm nữa, qua kiểm tra, phần diện tích đó là đất mương máng, bờ nội đồng gộp cả vào đó, do vậy diện tích tăng lên. Kiểm tra thu chi của HTX, diện tích thuê đó là tiếp nhận hợp đồng từ bao năm nay, kinh phí thu được là để sử dụng vào việc của làng, của xóm, có đầy đủ (hồ sơ) hết, nên nếu nói là tham ô, tham nhũng thì có đáng được bao nhiêu tiền đâu!

Ông Nguyễn Văn Sung, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Nam

Tiền thu thì không làm rõ là đã thu bao nhiêu; các khoản chi thì chỉ có phiếu chi, giấy đề nghị thanh toán, giấy xác nhận chi, giấy biên nhận tiền, mà không có hóa đơn và hồ sơ khác kèm theo, thế mà Chủ tịch lại nói là đầy đủ hết và tham ô, tham nhũng đáng được bao nhiêu đâu!

Điều lạ là, trong suốt buổi làm việc với nhóm phóng viên Báo Thanh tra, ông Sung luôn mực khẳng định, việc ban hành Văn bản số 81/UBND ngày 17/04/2023 là vì trách nhiệm với xã viên, với nhân dân, đảm bảo quyền lợi, an ninh trật tự cho người dân. Nhưng nội dung Kết luận số 01 và những lời trần tình của ông về việc để ngoài sổ sách số tiền cho thuê 3 mẫu ruộng trong 10 năm của HĐQT HTX, dường như đang rất mâu thuẫn với những điều ông khẳng định.

Dù đã kết luận bà Chủ tịch HĐQT HTX có sai phạm trong quản lý tài chính; thừa nhận bà không có năng lực, trình độ trong quản lý, điều hành, nhưng vì sao Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp lại “bênh” bà Bính đến vậy?

Phải chăng, đó là do ông Phạm Văn Đồng, người được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT HTX nhiệm kỳ 2023-2028, trước đó đã nhiều lần tố cáo lãnh đạo UBND xã Ngũ Hiệp và cá nhân ông Nguyễn Văn Sung về những sai phạm trong quản lý đất đai?

Sau khi Đại hội HTX Việt Yên kết thúc, bà Bính đã xin rút không tham gia điều hành khóa mới và bị kết luận bỏ ngoài sổ sách tiền cho thuê 3 mẫu ruộng, ông Đồng không biết nộp tiền thuê đất theo hợp đồng với HTX cho ai, phải viết đơn gửi UBND xã để được đóng tiền thuê đất. Đến nay, ông Đồng vẫn mang tiếng là nợ tiền thuê đất của bà con xã viên. Ảnh: Hoàng Nam

Khi ông Sung ban hành Thông báo số 31/TB-UBND ngày 3/3/2023 về việc cưỡng chế, dỡ bỏ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại vườn ổi thôn Việt Yên do gia đình ông Đồng đang tổ chức sản xuất, ông Đồng đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Sung lên Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì.

Theo UBND huyện Thanh Trì, do việc thu thập hồ sơ phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, cần có thêm thời gian thẩm tra xác minh, nên UBND huyện Thanh Trì đã phải gia hạn thời gian giải quyết vụ việc.

Theo phản ánh của ông Đồng, khi có kết quả giải quyết tố cáo, ông chỉ được thông báo bằng miệng, chứ không nhận được văn bản nào.

Đối với Văn bản số 81/UBND, ông Đồng cũng đã gửi đơn đến UBND huyện Thanh Trì, tố cáo ông Sung lợi dụng chức vụ ban hành văn bản trái quy định Luật HTX năm 2012. Ngày 18/09/2023, UBND huyện Thanh Trì ban hành Kết luận số 2002/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp, theo đó, nội dung tố cáo của ông Đồng là tố cáo sai.

Không đồng tình với quyết định này, ông Đồng tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, ngày 19/7/2024, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đã ban hành Văn bản số 1509/UBND-TTr giao UBND xã Ngũ Hiệp kiểm tra, rà soát lại vụ việc, đối chiếu văn bản số 81/UBND với các quy định pháp luật và xin ý kiến các phòng chuyên môn UBND huyện tư vấn hướng dẫn để giải quyết dứt điểm vụ việc nếu có vướng mắc!

Thật lạ lùng, không rõ UBND huyện Thanh Trì đã vận dụng quy trình, quy định nào để giải quyết đơn thư tố cáo trong trường hợp này?

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liên danh Toàn Thành - Hưng Thịnh Phát có hành vi gian lận tại 2 gói thầu do BQLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư

Liên danh Toàn Thành - Hưng Thịnh Phát có hành vi gian lận tại 2 gói thầu do BQLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư

(Thanh tra) - Theo hồ sơ thu thập, trong năm 2023, Liên danh Công ty CP Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành - Công ty CP Hưng Thịnh Phát đã tham gia 2 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp Kiên Giang (BQLDA dân dụng và công nghiệp Kiên Giang). Tuy nhiên, tại cả 2 gói thầu, liên danh này đều bị phát hiện đã có hành vi gian lận trong đấu thầu…

Chu Tuấn

18:20 21/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm