Dâng hương Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang - Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn ven Đền Hùng cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các đại biểu thay mặt đồng bào cả nước thành kính dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Trước anh linh Tổ tiên, các đại biểu cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng Nhân dân tham gia Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Ảnh: ND

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện phát huy sức mạnh, truyền thống của quê hương Đất Tổ anh hùng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng thời, thực hiện tốt việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ, tiếp tục bảo vệ, tôn tạo lăng miếu Tổ tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Cũng trong buổi sáng nay, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại núi Ốc Sơn (thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng). Đoàn đại biểu thay mặt Nhân dân cả nước thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ, Mẹ huyền thoại đã sinh ra nguồn gốc của cộng đồng người Việt. Cầu mong Tổ Mẫu phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, đất nước hòa bình, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nguyện một lòng đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách; phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước, nguyện đem hết tâm sức và trí tuệ để xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng mang trong mình dòng máu Tiên Rồng…

leftcenterrightdel
Hàng vạn người dân du khách thập phương về dự lễ trong sáng 14/4. Ảnh: ND

Tương truyền rằng, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân kết duyên với tiên nữ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, sau nở thành trăm người con trai. Mở mang bờ cõi, xây dựng quốc gia hưng thịnh, Lạc Long Quân đã đưa 50 người con xuôi về vùng biển, Âu Cơ cùng 49 người con lên núi để khai hoang, người con trưởng ở lại làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (nay là TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ được thực hiện thành kính, trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống, qua đó góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, để con cháu đời đời tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc tiền nhân.

Chủ động các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lễ hội

Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ sáng 13/4 tại buổi thị sát, kiểm tra việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã cho ý kiến cụ thể đối với từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực, từng đơn vị thuộc Công an tỉnh; đồng thời kiến nghị Ban Tổ chức Giỗ Tổ khắc phục một vài bất cập nhằm phục vụ tốt nhất người dân và du khách khi về Đền Hùng tham dự các hoạt động giỗ Tổ.

Trực tiếp kiểm tra các chốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại bãi xe trung tâm, sân trung tâm lễ hội và các đền trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đặc biệt lưu ý: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024 sẽ có nhiều đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, du khách thập phương, đồng bào cả nước về Đền Hùng, vì vậy phải bố trí lực lượng quan sát từ tầm cao, tầm xa, kiểm soát vùng bên ngoài, vùng đệm để bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho người dân và du khách. Lực lượng an ninh cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các thế lực thù địch, phần tử phản động thực hiện các hành vi phá hoại, phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các tà, tạp đạo và các trường hợp lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan trái phép.

leftcenterrightdel
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trong buổi thị sát, kiểm tra việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024. Ảnh: ND

Trong lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt lưu ý: Các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ được phân công làm nhiệm vụ tại các chốt phải quan tâm đến các vị trí tập trung đông người tại các nơi có không gian hẹp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi.

Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước lên danh sách các đối tượng trộm cắp, móc túi, cướp, cướp giật, các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp hoạt động lưu động để có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, không để các đối tượng lợi dụng dịp Giỗ Tổ để hoạt động.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như từng cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các đền, chùa, các chốt trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phải thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, du khách chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa ngăn chặn, quyết tâm không để xảy ra cháy nổ tại các đền, chùa trong khu di tích; đồng thời làm tốt công tác cứu nạn cứu hộ khi có các tình huống phức tạp xảy ra.

leftcenterrightdel
Công an tỉnh Phú Thọ chủ động các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lễ hội. Ảnh: ND

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đối với chủ các cơ sở kinh doanh hàng hoá, không được để các loại hàng giả, hàng hoá kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, các loại đồ chơi mang tính bạo lực bày bán trong khu di tích, không để xảy ra các hành vi thiếu văn minh trong không gian khu vực Đền Hùng, xây dựng Lễ hội Đền Hùng trở thành lễ hội mẫu mực của cả nước.

Để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân và du khách, ngay sau khi kiểm tra trực tiếp tại Đền Hạ, Đền Trung và Đền Thượng, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đã kiến nghị Ban Tổ chức Giỗ Tổ chỉ đạo ngành Y tế bố trí thêm đội ngũ y, bác sỹ thường trực tại các đền trong khu di tích, sẵn sàng sơ, cấp cứu các trường hợp người dân có sức khoẻ yếu không may bị ngất hoặc bị các tai nạn, chấn thương khác.

Nam Dũng