Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 03/06/2020 - 18:48
(Thanh tra) - Sáng 3/6, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức lễ phát động phong trào “nông dân, ngư dân Hải Phòng tham gia bảo vệ môi trường biển”, ra mắt mô hình “phân loại rác thải biển tại nguồn”, tại trụ sở UBND phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn.
Chương trình tặng thùng rác cho ngư dân. Ảnh: Kim Thành
Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Nông dân Đỗ Đức Hòa cho biết: Lễ phát động phong trào “nông dân, ngư dân tham gia bảo vệ môi trường biển” là một trong những hoạt động thiết thực của 2 đơn vị hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6).
Ban Tổ chức đã cho ra mắt mô hình “phân loại rác thải biển tại nguồn”; trao tặng 40 thùng đựng rác cho 20 nông dân, ngư dân tiêu biểu đặt tại các tàu cá của ngư dân và 4 thùng đựng rác cố định đặt tại Cảng cá Ngọc Hải với thông điệp “thêm một thùng rác thêm sạch biển xanh”.
Qua đó, góp phần tuyên truyền, kêu gọi ngư dân, nông dân và cả cộng đồng có những hành động nhỏ, thiết thực mỗi ngày không vứt rác bừa bãi, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa một lần để chung tay bảo vệ môi trường biển.
Theo thống kê tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có 2.500 tấn rác nhựa thải ra môi trường.
Việt Nam đang xếp thứ 17/109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất thế giới; đứng thứ 4 trên thế giới về xả thải nhựa ra đại dương.
Vấn nạn “ô nhiễm trắng” tại các điểm du lịch nổi tiếng đang ở mức báo động.
Tại Hải Phòng, các khu vực biển thuộc Cát Bà mỗi ngày công nhân phải thu gom lượng rác thải lớn trôi nổi khắp mặt vịnh, các bãi tắm.
Riêng bãi biển Đồ Sơn, lưới, ngư cụ và rất nhiều chai nhựa, túi nilon trôi dạt trên biển và theo sóng dạt dọc bãi cát vàng làm mất mỹ quan khu du lịch.
Là thành phố cảng biển, hiện Hải Phòng có trên 7.000 phương tiện tàu thuyền, trong đó có trên 4.000 phương tiện nghề cá thường xuyên hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển, nhất là vùng đánh bắt chung Vịnh Bắc Bộ.
Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng đang nỗ lực loại bỏ ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh.

Mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại Cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn. Ảnh: Tô Thành
Thời gian qua, hưởng ứng thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ với chủ đề “Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn, phát triển bền vững, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra”, Hội Nông dân TP đã cam kết, tích cực thực hiện các hoạt động “nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” trong hệ thống Hội, hội viên, nông dânTP.
Hiện nay, toàn TP đã thành lập được trên 800 mô hình “nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, góp phần tích cực chung tay cùng cộng đồng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
Kim Thành
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh