Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mưa lớn ngập nặng, nhiều tuyến đường bị sạt lở - toàn TP Huế khẩn trương ứng phó

Minh Tân

Thứ hai, 27/10/2025 - 16:00

(Thanh tra) - Đối mặt đợt mưa lũ đặc biệt lớn gây ngập sâu và sạt lở trên diện rộng, TP Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ xuyên đêm hỗ trợ người dân, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong mọi tình huống..

Lực lượng chức năng tiến hành sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: CATP Huế

Từ đêm 25 đến sáng 27/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, trên địa bàn TP Huế và các vùng lân cận xuất hiện mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa đo được đến 11h ngày 27/10 phổ biến 150–300mm ở vùng đồng bằng, 500–700mm ở vùng núi, riêng đỉnh Bạch Mã đạt mức kỷ lục 2.272mm. Trạm Nam Đông ghi nhận lượng mưa cực đại 104,6mm chỉ trong một giờ.

Nước trên các sông dâng nhanh, vượt báo động III. Sông Hương tại trạm Kim Long đạt 4,3m (cao hơn báo động III là 0,8m), sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 4,96m (trên báo động III là 0,46m). Mưa lớn kéo dài khiến 32 xã, phường của thành phố bị ngập lụt diện rộng, nhiều khu vực ngập sâu và kéo dài như Phong Dinh, Phong Phú, Hương Trà, Phú Xuân, Vỹ Dạ, An Cựu, Thuận An, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc...

Tính đến 11 giờ cùng ngày, toàn TP Huế đã sơ tán 923 hộ dân với hơn 2.300 người ra khỏi các khu vực ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Đình Hồng

Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu hàng trăm mét; nhiều khu công nghiệp, khu đô thị bị ngập cục bộ do lượng mưa vượt khả năng thoát nước.

Mưa lớn liên tiếp cũng gây ra hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng. Ở phường Thuận An, bờ biển tiếp tục bị xói lở hơn 1km, xâm thực sâu 50–70m, uy hiếp hạ tầng du lịch và khu dân cư. Bờ biển Vinh Lộc sạt lở 2km, ăn sâu 30m vào đất liền. Trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua xã Khe Tre, nhiều taluy dương bị sạt lở, khu vực đèo số 5 thôn Lộc Hưng có nguy cơ cô lập 40 hộ dân. Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh và nhiều tuyến tỉnh lộ bị chia cắt. Đường vào thôn Tân An Hải (Phú Lộc) bị sóng đánh sập nền dài gần 500m.

Ngay từ 19h ngày 26/10, Công an TP Huế đã tổ chức lực lượng ứng trực toàn diện, huy động khoảng 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 2.500 lượt lực lượng an ninh cơ sở, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Công an phường Phong Điền cùng các lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu 6 người bị nước lũ cô lập. Ảnh: CATP Huế

Lực lượng đã phối hợp với các địa phương di dời an toàn 383 hộ dân với 1.064 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu, thấp trũng; đồng thời lập danh sách 205 điểm giao thông xung yếu, xây dựng phương án điều tiết để bảo đảm khả năng tiếp cận cứu nạn, cứu hộ. Các đơn vị thi công được yêu cầu rào chắn, cảnh báo tại 18 công trình đang thi công, tránh tai nạn cho người và phương tiện qua lại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cảnh báo mưa vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài đến sáng 29/10 với tổng lượng mưa có thể lên tới 700mm. Các địa phương được yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, chủ động di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong mọi tình huống.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, sáng 27/10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó. Thành phố kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ dân sự, triển khai đồng bộ phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, vật tư và phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

UBND TP Huế đã ban hành Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 27/10/2025 về chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Đến 11h cùng ngày, toàn thành phố đã sơ tán 923 hộ dân với 2.319 người khỏi các khu vực ngập sâu, sạt lở nguy hiểm tại Phong Điền, Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Hóa Châu, Dương Nỗ, Lộc An, Chân Mây – Lăng Cô, Khe Tre, A Lưới... Các địa phương tiếp tục di dời dân khỏi vùng có nguy cơ cao.

Sạt lở xảy ra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế. Ảnh: MT

Các phương án ứng phó với bão, nước dâng và sạt lở đã được rà soát kỹ, bao phủ 10.132 hộ dân (32.697 khẩu) ở các khu vực ven biển, đầm phá và vùng trũng thấp. Lực lượng cảnh giới được bố trí tại các tuyến đường có nguy cơ ngập, lũ quét, sạt lở; đồng thời hướng dẫn, phân luồng phương tiện tại các ngầm, tràn khi mực nước dâng cao.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 160 phương tiện cơ giới. Công an TP Huế triển khai hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ trực chiến, hỗ trợ di dời dân, cảnh giới tại các tuyến ngập sâu. Lực lượng biên phòng, dân quân và thanh niên xung kích tổ chức túc trực 24/24h, sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống phát sinh.

Các lực lượng hỗ trợ di dời tài sản của người dân tại chợ Đông Ba đến khu vực an toàn. Ảnh: CATP Huế

Các hồ thủy điện và thủy lợi lớn như Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch đều được vận hành điều tiết theo quy trình liên hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Hơn 1.000 phương tiện khai thác thủy sản với 7.657 lao động đã được neo đậu an toàn từ trước ngày 20/10.

TP Huế chuẩn bị dự trữ hơn 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì, 100.000 chai nước uống cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm nguồn cung ứng trong nhiều ngày mưa lũ kéo dài. Hệ thống thông tin liên lạc được duy trì thông suốt qua tổng đài 112, Trung tâm IOC và các nền tảng Hue-S, truyền thanh thông minh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm