Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều vụ khiếu kiện kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm

Thứ sáu, 01/09/2017 - 11:22

(Thanh tra)- Hàng loạt đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo được người dân gửi đến UBND xã Hữu Hòa nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND huyện Thanh trì “cấp nhầm”. Ảnh: TQ

Buổi tiếp công dân của các Đại biểu HĐND huyện Thanh trì tại điểm bầu cử xã Hữu Hòa sáng ngày 10/8/2017 diễn ra khá căng thẳng. Mặc dù buổi tiếp công dân chỉ được thông báo từ đầu giờ làm việc, song người dân vẫn đến chật kín cả phòng và buổi tiếp công dân luôn “nóng” trong cả buổi sáng.

Theo ghi nhận của PV, “nóng” nhất là đơn thư của 30 chị em đi lấy chồng ra khỏi địa bàn xã Hữu Hòa bị UBND xã không giao đất sản xuất theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993. Theo phản ánh của bà Đặng Thị Nguyệt, đại diện cho 30 chị em, họ đi lấy chồng trong thời gian từ năm 1993 - 2001 thì bị UBND xã Hữu Hòa cắt đất không được chia theo Nghị định 64/CP. Tuy nhiên, khi về nhà chồng ở địa phương khác thì họ lại không được giao đất.

“Để đòi quyền và lợi ích hợp pháp, chúng tôi đã làm đơn gửi UBND xã Hữu Hòa nhiều năm nay, song không được UBND xã giải quyết đúng Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Do vậy, chúng tôi đành phải gửi đơn vượt cấp lên UBND huyện Thanh Trì và UBND TP Hà Nội. Vụ việc của chúng tôi đã được UBND huyện Thanh Trì giao UBND xã Hữu Hòa giải quyết, song UBND xã Hữu Hòa vẫn không thực hiện”, bà Nguyệt cho biết.

Một nội dung khác cũng được nhiều người dân phản ánh là việc đã được giao đất sản xuất từ lâu mà UBND xã không chịu hoàn thiện hồ sơ để đề nghị UBND huyện Thanh Trì cấp hoặc đính chính vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, xóm Trung Thanh cho biết, khi chia đất theo Nghị định 64, gia đình bà bị thiếu 2 khẩu. Sau khi gia đình có ý kiến, UBND xã đã giao trả gia đình bà Hồng 560m2, song nhiều năm nay, UBND xã vẫn không chịu làm thủ tục để đính chính vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Hồng, dù gia đình đã có đơn kiến nghị nhiều lần.

Trường hợp của bà Tưởng Thị Phượng bị Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Trung Thanh tước quyền và nghĩa vụ hội viên nhiều năm nay, mặc dù bà Phượng đã có đơn kiến nghị và đã có chỉ đạo của Trung ương hội, song đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Điều đáng nói là, trong khi những chị em đi lấy chồng bị cắt đất, những hộ gia đình được giao thêm đất theo định mức có đơn thư nhưng chậm được giải quyết, thì lại tồn tại trường hợp không có hộ khẩu tại xã Hữu Hòa vẫn được xã chia ruộng đất và được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?!

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 927193, ngày 8/5/2007, UBND huyện Thanh Trì cấp cho bà Tưởng Thị Hằng, địa chỉ xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì 560m2 đất sản xuất nông nghiệp với thời hạn 20 năm. Tuy nhiên, khi người dân phát giác thì ở xã Hữu Hòa không có ai tên là Tưởng Thị Hằng. Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thì kết luận là do “cấp nhầm”!

Lý giải của ông Tưởng Văn Chúc, Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa, Đại biểu HĐND huyện Thanh Trì về việc không chia đất sản xuất theo Nghị định 64/CP cho 30 chị em đã đi lấy chồng là do thời điểm chốt nhân khẩu giao đất vào ngày 31/8/2001, họ không có mặt tại địa phương. Còn đối với các việc tồn đọng khác, ông Chúc cho rằng, UBND Hữu Hòa vẫn luôn quan tâm giải quyết.

Ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì, Đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử xã Hữu Hòa cho rằng, trên địa bàn huyện Thanh Trì không có trường hợp nào giống 30 chị em tại xã Hữu Hòa, khi đi lấy chồng thì xã không giao đất theo Nghị định 64/CP. Cũng theo ông Chương, ông và các đại biểu đã nhận được đơn của 30 chị em và đã chuyển về cho UBND xã Hữu Hòa giải quyết theo thẩm quyền. “Việc chậm giải quyết các vụ việc là trách nhiệm của UBND xã Hữu Hòa”, ông Chương khẳng định.

Qua tìm hiểu của PV, việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của UBND xã Hữu Hòa còn nhiều hạn chế, chưa tuân thủ đầy đủ theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Mặt khác, các tổ chức đoàn thể cấp trên, khi nhận được đơn thư vượt cấp chuyển về cho UBND xã xử lý theo thẩm quyền nhưng không đôn đốc, theo dõi, bám vụ việc nên nhiều vụ việc cứ chuyển đi chuyển lại mà không được xử lý.

Để từng bước hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, UBND xã Hữu Hòa cần tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với dân và giải quyết đơn thư đúng theo Luật Khiếu nại,Luật Tố cáo. Các đơn vị cấp trên, khi chuyển đơn thư về cho UBND xã xử lý theo thẩm quyền thì phải có sự giám sát, đốc thúc và buộc UBND xã phải có báo cáo kết quả xử lý các vụ việc.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đêm Noel an lành lan tỏa giữa lòng Thanh Hóa

Đêm Noel an lành lan tỏa giữa lòng Thanh Hóa

(Thanh tra) - Tối 24/12, Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa (phường Hạc Thành) rực sáng trong không gian Giáng sinh 2025, trở thành điểm hẹn của hàng nghìn giáo dân, người dân và du khách. Giữa ánh đèn lung linh và dòng người tấp nập, không khí Noel an lành lan tỏa, dần khép lại một năm nhiều dấu ấn và mở ra niềm tin cho năm mới 2026.

Văn Thanh

08:13 25/12/2025

Tin mới nhất