Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 09/04/2013 - 20:59
(Thanh tra) - Sáng nay (9/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chính thức khai mạc. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2014.
Phiên họp thứ 17 của UBTVQH đã khai mạc sáng nay. Ảnh: TTXVN
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tính đến ngày 1/4/2013, đã có 205 nội dung kiến nghị, tập trung vào 7 nhóm vấn đề lớn, được dư luận quan tâm bao gồm việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế, công tác quy hoạch sử dụng đất, thủy điện; tái cấu trúc nền kinh tế; quản lý, sử dụng tài sản công, chính sách đầu tư công; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tính hiệu quả sử dụng vốn của một số ngành, công trình trọng điểm, chương trình mục tiêu, hạ tầng giao thông; công tác đấu thầu...
Nhiều ý kiến đề nghị về nội dung tái cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản công, chính sách đầu tư công; tính hiệu quả sử dụng vốn của một số ngành, công trình trọng điểm như điện lực, dự án bô-xít...
Nhóm nội dung thứ hai tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng, quản lý thị trường vàng, việc xử lý nợ xấu, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; quản lý giá và kết quả thực hiện bình ổn giá.
Nổi lên là các ý kiến về xử lý, khắc phục nợ xấu của ngân hàng, công tác quản lý giá và thực hiện các biện pháp bình ổn giá.
Nhóm thứ ba tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật về các chương trình đầu tư cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo; đặc biệt là việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn...
Tại phiên họp, đa số thành viên UBTVQH đồng ý với số lượng chuyên đề giám sát như tờ trình, tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung giám sát thêm những vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững; thành tựu và hạn chế của việc thực hiện chính sách giảm nghèo; tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; quy hoạch phát triển năng lượng gắn với mục tiêu phát triển bền vững; kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế - tập trung vào các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, ngân hàng thương mại…
Cơ bản nhất trí với tờ trình của Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cho rằng, những chuyên đề giám sát được trình đã đề cập đến những vấn đề quan trọng được nhân dân cả nước quan tâm. Tuy nhiên, thực tế trong số các cơ quan xin ý kiến có nhiều ý kiến đề cập đến vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Ksor Phước băn khoăn vẫn còn một số vấn đề bức xúc nếu không quan tâm đúng mức sẽ gây hậu quả khôn lường. Đó là lĩnh vực nông nghiệp giữa mục tiêu dành 3,8 triệu và 3,3 triệu ha đất cho trồng lúa. Thực tế hiện nay nhiều địa phương phá vỡ khung 3,8 triệu ha, “Quốc hội cũng cần giám sát việc này ra sao để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia”, ông Ksor Phước đề xuất.
UBTVQH nhất trí chọn 3 vấn đề Quốc hội cho ý kiến giám sát đó là: Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng các công trình thuỷ điện; tái cơ cấu tổng thể phát triển bền vững nền kinh tế; chính sách giảm nghèo.
UBTVQH thống nhất chọn 2 vấn đề giám sát tại UBTVQH đó là Chương trình Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửa Long và hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của 2 dự án Tân Rai và Nhân Cơ do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.
Quỳnh Trang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh đẩy mạnh số hóa trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư và theo dõi kết luận thanh tra. Dữ liệu đang trở thành công cụ để kiểm soát tiến độ, xác định trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản trị.
Hoàng Long - Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 20-24/7 tại Manila (Philippines) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thông qua hàng loạt văn kiện, góp phần chuyển hóa các cam kết chính trị thành hợp tác thực chất.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thái Nam
Hương Giang
Phú Đức
Hoàng Hưng (ghi)
Phương Hiếu (Thực hiện)
Cảnh Nhật
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Thái Hải
Vũ Linh - Song Việt
Thanh Lương
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
T.Thanh
Sao Lê
Đăng Tân