Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 17/06/2016 - 16:24
Đường Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (Hà Nội) dài hơn 500m được xem là con đường lập kỷ lục về kinh phí với tổng mức đầu tư lên tới 1.139 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ đồng/m. Thế nhưng khi sắp hoàn thiện và đưa vào sử dụng, nhiều ngôi nhà trên tuyến đường này bỗng biến thành hầm khi nền đường cao gần sát mái.

Để thực hiện dự án này, quận Hai Bà Trưng phải thu hồi 41.240 m2 đất tại 4 phường Đống Mác, Thanh Lương, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, liên quan tới 670 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng

Tại điểm này đã hoàn thiện việc trải nhựa và các hạng mục thoát nước, dây cáp, đường điện... Việc hoàn thiện cũng gần như đang được thực hiện gấp rút.

Tuy có kinh phí kỷ lục và thời gian thi công dài hơn 10 năm nhưng việc xây dựng tuyến đường không đồng bộ với quy hoạch nhà ở. Việc giải phóng mặt bằng đã tạo ra những ngôi nhà cắt đôi, kì dị. Nhà mới thì mỏng méo, nhà cũ thì lụp xụp.

Một số ngôi nhà bị phá nham nhở.

Nhiều ngôi nhà ở những đoạn này thấp hơn so với mặt đường khoảng 1m. Một số ngôi nhà khuất lấp thấp gần như ngang với mặt đường..

Có những hộ gia đình sau khi bị giải phóng mặt bằng mở đường diện tích thu hẹp lại, dọc đoạn đường ngắn nhưng cảnh nhếch nhác tồn tại nhiều.

Nhiều hộ gia đình khi tuyến đường mở rộng lối vào cửa nhà chỉ vỏn vẹn một người có thể lách qua.

Gia đình bà Kim Khoa phải xây bậc lên xuống để đi vào nhà.

Theo bà Khoa, trước đây nền nhà cao bằng đường nhưng khi mở rộng đường khang trang hơn thì nhà bà lọt thỏm bên dưới và biến hành "hầm".

Nhà thấp hơn vỉa hè khiến nhiều hộ dân hàng ngày phải khom lưng ra vào nhà. Người già đi lại vô cùng khổ sở. Xe máy cũng không thể cho vào nhà nên những hộ dân này phải mang xe đi gửi.

Điều này, khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Gần đó, hàng loạt những ngôi nhà cũng tồn tại cảnh mặt vỉa hè cao hơn nền nhà.

Nhiều ngõ nhỏ nằm thấp so với mặt đường mới, Ban quản lý phải làm bậc cầu thang và có đường dành cho xe máy lên xuống.
Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 (từ 17/10-18/11) - mỗi sự đóng góp, mỗi công trình và phần việc an sinh đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi đắp tình đoàn kết, nghĩa đồng bào.
Ngô Hương
(Thanh tra) - Sáng 25/10, tại xã Nam Ban Lâm Hà, TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội (1976 – 2026) với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”.
Nguyễn Điểm
Giang Sơn
Nguyễn Điểm
Hải Hà
Đăng Tân
Đan Quế
Ngô Hương
Thanh Lương
B.S
B.S
Bảo Anh
Nguyễn Điểm
Minh Tân