Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 26/04/2013 - 09:51
(Thanh tra)- Kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013), Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Thanh tra Chính phủ (từ đây gọi tắt là Hội CCB) đã trả lời phỏng vấn PV Báo Thanh tra về nội dung: Hội CCB làm theo lời Bác, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra. Báo Thanh tra trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Phó Tổng Thanh tra, Chủ tịch Hội CCB Ngô Văn Khánh. Ảnh: Tư liệu
- Xin ông cho biết những hoạt động, việc làm cụ thể của Hội CCB trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng Thanh tra về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”?
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhận thức đúng về tư tưởng của Người, những năm qua, Hội CCB đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội động viên các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ: Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, tích cực tham gia xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan; gắn cuộc vận động với thực hiện các phong trào thi đua của Cơ quan, học tập Chỉ thị 345 của Tổng Thanh tra, đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…
Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB đã hướng dẫn các cấp Hội tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, hội viên. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo 5 chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác để cán bộ, hội viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo...
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội CCB đã phát động phong trào thi đua với các chủ đề như: “Cựu chiến binh Cơ quan TTCP học tập và làm theo lời Bác”; “Đoàn kết, tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn, xung kích đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng”.
Ngoài ra, các hội viên, các chi hội tham gia thi kể chuyện, viết tham luận về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều chi hội đã có những tham luận rất sâu sắc được cấp trên đánh giá cao.
Cùng với đó, Hội CCB đã tham gia cuộc thi viết về cựu chiến binh, cựu quân nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác do T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.
Phát huy vai trò gương mẫu của bộ đội Cụ Hồ, vai trò của các cựu chiến binh Cơ quan TTCP càng thể hiện rõ hơn trong việc giáo dục thế hệ trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và phát huy truyền thống của dân tộc. Trong nhiều năm qua, Hội đã phối hợp với Đảng ủy TTCP, Đoàn Thanh niên Cơ quan tổ chức nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp của Bác. Thông qua những hoạt động này đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Cùng với những việc “làm theo lời dạy của Bác”, các cấp Hội thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, hội viên tích cực thực hiện có hiệu quả tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh chống tham nhũng. Bên cạnh đó, còn tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Đến nay, sau hơn 5 năm thực hiện cuộc vận động và 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB đã khơi dậy phong trào học tập làm theo Bác, vận dụng lời Bác dạy vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, góp phần cho các hội viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của bộ đội Cụ Hồ, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.
- Thưa ông, Hội CCB đã có vai trò, vị trí và những đóng góp như thế nào trong việc thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra?
+ Ngày 30/12/2011, Ban Cán sự Đảng TTCP đã ra Quyết định số 1821/QĐ-BCS, ban hành 5 chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra.
5 chuẩn mực này đều có 1 trục hướng tâm, đó là ý thức, là phẩm chất vì nước, vì dân. Lòng yêu nước, yêu nhân dân được thể hiện tiêu biểu, nhất quán bằng những việc làm cụ thể gắn bó mật thiết với nhiệm vụ chính trị của ngành. Hơn nữa, chúng ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu hơn, rộng hơn, được tiếp thu nền văn minh tiên tiến, nền khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên hết sức quan trọng.
Quán triệt tinh thần đó, các hội viên Hội CCB luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân để xứng đáng là cán bộ, công chức ngành Thanh tra gương mẫu, văn hóa, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Mỗi cựu chiến binh Cơ quan TTCP đều ý thức sâu sắc rằng: Một trong những giải pháp quan trọng để có thể thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành Thanh tra là đồng thời với việc đề cao tính nêu gương, đi đầu thực hiện của người đứng đầu đơn vị và sự cố gắng tự thân của mỗi người; tập thể là chỗ dựa, điểm tựa cho mỗi thành viên của mình; nêu cao tình đồng chí, đồng nghiệp yêu thương, đoàn kết, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, tự giác rèn luyện cả về chính trị, tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ; phát huy tinh thần tập thể, góp phần xây dựng chi hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Qua triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 345 của Tổng Thanh tra, đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI), bằng những hoạt động, việc làm cụ thể, Hội CCB đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp Hội, hội viên và khơi dậy phong trào học tập, làm theo Bác, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; vận dụng lời Bác dạy vào thực tiễn cuộc sống.
Đến nay, ở các cấp Hội có nhiều tập thể, cá nhân làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực với nhiệm vụ chính trị của từng chi hội.
Qua đợt tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động, có nhiều hội viên, nhiều chi hội được Đảng uỷ TTCP biểu dương, khen thưởng; 1 đồng chí được Đảng uỷ Khối các Cơ quan T.Ư tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong cuộc vận động.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
Đặng Quang (Thực hiện)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Dẫu nhiều đồng chí vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, nhưng tất cả đều có chung một tên gọi thiêng liêng: Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam!”.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 15/4/2026 của Thành ủy Cần Thơ đã xác định xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn 2026 - 2030. Phường Tân An xác định, cán bộ cấp cơ sở thích ứng nhanh với phương thức quản trị mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Phú Đức
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương
Thái Nam
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu
Bùi Bình