Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Tùng
Thứ ba, 25/11/2025 - 09:24
(Thanh tra) - Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, công tác giảm nghèo trên địa bàn Lạng Sơn đã có những chuyển biến tích cực nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Nhiều chương trình, kế hoạch được tỉnh ban hành theo từng giai đoạn và hằng năm, tập trung đổi mới phương thức giảm nghèo theo hướng thực chất, tạo động lực để người dân tự vươn lên thoát nghèo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 47-NQ/TU được triển khai nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của tỉnh. Ban Chỉ đạo các chương trình Mặt trận Tổ quốc các cấp hoạt động hiệu quả, bảo đảm nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp được thực hiện thống nhất.

Mô hình trồng na mang lại thu nhập cao, góp phần giúp nhiều hộ dân ở Lạng Sơn thoát nghèo bền vững. Ảnh: T. Tùng
Các chính sách an sinh như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, hỗ trợ điện sinh hoạt, hỗ trợ cứu đói giáp hạt được triển khai kịp thời, góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất.
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; 100% chính sách giảm nghèo đến đúng đối tượng, các sai sót trong rà soát hộ nghèo đều được chấn chỉnh kịp thời. Không chỉ hỗ trợ trực tiếp, Lạng Sơn còn tập trung nhân rộng những tấm gương vươn lên thoát nghèo, lan tỏa tinh thần tự lực trong cộng đồng.
Một điểm nhấn trong chính sách giảm nghèo của Lạng Sơn là huy động vốn tiết kiệm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, giải pháp thiết thực tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Ông Lý Văn Tiến xã Thất Khê cho biết gia đình ông chăn nuôi lợn nên có khoản để dành. Thấy lãi suất tương đương ngân hàng thương mại, ông Tiến gửi 50 triệu đồng để vừa tiết kiệm, vừa giúp hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất.
Không chỉ riêng ông Tiến, nhiều người dân toàn tỉnh đã tích cực tham gia gửi tiết kiệm với số tiền linh hoạt từ 500 nghìn đồng, qua nhiều hình thức như tiết kiệm gửi góp, có kỳ hạn, không kỳ hạn.
Ông Phan Anh Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tỉnh, cho biết hằng năm đơn vị phối hợp các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền và đã tổ chức thành công “Ngày hội gửi tiền tiết kiệm - Chung tay vì người nghèo” trong các năm 2022, 2023, 2024, góp phần lan tỏa phong trào tiết kiệm vì cộng đồng.
Hiện toàn tỉnh có 2.042 tổ tiết kiệm và vay vốn, 100% tổ viên tham gia gửi tiết kiệm, mức phổ biến từ 50.000 - 200.000 đồng/tháng. Riêng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn Nà Tân, xã Vũ Lễ, huy động được hơn 72 triệu đồng.
Đến nay, tổng nguồn vốn huy động tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đạt 712 tỷ đồng, tăng 33,5 tỷ đồng so với năm 2024. Trong đó, huy động tiết kiệm dân cư 571,4 tỷ đồng; huy động tiết kiệm qua tổ Tiết kiệm và vay vốn 140,6 tỷ đồng. Nguồn lực này đang góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn của hộ nghèo, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân là yêu cầu thực tiễn, nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho đa số người dân, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ và vừa phát triển. Luật mới được kỳ vọng tạo điều kiện cho người lao động và hộ kinh doanh “sống khỏe” hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, giá cả tăng cao.
Kim Thành
(Thanh tra) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 106 /CĐ-BXD ngày 17/12/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các địa phương trong cả nước và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
Trần Quý
Văn Mạnh
Bùi Bình
Trung Hà
Hải Hà
Hà Minh
Hương Giang
Minh Nguyệt
PV
Thùy Dương
Cảnh Nhật
Chính Bình
B.S
Hải Lương
Nam Dũng
Kim Thành