Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Mỗi người dân vùng biên là một “cột mốc sống”

Văn Thanh

Chủ nhật, 20/09/2026 - 21:05

(Thanh tra) - Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị lực lượng biên phòng Thanh Hóa tiếp tục bám dân, bám bản, chủ động bảo vệ biên giới, củng cố “thế trận lòng dân”, để mỗi người dân vùng biên thực sự là một “cột mốc sống”.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng trao quà cho các đơn vị, địa phương. Ảnh: Minh Hiếu

Chiều 20/9, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và tỉnh Thanh Hóa do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu, đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới tại Đồn Biên phòng Tam Chung.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, Quân sự các xã Mường Lát, Tam Chung.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Tam Chung, Mường Lát trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà các đơn vị, địa phương. Ảnh: Minh Hiếu

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, các lực lượng đã duy trì trực 24/24 giờ, kịp thời hỗ trợ di dời toàn bộ các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, những việc làm cụ thể trong lúc thiên tai, hiểm nguy tiếp tục làm sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cho thấy ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ đội Biên phòng.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn phát huy vai trò của những “cán bộ quân hàm xanh”, “thầy giáo quân hàm xanh”, “thầy thuốc quân hàm xanh”, thường xuyên bám dân, bám bản.

Nhiều mô hình thiết thực được triển khai tại khu vực biên giới như “Bản sáng”, “Vùng biên thắp sáng đường quê”; hỗ trợ nuôi ăn bán trú cho học sinh mầm non; tổ chức lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông; chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”...

Những hoạt động này góp phần nâng cao đời sống, mở rộng cơ hội học tập, đồng thời tăng cường niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đường biên, cột mốc, đấu tranh với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lực lượng Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục phát huy vai trò bám dân, bám bản, triển khai hiệu quả các mô hình an sinh xã hội, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”; đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng”, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để mỗi người dân vùng biên thực sự trở thành một “cột mốc sống” trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Hiếu

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ đồng bào giảm nghèo bền vững, yên tâm bám bản, giữ biên giới.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình an sinh xã hội, nhân rộng những cách làm hiệu quả như “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồn biên phòng đồng hành cùng phụ nữ vùng biên”.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng đề nghị nghiên cứu tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” thành hoạt động thường niên, qua đó chăm lo tốt hơn đời sống thiếu nhi và tăng cường tình quân dân nơi biên giới.

Đối với công tác đối ngoại, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào; phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, cùng xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4 và các cơ quan Trung ương đã trao quà cho các đơn vị, địa phương, gồm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, Đồn Biên phòng Tam Chung, Đồn Biên phòng Pù Nhi, Đồn Biên phòng Quang Chiểu; UBND xã Mường Lát, UBND xã Tam Chung; lực lượng Quân sự, Công an hai xã; 3 nhà trường trên địa bàn xã Mường Lát và Đại đội 214, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống quê hương Thanh Hóa anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Tam Chung, Mường Lát tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc phên dậu Tổ quốc, xây dựng đường biên ngày càng giàu đẹp, bình yên và hạnh phúc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm