Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thông tin chính thức việc 91 F1 ở Bắc Ninh, Bắc Giang bỏ về quê

Hải Hà

Thứ ba, 01/06/2021 - 23:28

(Thanh tra) - Qua xác minh tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, tỉnh Bắc Ninh khẳng định “không có đối tượng F1 nào trốn cách ly”.

Công nhân ở Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh xếp hàng tiêm vắc xin COVID-19. Ảnh: Anh Tuấn

Ngày 1/6, tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin chính thức về việc 91 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp của Bắc Giang và Bắc Ninh tự ý bỏ về địa phương (Lào Cai) bất chấp công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, báo chí thông tin lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện 91 công nhân (tự khai báo là F1) làm việc tại các khu công nghiệp của Bắc Giang và Bắc Ninh tự ý bỏ về địa phương địa phương (Lào Cai) bất chấp công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các ngành, cơ quan liên quan xác minh, làm rõ.

Qua xác minh tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, tỉnh Bắc Ninh khẳng định “không có đối tượng F1 nào trốn cách ly”.

Đồng thời cho biết thêm, ngay từ khi ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên vào ngày 5/5, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra các biện pháp mạnh, kịp thời áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn bộ các trường hợp F1 được đưa đi cách ly y tế tập trung. Tại các cơ sở cách ly tập trung đều được bố trí lực lượng y tế, công an, quân sự ứng trực 24/7 đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu cách ly theo quy định.

Đặc biệt, tỉnh triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại tất cả các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

“Thông tin 91 công nhân là F1 làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang bỏ về quê là không chính xác. Đây là những công nhân tự ý bỏ về quê, bất chấp quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19”, tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Để phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan dịch COVID-19, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu quan trọng là đảm bảo an toàn tối đa cho các khu công nghiệp.

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, trong đó yêu cầu giảm 50% số lượng công nhân đi làm việc trong các nhà máy, tổ chức cho người lao động ở tạm trong doanh nghiệp để vừa cách ly, vừa tham gia sản xuất.

Số công nhân không đi làm sẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập" ở phòng trọ. Nếu doanh nghiệp nào không bảo đảm yêu cầu sẽ phải tạm dừng hoạt động...

Tính đến hết ngày 31/5, trên địa bàn tỉnh có 35 doanh nghiệp của 5/10 khu công nghiệp và 20 doanh nghiệp của các cụm công nghiệp đã ghi nhận ca mắc COVID-19 với tổng số 218 ca.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm