Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Hà
Chủ nhật, 23/11/2025 - 17:38
(Thanh tra) - Trong những năm qua, phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã lan tỏa sâu rộng, thu hút sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Nhiều cá nhân điển hình đã góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ yếu thế vươn lên.
Tiêu biểu trong số đó là ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, và ông Nguyễn Văn Ban, nông dân xã Búng Lao. Dù ở những vị trí và điều kiện khác nhau, cả hai đều toát lên tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Doanh nhân Bùi Đức Giang, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - Tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tâm và hết lòng cống hiến cho cộng đồng.
Nhắc đến phong trào thi đua vì người nghèo tại Điện Biên, nhiều cán bộ, doanh nghiệp và người dân đều nhớ đến ông Bùi Đức Giang, sinh năm 1957, tổ dân phố 23, phường Điện Biên Phủ. Không chỉ là người có uy tín trong giới doanh nghiệp, ông còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tâm và hết lòng cống hiến cho cộng đồng.
Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, ông Giang cùng Ban Chấp hành Hiệp hội thường xuyên vận động doanh nghiệp hội viên tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bằng sự tâm huyết và uy tín, ông đã kết nối được nhiều nguồn lực xã hội hóa để lan tỏa sâu rộng các hoạt động nhân đạo.
Trong năm 2021 – thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp – ông đã chỉ đạo triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ người dân. Cụ thể, ông trao tặng 230 suất học bổng trị giá 1,150 tỷ đồng cho học sinh nghèo ở huyện Mường Nhé; đồng thời tổ chức chương trình “Đông ấm chia sẻ yêu thương” tặng gần 7.000 áo ấm cho trẻ em vùng sâu, vùng xa trị giá 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn kêu gọi doanh nghiệp ủng hộ gần 5 tỷ đồng cho Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 và cung cấp vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho tuyến đầu chống dịch.
Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn tiếp thêm tinh thần cho người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ khẩn cấp, ông Giang còn quan tâm đến việc nâng cao đời sống lâu dài cho người nghèo thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế, khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng lao động yếu thế.
Năm 2022, ông tài trợ xây dựng 02 nhà tình nghĩa trị giá 130 triệu đồng và tham gia hàng loạt chương trình Tết vì người nghèo với giá trị hàng tỷ đồng.
Bước sang năm 2023, hưởng ứng chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, ông đã ủng hộ 500 triệu đồng, đồng thời trực tiếp hỗ trợ xây dựng 02 nhà cho các hộ dân khó khăn với tổng trị giá 500 triệu đồng. Những căn nhà được hoàn thành đã mang lại niềm vui và sự ổn định cho các hộ nghèo, giúp họ yên tâm lao động sản xuất.
Năm 2024, ông tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc đến người yếu thế khi tặng quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách và hỗ trợ 150 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do lũ quét tại xã Mường Pồn.
Với vai trò điều hành doanh nghiệp, ông chú trọng chính sách việc làm và ưu tiên tuyển dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, thanh niên nghèo thiếu cơ hội việc làm. Việc này không chỉ giúp họ có thu nhập ổn định mà còn góp phần giảm áp lực an sinh xã hội ở địa phương.
Những nỗ lực của ông đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, kỷ niệm chương của UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương. Đó không chỉ là phần thưởng danh dự mà còn là sự khẳng định cho vai trò của ông trong việc kết nối nguồn lực xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua vì người nghèo ngày càng lan rộng.

Ông Nguyễn Văn Ban, bản Tọ, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên chăm sóc vườn cây ăn trái của gia đình.
Một trong những tấm gương tiêu biểu khác là ông Nguyễn Văn Ban, sinh năm 1960, cư trú tại bản Tọ, xã Búng Lao. Con đường thoát nghèo của ông là minh chứng cho giá trị của ý chí, sự cần cù và tinh thần dám nghĩ dám làm.
Những năm đầu khi mới lập nghiệp ở địa bàn miền núi, gia đình ông Ban thuộc diện hộ nghèo. Nhưng thay vì cam chịu, ông đã quyết định tìm hướng đi mới bằng cách phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa.
Năm 2010, ông dồn toàn bộ tích lũy, vay mượn thêm người thân, mạnh dạn đầu tư hơn 750 triệu đồng mua 2ha đất trồng cà phê. Thời điểm đó, không ít người hoài nghi, nhưng ông vẫn kiên trì gìn giữ vườn cây, học hỏi kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn tại địa phương.
Nhờ sự chăm sóc bài bản, vườn cà phê của gia đình ông sớm cho năng suất ổn định, trở thành nguồn thu đầu tiên giúp gia đình thoát nghèo.
Không tự bằng lòng với kết quả ban đầu, ông Ban tiếp tục nghiên cứu thổ nhưỡng, tìm hiểu các mô hình mới và quyết định mở rộng sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Gia đình ông hiện sở hữu: 620 cây bưởi Ruby Thái Lan; 500 cây bưởi da xanh; cam, nhãn; xoài; cây mắc ca.
Ngoài ra, ông còn phát triển mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt với quy mô xuất khoảng 120 con giống và 6 tấn thịt mỗi năm. Nhờ đó, tổng thu nhập bình quân hằng năm của gia đình ông đạt 500–700 triệu đồng sau khi trừ chi phí – con số đáng nể đối với một hộ nông dân miền núi.
Thành công của ông không chỉ nằm ở thu nhập, mà còn ở việc ông luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong bản. Nhiều thanh niên địa phương đã đến học hỏi, tham gia làm công, tích lũy kinh nghiệm và sau đó tự mở rộng sản xuất.
Gia đình ông sống hòa thuận, gương mẫu, được công nhận là gia đình văn hóa; bản thân ông là hội viên Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh, luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương.
Với những thành tích nổi bật, ông Ban được UBND xã Ẳng Tở tặng Giấy khen năm 2022, và UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen năm 2023 vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Câu chuyện của ông Bùi Đức Giang và ông Nguyễn Văn Ban cho thấy hiệu quả rõ nét của phong trào thi đua giảm nghèo ở Điện Biên. Một người là doanh nhân, dùng nguồn lực của doanh nghiệp để nâng đỡ cộng đồng; một người là nông dân, bằng ý chí và sáng tạo đã thoát nghèo, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế hộ gia đình.
Tuy khác nhau về cách làm, điều kiện và vị trí công tác, nhưng họ đều có điểm chung: tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu mạnh. Những tấm gương như vậy không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn tạo động lực để phong trào lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy cộng đồng cùng chung sức trong hành trình phát triển.
Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn nhưng những nỗ lực của các cá nhân tiêu biểu như ông Bùi Đức Giang và ông Nguyễn Văn Ban đã khẳng định một điều: khi mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp cùng chung tay, mọi mục tiêu đều có thể đạt được.
Trong thời gian tới, việc phát hiện, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục được tỉnh Điện Biên chú trọng, góp phần tạo động lực mới cho phong trào giảm nghèo; đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên trong toàn xã hội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S