Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa phát động Tết trồng cây đầu Xuân

Văn Thanh

Thứ hai, 23/02/2026 - 19:30

(Thanh tra) - Ngày 23/2 (mùng 7 Tết Nguyên đán), tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, phường Hàm Rồng, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Không chỉ là nghi lễ đầu năm, sự kiện tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh trong phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và lan tỏa phong trào “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” trên toàn địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện lễ phát động Tết trồng cây. Ảnh: Văn Thanh

Thanh Hóa lan tỏa truyền thống văn hóa và chính trị đầu Xuân

Ngay từ sáng sớm, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu tỉnh do ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ, tri ân những hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sự kết hợp giữa hoạt động tri ân và phát động Tết trồng cây đã tạo nên ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gợi nhắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn” gắn với trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho các thế hệ mai sau.

Lãnh đạo các ngành của tỉnh Thanh Hóa tham gia lễ phát động Tết trồng cây. Ảnh: Văn Thanh

Tham dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và Nhân dân địa phương, thể hiện sự hưởng ứng đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở đối với phong trào trồng cây đầu Xuân.

 “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động được Thanh Hóa duy trì thường niên, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và môi trường sâu sắc. Cách đây 66 năm, mùa Xuân 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây với tư tưởng xuyên suốt: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Từ đó đến nay, phong trào trồng cây mỗi dịp đầu Xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa bền vững, khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng đối với thiên nhiên và môi trường sống.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến ngày càng phức tạp, việc trồng cây, gây rừng, phát triển rừng và mở rộng diện tích cây xanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững. Cây xanh không chỉ điều hòa khí hậu, giữ nước, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, sạt lở mà còn góp phần bảo vệ nguồn nước, cải thiện môi trường sống và tạo cảnh quan sinh thái trong lành.

Các phường, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng hưởng ứng Tết trồng cây. Ảnh: Văn Thanh

Bên cạnh giá trị môi trường, phát triển rừng và cây xanh còn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Điều này cho thấy, phong trào Tết trồng cây không chỉ dừng ở ý nghĩa biểu tượng mà đã trở thành một nhiệm vụ phát triển chiến lược gắn với quy hoạch dài hạn của tỉnh.

Quyết tâm xanh hóa không gian sống, hướng tới phát triển bền vững

Theo kế hoạch năm 2026, Thanh Hóa phấn đấu trồng trên 500.000 cây xanh; riêng trong dịp Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ toàn tỉnh đặt mục tiêu trồng trên 300.000 cây các loại như hoa ban, bằng lăng tím, giáng hương, phong linh, ngọc lan, long não, sưa, lim xanh, sao đen, lộc vừng, vàng anh… Đây là những loại cây vừa có giá trị sinh thái, cảnh quan, vừa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Phong trào Tết trồng cây lan tỏa ở các địa phương tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các cấp, ngành, địa phương và toàn thể Nhân dân tích cực trồng cây xanh tại đô thị, nông thôn, các tuyến đường, khu công cộng và trong từng gia đình; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, hoàn thành kế hoạch phát triển rừng năm 2026, góp phần xây dựng Thanh Hóa phát triển bền vững, môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia trồng cây tại khuôn viên Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu Xuân mới.

Đoàn thanh niên các địa phương cũng tham gia Tết trồng cây năm 2026. Ảnh: Văn Thanh

Không chỉ dừng ở điểm phát động cấp tỉnh, phong trào Tết trồng cây đã đồng loạt lan tỏa trên toàn địa bàn. Tại phường Đông Quang, các lực lượng đã ra quân trồng hơn 6.000 cây xanh các loại, gồm 1.180 cây lâm nghiệp, 2.320 cây ăn quả và 2.960 cây phân tán, góp phần gia tăng diện tích cây xanh, cải thiện cảnh quan và môi trường sinh thái.

Từ một nghi lễ đầu năm, Tết trồng cây ở Thanh Hóa đang trở thành hành động thiết thực, bền bỉ và có chiều sâu, thể hiện quyết tâm chính trị trong bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng tỉnh phát triển xanh, bền vững, đúng với tinh thần lời dạy của Bác: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.                    

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký cư trú

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký cư trú

(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước.

T. Minh

21:02 23/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm