Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 15/12/2015 - 21:05
(Thanh tra) - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện triển khai Nghị quyết 45 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sơ kết giai đoạn 1 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Bộ Nội vụ tổ chức sáng ngày 15/12.
Đại diện các bộ, địa phương lưu ý, thời gian tới, đặc biệt phải tạo việc làm định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. Ảnh minh họa: Thảo Nguyên
Theo Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, sau 5 năm thực nghị Nghị quyết 45 đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đối với thanh niên và công tác thanh niên.
Việc dạy nghề, phổ cập nghề cho thanh niên đồng bộ, hiệu quả. Từ 2011 đến 2014, cả nước đã giải quyết việc làm cho hơn 6 triệu lao động, trong đó có khoảng 70% là lao động trong độ tuổi thanh niên. Bên cạnh đó, việc phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên các lĩnh vực, tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong công tác cán bộ.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên có biểu hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường chính trị, lệch lạc về giá trị đạo đức, sống thực dụng, mắc vào tệ nạn xã hội. Trình độ học vấn của thanh niên dù đã được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự phát triển và yêu cầu của nền kinh tế.
“Thất nghiệp, thiếu việc làm là áp lực đối với thanh niên. Tiêu cực và tệ nạn xã hội đang diễn biến phức tạp cũng là vấn đề có tác động xấu đến sự phát triển của thanh niên”, ông Minh nhấn mạnh.
Thống kê cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp hiện nay của thanh niên khu vực thành thị là 11,52%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên ở khu vực nông thôn là 4,1%. Đặc biệt, tính đến năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) là 6,3% tăng 0,57% so với năm 2013 và cao gần gấp 3 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung của các đối tượng (2,36%).
Bà Mai Thúy Nga, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện còn thiếu chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về những vùng khó khăn để tạo sức bật cho giải quyết việc làm cũng như phát triển kinh tế vùng khó khăn.
Vì vậy, theo bà Nga cần, phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm phù hợp tình hình mới. Đẩy mạnh dự báo thị trường lao động ngắn hạn, dài hạn để cung cấp thông tin về việc làm giúp thanh niên lựa chọn quyết định học nghề, lập nghiệp, tham gia thị trường lao động.
Đại điện các địa phương cũng lưu ý, cần có cơ chế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, mô hình kinh tế trang trại do thanh niên quản lý, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cũng như tạo điều kiện cho thanh niên quản lý sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, vốn từ ngân hàng chính sách xã hội….
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, thanh niên là rường cột của đất nước, là trọng tâm chiến lược của nguồn nhân lực. Chăm lo cho thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đồng thời là trách nhiệm của toàn xã hội. Thời gian tới phải quan tâm đặc biệt tới lực lượng này, đặc biệt phải tạo việc làm định hướng nghề nghiệp cho thanh niên.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La sẽ trực tiếp đối thoại với đoàn viên, thanh niên trong quý IV/2026, tập trung lắng nghe, giải đáp các kiến nghị liên quan đến học tập, khởi nghiệp, việc làm, phát triển kinh tế và các chính sách dành cho thanh niên.
(Thanh tra) - Sáng 21/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức vận chuyển, bàn giao 2.150 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Đây là đợt bàn giao có số lượng mẫu lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh.
Văn Thanh
Thanh Hoa
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
B.S
Minh Nguyệt
Trung Hà
PV
Giang Nam
Thành Công
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Chu Tuấn