Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ sáu, 29/08/2025 - 19:03
(Thanh tra) - Đó là kết quả được Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát (Ban Chỉ đạo) tỉnh Tuyên Quang thông tin tại Hội nghị tổng kết Chương trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025, chiều ngày 29/8.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết Chương trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2025. Ảnh: ND
Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Trung ương, tỉnh Tuyên Quang đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện chương trình.
Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc quyết liệt với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, đó là số lượng nhà cần làm lớn, nguồn lực của tỉnh hạn chế.
Là tỉnh miền núi, địa hình đồi núi phức tạp gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu và thi công. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ nhà ở có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, xa đường giao thông rất khó khăn trong thực hiện vận chuyển vật liệu.
Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 15.064/15.064 hộ, trong đó: Xây nhà ở mới 11.511 nhà; cải tạo, sửa chữa: 3.553 nhà. Đến hết ngày 29/8, đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.
Tuyên Quang còn tạo dấu ấn với nhiều cách làm sáng tạo. Tỉnh đã công bố 3 mẫu nhà điển hình phù hợp với đặc thù miền núi, đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, xã, phường huy động lực lượng đoàn viên, hội viên, bộ đội, công an tham gia giúp hộ dân vận chuyển vật liệu, hỗ trợ ngày công xây dựng.
Đặc biệt, nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số còn được hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu cho các hộ làm nhà phù hợp với bản sắc, phong tục tập quán từng dân tộc.
Trong suốt quá trình thực hiện, tỉnh Tuyên Quang đã huy động hơn 630 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó, nguồn đóng góp của hộ gia đình và xã hội hóa lên đến 335 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tỉnh còn huy động được hơn 140.000 ngày công lao động cùng nhiều vật liệu xây dựng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh trong năm 2025. Ảnh: ND
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội, mà còn mang lại hiệu quả xã hội rõ nét, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.
Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh cộng đồng, sự chung tay, góp sức, phát huy tinh thần “ai có gì giúp nấy”, “có công giúp công, có của giúp của”, không để ai phải ở trong những ngôi nhà dột, nhà nát và “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Chương trình này có thể xem là hình mẫu về cách làm, phương thức, huy động nguồn lực, lực lượng hỗ trợ và trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi từ cơ sở.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh: "Hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là kỳ tích của tỉnh trong chăm lo đời sống cho người dân. Có được kết quả này nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh uỷ, Thường trực Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, sự phối hợp đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đóng góp tích cực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Cùng với đó là tinh thần đoàn kết, thống nhất, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, càng khó khăn càng phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Đây là chương trình hết sức nhân văn do Đảng và Nhà nước phát động. Tỉnh Tuyên Quang, khi triển khai thực hiện chương trình này gặp rất nhiều khó khăn do số lượng nhà xây mới và sửa chữa lớn, địa hình phức tạp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn... Chính trong những khó khăn đó, đã xuất hiện những cách làm sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chia sẻ và sự quyết tâm của toàn cộng đồng. Kết quả đạt được của toàn tỉnh là thành tích rất đáng tự hào.
Những bài học trong quá trình triển khai thực hiện chương trình sẽ là những kinh nghiệm quý để triển khai thực hiện các phong trào khác của tỉnh Tuyên Quang”, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định.
Cũng tại hội nghị hôm nay, đã có 19 tập thể, 32 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh hiện có 13.598 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,22% và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,16%.
Trung Hà
(Thanh tra) - Xác định “thiếu thông tin” là một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân khó tiếp cận chính sách và cơ hội phát triển, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) xem công tác truyền thông là khâu then chốt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, giảm nghèo về thông tin đang từng bước khơi thông nhận thức, tạo động lực để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.
Thái Minh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Trung Hà
Thái Minh
Thái Minh
Hoàng Long
Trần Quý
Minh Nguyệt
PV
PV
Kỳ Đoàn
Kỳ Đoàn
Nam Dũng