Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 25/10/2013 - 13:53
Tờ Liên hợp buổi sáng của Singapore số ra ngày 23/10 nhận định Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường hàng không mới nổi lớn thứ ba thế giới.
(Nguồn: TTXVN)
Theo tờ báo, nhu cầu du lịch hàng không nội địa Việt Nam năm 2013 đã tăng với tốc độ hai con số, mang lại cơ hội thương mại to lớn cho các hãng chế tạo máy bay Boeing, Airbus và máy bay loại hình khác. Các hãng hàng không Việt Nam đang xây dựng kế hoạch lớn về tăng thêm số lượng máy bay, mở đường bay mới và huy động vốn theo cơ chế cổ phần.
Những năm gần đây, thị trường hàng không Việt Nam phát triển bùng nổ và thu hút sự quan tâm của các bên. Theo dự đoán năm 2012 của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế, trước năm 2014, Việt Nam sẽ trở thành thị trường chuyên chở hàng hóa và hành khách phát triển nhanh thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Brazil.
Hiệp hội này dự tính, đến năm 2015, hàng không Việt Nam sẽ vận chuyển 34-36 triệu lượt khách và 850.000-930.000 tấn hàng, đến năm 2019 sẽ vận chuyển 52-59 triệu lượt khách và 1,4-1,6 triệu tấn hàng.
Tờ báo trích dẫn số liệu dự kiến của ngành hàng không Việt Nam, theo đó lượt hành khách đi các đường bay nội địa sẽ tăng 15%, gấp ba lần so với năm 2012.
Theo tờ báo, thị trường hàng không Việt Nam phát triển nhanh chóng là "liều thuốc trợ tim" đối với kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng chậm lại và sụt giảm trong gần hai năm nay.
Trước tình hình này, thị trường hàng không Việt Nam tăng với tốc độ hai con số chắc chắn sẽ mang lại nguồn hàng và nguồn khách khổng lồ, không ngừng tiếp thêm sức sống vô tận cho kinh tế, thương mại và du lịch./.
(Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại khu vực do Tổ công tác số 4 kiểm tra mới đạt 52,8%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và quy rõ trách nhiệm người đứng đầu.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Với diện tích sản xuất gần 1.600 ha, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu nâng sản lượng muối lên 76.000 tấn/năm vào năm 2030. Cùng với mở rộng sản xuất muối trải bạt, địa phương sẽ đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ và bảo tồn nghề muối truyền thống gắn với du lịch.
Chu Tuấn
Uyên Phương
Văn Thanh
Cảnh Nhật
B.S
B.S
Bảo Anh
Minh Tân
Giang Sơn
Giang Sơn
Phú Đức