Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thái Nguyên: Giảm nghèo hiệu quả từ các mô hình sinh kế gắn với lợi thế địa phương

Thành Nam

Thứ bảy, 22/11/2025 - 18:31

(Thanh tra) - Thông qua các dự án, mô hình sinh kế mà các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thực hiện đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân. Đây được xem là giải pháp hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến hết 30/6/2025 cho thấy, việc đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả khả quan.

Ước tính năm 2025, Thái Nguyên hỗ trợ thực hiện 80 dự án, mô hình giảm nghèo, trong đó triển khai 18 dự án liên kết chuỗi giá trị, 62 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch.

Thái Nguyên giảm nghèo hiệu quả từ các mô hình sinh kế gắn với lợi thế địa phương.

Theo đó, tổng vốn phân bổ cho mô hình sinh kế là 205 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 192 tỷ đồng; ngân sách địa phương 13 tỷ đồng. Đến hết tháng 6/2025, đã giải ngân được 160 tỷ đồng, đạt 78,04% kế hoạch vốn. Từ nguồn vốn trên, tỉnh đã hỗ trợ triển khai 391 dự án phát triển sản xuất, trong đó 58 dự án trồng trọt, 327 dự án chăn nuôi, 06 dự án phi nông nghiệp.

Tổng số hộ tham gia dự án 8.832 hộ, trong đó có 4.655 hộ nghèo, 2.582 hộ cận nghèo, 1.547 hộ mới thoát nghèo, còn lại hộ khác tham gia dự án.

Các dự án tạo điều kiện cho các hộ tham gia từng bước ổn định đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và hạn chế tái nghèo. Đặc biệt, từng bước hình thành và phát triển vùng sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu quả của các mô hình giảm nghèo đem lại đã đáp ứng được nguyện vọng của người nghèo và công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Theo Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đạt tới những mục tiêu đã đề ra.

Trong đó, các mô hình sinh kế tại cộng đồng được thiết kế trên cơ sở gắn với lợi thế địa phương, phát huy vai trò của người dân từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao tính bền vững của chương trình.

Cùng với các mô hình trên, tỉnh Thái Nguyên hiện đang triển khai hàng trăm dự án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Trong đó, nhiều địa phương đã lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên, lợi thế kinh tế và nhu cầu thị trường như: Nuôi trâu, bò, dê sinh sản; phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng; chăn nuôi gia cầm; phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng; đa dạng cơ cấu cây trồng vụ đông...

Trong các dự án này, việc sản xuất, chăn nuôi do địa phương xác định dựa trên điều kiện tình hình thực tế để lập kế hoạch. Các mô hình được triển khai theo hướng bền vững, hạn chế cho không, mà chú trọng tăng sinh kế, giúp người dân được trang bị những kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, đặc biệt là hỗ trợ vốn để người dân có điều kiện đầu tư sản xuất.

Các mô hình giảm nghèo đã được lan tỏa và được người dân triển khai hiệu quả, điển hình như tại xã Quang Sơn, nhiều mô hình sản xuất được triển khai, cùng với các chính sách hỗ trợ cho người dân như: Tiền vốn sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, máy móc, công cụ lao động, qua đó khuyến khích người dân vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình.

Đặc biệt là từng bước tạo cho người dân có ý thức sản xuất hàng hóa, biết đồng thuận hơn trong sản xuất mùa vụ, xây dựng cánh đồng một giống, tạo vùng hàng hóa tập trung, qua đó nâng cao được giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Cùng với đó, chính quyền địa phương đã tổ chức 40 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi , mở các lớp dạy nghề cho người dân tham gia. Đến nay trên địa bàn xã tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó 30% có văn bằng chứng chỉ. Qua các lớp tập huấn, đào tạo nghề đã giúp người dân nâng cao trình độ sản xuất, kỹ năng tiếp thị, giao bán nông sản, nhất là ý thức vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ triển khai hiệu quả các mô hình, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, đến năm 2025 thu nhập bình quân của người dân xã Quang Sơn đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo giảm mạnh, từ 441 hộ năm 2022 xuống còn 202 hộ năm 2024. Đến hết năm 2025, trong xã còn 182 hộ nghèo và 105 hộ cận nghèo.

Còn tại xã Kim Phượng, ngay sau khi bộ máy hành chính mới được kiện toàn, các cấp chính quyền đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, địa phương đang từng bước giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xã triển khai nhiều giải pháp hạn chế tái nghèo, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Địa phương cũng ưu tiên giúp đỡ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ có người có công, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Từ tháng 7/2025 đến nay, xã Kim Phượng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo. Theo đó, nhằm hỗ trợ người dân, xã đã tập trung triển khai Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” và Tiểu dự án 1 “Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp” thuộc Dự án 3 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng” Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Dự án hướng đến hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, khởi nghiệp và tạo việc làm bền vững. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Với các Dự án này, xã Kim Phượng hỗ trợ 54 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo theo hình thức hỗ trợ sản xuất cộng đồng, chăn nuôi gà thả vườn, đồi.

Theo thống kê, trong 3 năm qua, gần 20.000 hộ gia đình ở Thái Nguyên đã thoát nghèo, giảm từ hơn 42.903 hộ năm 2022 xuống còn khoảng 23.061 hộ vào cuối năm 2024. Dự kiến đến hết năm 2025, tỉnh sẽ giảm thêm khoảng 3.500 hộ nghèo, khẳng định hiệu quả của những chính sách thiết thực đang được triển khai.

Những kết quả nổi bật này khẳng định, việc hỗ trợ và nhân rộng các mô hình sinh kế đã trở thành “chìa khóa” quan trọng giúp Thái Nguyên giảm nghèo bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm