Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phối hợp liên ngành làm sạch giữ liệu đất đai

Hương Trà

Thứ năm, 28/05/2026 - 17:00

(Thanh tra) - Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt, chiến dịch làm sạch giữ liệu đất đai đang tạo ra những chuyển biến mang tính bứt phá, quyết tâm mở khóa nguồn “tài nguyên số” phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hà Thanh

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, việc “làm giàu, làm sạch” dữ liệu không đơn thuần là bài toán kỹ thuật, mà đã trở thành mệnh lệnh, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong triển khai Đề án 06, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, bài bản và quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Thanh Hóa bám sát các kế hoạch đã ban hành, lập tức mở cuộc tổng rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng nguồn dữ liệu. Các ngành chức năng nhanh chóng phân nhóm cụ thể những thông tin còn thiếu sót, sai lệch hoặc chưa thống nhất để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Phương châm triển khai được quán triệt xuyên suốt: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và siết chặt tiến độ đến từng cấp, từng địa phương.

Từ thời điểm ngày 7/3/2026, toàn tỉnh Thanh Hoá mới chỉ làm sạch được 351.660 thửa đất, đạt tỷ lệ khiêm tốn 32,94% và đứng thứ 27/34 toàn quốc. Nhưng chỉ sau hơn 2 tháng triển khai quyết liệt, rà soát, đối chiếu và làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, đã mang lại kết quả thay đổi lớn. 

Tính đến ngày 25/5/2026, Thanh Hóa đã đồng bộ thành công hơn 1,05 triệu thửa đất trên tổng số khoảng 4,3 triệu thửa đất cần thực hiện. Trong đó, số thửa được làm sạch đã cán mốc 653.912 (đạt tỷ lệ 62,23%), tăng gần gấp đôi so với thời điểm đầu chiến dịch. Kết quả này đã đưa thứ hạng của Thanh Hóa lên vị trí 17/34 toàn quốc, tăng 10 bậc.

Một điểm đáng chú ý là số thửa đất được đồng bộ đã đạt trên 1,05 triệu thửa, chưa tiệm cận tổng số thửa cần xử lý. Điều này cho thấy hạ tầng kỹ thuật và quy trình kết nối, chia sẻ dữ liệu cơ bản đã được thiết lập, song “nút thắt” hiện nay nằm ở khâu làm sạch, chuẩn hóa thông tin. Nói cách khác, bài toán không còn là “có dữ liệu hay không” mà là “dữ liệu có đúng, có đủ và có dùng được hay không”.

Những ngày đầu tháng 5/2026, trên địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa, công tác làm sạch dữ liệu đất đai được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Từ trụ sở UBND xã đến các thôn, bản, các Tổ công tác Đề án 06 phối hợp cùng cán bộ địa chính và các lực lượng tại cơ sở khẩn trương rà soát, đối chiếu từng hồ sơ, từng thửa đất, nhằm thu thập đầy đủ, chính xác nguồn thông tin, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai. 

Mục tiêu cao nhất là thu thập thông tin phải tuyệt đối chính xác, không bỏ sót, không làm bừa, bởi mỗi dòng dữ liệu được làm sạch hôm nay chính là lá chắn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong quản lý, sử dụng đất đai mai sau.

Trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, tiến độ chưa đồng đều giữa các địa phương, đã xuất hiện những địa phương bứt phá đầy ấn tượng, trở thành điểm sáng đáng ghi nhận. Xã Nhi Sơn - đơn vị cán đích sớm nhất khi hoàn thành tuyệt đối 100% chỉ tiêu làm sạch dữ liệu. Ngay sau đó là 24 xã đã vượt ngưỡng 80% như Cổ Lũng, Văn Nho, Pù Nhi, Trung Lý, Thiệu Tiến…

Trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, lực lượng Công an, đặc biệt là Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, điều phối và hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm quá trình làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai được triển khai thống nhất, đúng quy trình, đồng thời cũng là đầu mối phối hợp với các sở, ngành tổ chức đối soát, kết nối dữ liệu giữa hệ thống đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ động tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với các sở, ngành thực hiện đối soát, kết nối dữ liệu giữa hệ thống đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an xã, phường cùng UBND cấp xã của Thanh Hoá huy động các lực lượng tham gia thu thập, xác minh, bổ sung thông tin còn thiếu. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu giấy tờ, thủ tục hành chính.

Mục tiêu đặt ra không chỉ dừng lại ở tiến độ mà hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, có khả năng kết nối, chia sẻ đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ những chuyển động tích cực trong thời gian qua cho thấy, khi cơ chế phối hợp liên ngành được triển khai thực chất, đồng bộ, có lộ trình, có kiểm đếm tiến độ và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, những “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm đã từng bước được tháo gỡ, bước đầu tạo nền tảng quan trọng để đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.  

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phối hợp liên ngành làm sạch giữ liệu đất đai

Thanh Hóa: Hiệu quả từ việc phối hợp liên ngành làm sạch giữ liệu đất đai

(Thanh tra) - Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt, chiến dịch làm sạch giữ liệu đất đai đang tạo ra những chuyển biến mang tính bứt phá, quyết tâm mở khóa nguồn “tài nguyên số” phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Hương Trà

17:00 28/05/2026
Khẩn trương xây dựng chương trình bồi dưỡng, học liệu số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương xây dựng chương trình bồi dưỡng, học liệu số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp

(Thanh tra) - Trường Cán bộ Thanh tra đang khẩn trương xây dựng chương trình, học liệu số cho cán bộ cấp xã phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1531/TTCP-TCCB ngày 25/5 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Thái Hải

12:49 28/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm