Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 18/12/2019 - 17:12
(Thanh tra) - Theo ông Phạm Đình Giang, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội, 80% đối tượng đang được điều trị tại đây đã từng sử dụng các loại ma túy tổng hợp, đa phần trong số đó đều bị ảnh hưởng nặng về thần kinh.
Đối tượng bị "ngáo đá" trèo lên cột điện
Có 320 học viên đang được điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội, trong đó có 149 đối tượng cai nghiện bắt buộc và 169 trường hợp là cai nghiện tự nguyện. Các học viên đăng ký cai nghiện tự nguyện có hộ khẩu tại Hà Nội thi được hỗ trợ 70% chi phí.
Thông thường với người nghiện, đặc biệt là người nghiện ma túy tổng hợp, bị ảnh hưởng nặng về thần kinh, giai đoạn cắt cơn 15 ngày đầu tiên là giai đoạn khó khăn nhất, đối với cả cán bộ và học viên. Người nghiện ma túy tổng hợp thường có các biểu hiện tâm lý bất ổn, hoang tưởng, không kiểm soát được hành vi, thậm chí còn tự hủy hoại cơ thể, tự tử.
Vì thế, Cơ sở phải tăng cường cán bộ quản lý và bảo vệ cùng hỗ trợ giám sát để không xảy ra mất an toàn.
“Cơ sở luôn đặt chất lượng chăm sóc, phục vụ người nghiện là tiêu chí quan trọng nhất, từ đó đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện cho học viên; cơ sở cũng chú trọng việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn đến cộng đồng để thu hút người nghiện vào cai tự nguyện. Đội ngũ cán bộ của cơ sở thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, tính kỷ luật, đặc biệt là thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ trong thực thi công vụ” – ông Giang chia sẻ.
Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội, không chỉ có các học viên nam, mà còn có nhiều học viên nữ đến từ nhiều tỉnh, TP khác nhau, nhiều người có học vấn thấp, không nghề nghiệp, mắc nhiều bệnh xã hội… Vì vậy, Cơ sở rất coi trọng việc nắm bắt thông tin, sàng lọc đối tượng để kịp thời động viên, chia sẻ, ổn định tư tưởng cho các học viên, giúp họ yên tâm, hợp tác với lộ trình điều trị.
Công tác giáo dục, hướng nghiệp sau cai cũng được Cơ sở triển khai nghiêm túc như: tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy; tư vấn hướng nghiệp, tổ chức các lớp dạy nghề và bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
Bên cạnh đó, Cơ sở đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong khu vực, tạo việc làm thường xuyên cho 200 lao động có thu nhập ổn định. Công tác lao động sản xuất mang lại doanh thu cả năm đạt từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng. Qua đó, không chỉ cải thiện đời sống cho cán bộ, học viên mà còn giúp các học viên trân trọng giá trị của lao động để thay đổi nhận thức, hành vi, nhân cách, không chỉ hoàn thành liệu trình điều trị, mà còn tự tin, sẵn sàng cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Lượng ma túy được vận chuyển đã không còn tính bằng gram, kilogam mà bằng... tấn
Hiện nay, kiểm soát việc buôn bán, sử dụng ma túy tổng hợp đang rất khó khăn do tính chất nhỏ gọn, dễ cất giấu của chúng. Nhiều vụ, cơ quan chức năng bắt giữ được số lượng ma túy tổng hợp rất lớn, lên đến hàng trăm kg. Nguy hiểm hơn, ma túy tổng hợp đã len lỏi vào các trường học dưới nhiều hình thức, đây là nguy cơ rất lớn làm hủy hoại tương lai thế hệ trẻ của đất nước.
Bởi vậy, ngoài việc tổ chức tốt các chương trình cai nghiện, các cấp, các ngành cần có sự vào cuộc đồng bộ để tuyên truyền, ngăn chặn, phòng chống hiệu quả tệ nạn ma túy.
Hoàng Nam
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 11/4, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tương Mai (Hà Nội) tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi theo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.
Thái Hải
(Thanh tra) - Song hành cùng đà bứt phá kinh tế, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân tại Lai Châu trong quý I/2026 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Những chính sách thiết thực đã góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống vùng biên.
B.S
Thu Huyền
Văn Thanh
Bài và ảnh: Quang Dân
Thái Nam
Trần Quý
Hải Hà
Thanh Lương
Trung Hà
Bảo Anh
Theo TTXVN
Hương Giang
Hải Hà
NA
Thanh Hoa
Thái Hải