Tham dự có đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành; các tỉnh, thành và công an các tỉnh nước bạn Lào...

leftcenterrightdel
 Đại biểu Trung ương tham dự lễ. Ảnh: Xuân Thống

Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu Sáu nội dung về “tư cách người công an cách mệnh”.

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nội dung rất ân cần, giản dị, ngắn gọn, nhưng đã khái quát toàn diện bản chất đặc trưng của người “Công an cách mạng”.

Sáu điều dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng CAND trong các thời kỳ cách mạng. 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa cách mạng và khoa học từ lời dạy của Người, hơn 75 năm qua, lực lượng CAND đã tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, mở đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, thực hiện tốt những lời dạy của Bác gắn với phong trào thi đua ái quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các tiết mục được các đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn. Ảnh: Xuân Thống

Qua 76 năm, phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ngày càng được đổi mới, đẩy mạnh, trở thành phong trào thi đua lớn, xuyên suốt trong thời kỳ hòa bình, xây dựng, hội nhập và phát triển đất nước, góp phần giúp lực lượng CAND làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống của nhân dân, làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, đã có rất nhiều tập thể, cá nhân cán bộ chiến sĩ công an chiến đấu dũng cảm, mưu trí, lập nhiều chiến công xuất sắc, tiêu biểu.

Chặng đường 76 năm qua, Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu về “tư cách người công an cách mệnh” vẫn còn nguyên giá trị và luôn có tính thời sự sâu sắc, nhất là vào thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

leftcenterrightdel
Đoàn kỵ binh diễu hành. Ảnh: Lê Bá Nhân

Cũng tại chương trình, sau phần biểu diễn nghệ thuật với các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lực lượng công an, do Đoàn Ca múa nhạc CAND biểu diễn là phần thể hiện các màn biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Theo Ban Tổ chức chương trình, đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an tỉnh Nghệ An diễn ra vào sáng 11/3 tại TP Vinh.


Xuân Thống