Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ năm, 06/02/2025 - 14:21
(Thanh tra) - Sáng 6/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng UBND TP Đông Triều tổ chức Khai hội Xuân Ngoạ Vân 2025.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ Khai hội Xuân Ngoạ Vân 2025. Ảnh: TTTT
Ngọa Vân là 1 trong 14 điểm di tích quan trọng thuộc Khu Di tích nhà Trần tại Đông Triều được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
Lễ hội Xuân Ngoạ Vân năm 2025 được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao vĩ đại và sự nghiệp to lớn của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Nghi thức gióng trống - thỉnh chuông tại lễ Khai hội Xuân Ngoạ Vân 2025. Ảnh: TTTT
Lễ hội cũng là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử và quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều - một di sản văn hóa gắn liền với triều đại hưng thịnh và sự nghiệp của Đức Phật Hoàng.
Năm nay, phần lễ diễn ra với nghi lễ cầu quốc thái dân an, gióng trống - thỉnh chuông khai hội...; lễ dâng hương tại Am - chùa Ngọa Vân, là thánh địa linh thiêng của Phật giáo Trúc Lâm - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành, hóa Phật.

Các đại biểu dâng hương cầu quốc thái, dân an. Ảnh: TTTT
Sau phần lễ, chương trình phần hội sẽ được diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc, độc đáo; khu giới thiệu, bày bán các sản phẩm OCOP tiêu biểu của 19 xã, phường trên địa bàn TP Đông Triều…
Lễ hội Xuân Ngọa Vân 2025 sẽ diễn ra đến hết tháng 3 Âm lịch. Trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban Tổ chức thường xuyên triển khai, duy trì các hoạt động đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, các phương án về y tế để du khách có một mùa du xuân, lễ hội an toàn khi về với thánh địa Ngọa Vân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhiều người dân Thủ đô chia sẻ, Hội chợ Làng nghề Việt Nam hội tụ đủ sắc màu làng nghề – sản vật vùng miền – trải nghiệm du lịch – không khí lễ hội và tất nhiên… không thể thiếu những màn “đi một vòng rồi, hấp dẫn quá lại đi tham quan thêm vài vòng nữa”.
(Thanh tra) - Để đạt doanh thu 18.250 tỷ đồng vào năm 2027, tỉnh Phú Thọ tập trung làm mới và nâng tầm các dòng sản phẩm du lịch văn hóa cội nguồn gắn với Đền Hùng, Hát Xoan, du lịch học đường, sinh thái nghỉ dưỡng, cùng mạng lưới tour liên kết vùng với Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội.
Đăng Tân
Thu Huyền
Hải Hà
Nguyễn Thanh
Giang Sơn
Thành Công
PV
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Trọng Tài
Thanh Lương
Văn Thanh
Theo Chinhphu.vn
Đan Quế
Thanh Lương