Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Chủ nhật, 26/10/2025 - 22:11
(Thanh tra) - Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu TP Huế, cơ quan tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố vừa phát đi thông báo khẩn cấp, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của lũ quét, trượt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông và bờ biển trên địa bàn.
Bản đồ các vùng có nguy cơ sạt lở trên địa bàn TP Huế. Ảnh: VP BCH PCTT&TKCN TP Huế
TP Huế vừa trải qua hai đợt mưa lớn kỷ lục và đang đứng trước dự báo một đợt mưa cực đoan mới, có khả năng gây ra thiên tai nghiêm trọng nếu không được ứng phó kịp thời. Theo thống kê, chỉ trong 10 ngày (từ 15 - 24/10), Huế đã liên tiếp hứng chịu hai đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa vượt xa ngưỡng an toàn của nhiều khu vực.
Đợt mưa thứ nhất, kéo dài từ 19 giờ ngày 15 đến 19 giờ ngày 18/10, ghi nhận lượng mưa phổ biến 100 - 300mm; riêng Đỉnh Bạch Mã đạt 750mm, Vườn Quốc gia Bạch Mã 699mm.
Đợt mưa thứ hai, từ 19 giờ ngày 21 đến 10 giờ ngày 24/10, lượng mưa phổ biến 170 - 400mm, trong đó Đỉnh Bạch Mã đạt 958mm, Hồ Phú Bài 539mm, Vườn Quốc gia Bạch Mã 515mm.
Chưa dừng lại ở đó, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 25 đến 13 giờ ngày 26/10), TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng phổ biến 100 - 200mm; riêng Đỉnh Bạch Mã thêm 454mm. Khu vực đồi núi đang ở trạng thái bão hòa nước nghiêm trọng, chỉ cần thêm một đợt mưa lớn nữa cũng có thể kích hoạt trượt lở đất đá quy mô lớn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ ngày 26 - 28/10, Huế sẽ tiếp tục có mưa to đến mưa rất to, với tổng lượng phổ biến 250 - 500mm, có nơi trên 700mm.
Dự báo này cho thấy Huế đang phải đối mặt với một đợt thiên tai cấp bách, có thể gây lũ lụt sâu rộng, lũ quét tại vùng ven suối, khe núi và sạt lở nghiêm trọng tại các tuyến giao thông huyết mạch.
Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố tại Công văn số 26/BCH-SNNMT, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu đã rà soát, khoanh vùng và cảnh báo 29 địa bàn có nguy cơ rủi ro cao nhất.
Các địa phương được yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, bờ biển và vùng thấp trũng; chủ động di dời, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu. Đồng thời, cắm biển cảnh báo, rào chắn, kiểm soát và cấm người, phương tiện lưu thông qua các tuyến ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc sạt lở bờ biển.
Các lực lượng làm nhiệm vụ được yêu cầu rút khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời tăng cường giám sát, trực ban 24/24 để ứng phó kịp thời khi mưa lớn kéo dài.
Đối với các chủ đập, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy điện, thủy lợi, Chi cục yêu cầu rà soát nghiêm ngặt tình trạng an toàn công trình, phát hiện sớm và xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở ven hồ, đặc biệt tại thượng và hạ lưu đập đầu mối, đập tràn.
Ban Quản lý Khu kinh tế và Công nghiệp, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị thi công được yêu cầu rút công nhân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo vệ vật tư, thiết bị, đồng thời bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn an toàn tại khu vực thi công dở dang.
Theo danh sách cảnh báo, 29 địa bàn, khu vực có nguy cơ rất cao về lũ quét, trượt lở đất và sạt lở bờ sông, bờ biển bao gồm: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Nam Đông, Khe Tre, Phong Dinh, Phong Phú, Long Quảng, Phong Điền, Phong Thái, Chân Mây – Lăng Cô, Phú Lộc, An Cựu, Kim Long, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Phú Bài, Bình Điền, Kim Trà, Hương Trà, Lộc An, Hưng Lộc, Thuận An, Vinh Lộc, Phú Vinh, Quảng Điền và Đan Điền.
Trong đó, gần 1.000 hộ dân tại các khu vực A Lưới, Nam Đông, Khe Tre, Phong Dinh và Phong Phú nằm trong vùng nguy cơ trượt lở cao, cần được giám sát đặc biệt và sơ tán kịp thời khi có mưa lớn kéo dài.
Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu TP Huế nhấn mạnh: Căn cứ các vị trí, khu vực cảnh báo, các địa phương và đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, bờ biển, đầm phá và các vùng thấp trũng để chủ động di dời, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 17/12, Dự án chung cư nhà ở xã hội NXH2 - khối B thuộc Khu dân cư và tái định cư tại phường Phước Tân (tỉnh Đồng Nai) chính thức được khởi công, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và người lao động trên địa bàn.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Hoàn thành 100% mục tiêu xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà cho người có công, người nghèo và các hộ khó khăn về nhà ở không chỉ là con số biết nói, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm chính trị, cách làm bài bản và tinh thần “thương người như thể thương thân” được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội ở Nghệ An.
Văn Thanh
Hải Hà
Hương Trà
Kim Thành
Trần Quý
Cảnh Nhật
PV
Phúc Anh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
T. Minh
T. Minh
Đan Quế
Chính Bình
Trung Hà
Chu Tuấn
Trần Kiên
Trung Hà