Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 09/06/2016 - 20:44
Nhiều nông sản, đặc sản nổi tiếng của Việt Nam đã được đưa vào hệ thống của các nhà phân phối có tên tuổi và mạng lưới mạnh như Casino (Pháp), Coop (Italy) hay Metro Cash & Carry (Đức)...
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa (áo dài hồng) giới thiệu hoa quả Việt Nam tới thực khách châu Âu.
Đoàn xúc tiến thương mại gồm khoảng 20 doanh nghiệp xuất khẩu do Thứ trưởng Công Thương - Hồ Thị Kim Thoa dẫn đầu vừa tổ chức đợt trưng bày, giới thiệu hàng Việt tại Bologna (Italy) và Lyon (Pháp). Đây là đợt triển khai thứ 4 việc xúc tiến thương mại theo chiến lược đưa hàng trực tiếp vào các chuỗi phân phối lớn ở châu Âu kể từ năm 2011.
Cách làm này, theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Công Thương là cách ngắn nhất để hàng hóa Việt tiếp cận người tiêu dùng châu Âu, mà tốn ít chi phí trung gian nhất.
Theo tiết lộ của ông Đặng Hoàng Hải - Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu (Bộ Công Thương), các chuỗi siêu thị được chọn để đưa hàng Việt vào lần này đều là những nhà phân phối có tên tuổi, uy tín và mạng lưới mạnh, như Casino (Pháp), Coop (Italy) hay Metro Cash & Carry (Đức)…
Các mặt hàng gồm đặc sản, nông sản nổi tiếng như vải thiều Bắc Giang, dứa, xoài, bia Hà Nội, bia Trúc Bạch, trà, cà phê... cho tới các mặt hàng may mặc, hay bóng đèn, thiết bị điện Điện Quang...
“Hàng hóa Việt Nam đã “đi tắt” được mà không cần phải mày mò và tự làm trong việc kiểm tra chất lượng hàng hóa, và đặc biệt học được cách quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định của châu Âu”, ông Hải nhìn nhận.
Tuy nhiên, theo ông Valentin Trần - Giám đốc xuất khẩu của Casino, hiện hàng Việt xuất khẩu sang châu Âu vẫn có giá bán cao hơn các mặt hàng cùng chủng loại của nước khác nên tính cạnh tranh chưa cao. Vị này kỳ vọng, tới đây khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam – EU có hiệu lực, thuế suất hàng Việt sang châu Âu sẽ giảm về 0%, qua đó tăng sức cạnh tranh.
Là người trực tiếp kết nối để hàng Việt có trên kệ siêu thị nổi tiếng của châu Âu, bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tham tán thương mại Việt Nam tại Pháp cho biết, tiếp theo các tuần hàng, dần dần, thương vụ đang thúc đẩy và thương lượng để các mặt hàng mang thương hiệu Việt có thể vào được nhiều hơn tại các siêu thị ở Pháp và châu Âu.
Dù vậy, ông Valentin Trần lưu ý, các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu thị trường và cần làm cho thị trường bản địa biết đến mình thông qua tham gia trưng bày hàng hóa, tham gia các hội chợ, đưa hàng vào siêu thị ở châu Âu. "Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cần nâng cao và khẳng định chất lượng hàng hóa với việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế", Giám đốc xuất khẩu chuỗi siêu thị Casino nói.
Theo Nguyễn Hoài/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
H.T
(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Đan Quế
Giang Sơn
Thư Kỳ
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Giang Sơn
Thanh Nhung
Đăng Tân
Thành Công
Hương Giang
Đan Quế
Thái Hải