Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Để luật gần hơn với người khuyết tật

Thứ tư, 25/06/2014 - 20:37

(Thanh tra) - Hôm nay (25/6), hàng trăm hội viên người khuyết tật huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đã được tham dự buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí, do Trung tâm Tư vấn pháp luật số 1 thuộc Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo TP Hà Nội tổ chức.

Ông Hoàng Văn Giang, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật số 1 đang tư vấn pháp luật cho người khuyết tật huyện Ứng Hòa. Ảnh: Trà Vân

Nhiều người khuyết tật đã bước sang tuổi ngũ tuần, hôm nay mới được tham dự buổi tư vấn pháp luật miễn phí, với một tâm trạng rất phấn khởi và mới lạ. Cầm trên tay cuốn Luật Người khuyết tật, nhưng nhiều hội viên của Hội Người khuyết tật Ứng Hòa cũng chỉ hiểu một cách mơ hồ về những quyền và các nghĩa vụ liên quan của người khuyết tật.

Chị Hoàng Thị Khanh, Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Ứng Hòa chia sẻ: “Là một huyện thuần nông, có gần 4.000 người khuyết tật, trong đó có 130 hội viên tham gia Hội Người khuyết tật. Đời sống của hội viên hết sức khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào trồng lúa. Do nhận thức và cuộc sống khó khăn, nên hội viên ít có điều kiện để tham gia các trung tâm pháp lý, nhất là các hội viên nghèo”.

Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người khuyết tật, tại buổi tư vấn pháp luật, các luật sư Trịnh Trực, Phạm Thị Hồng, Nguyễn Mai Anh thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội và các cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật số 1 (Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Hà Nội) đã giới thiệu những điểm mới của Hiến pháp năm 2013, trong đó nêu rõ về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân, đặc biệt là Điều 19: Quyền được sống.

Tại buổi tư vấn, các luật sư cũng đã tư vấn về pháp luật cho người khuyết tật với các nội dung: Các quyền và chế độ của người khuyết tật; khiếu nại, tố cáo nảy sinh đối với người khuyết tật là vấn đề thừa kế, di chúc; quyền thừa kế; các chế độ chính sách còn bất cập đối với người khuyết tật.

Người khuyết tật cũng đã trao đổi tâm tư, nguyện vọng và mong muốn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, như: Vốn cho vay giải quyết việc làm, cấp xe lăn cho người khuyết tật, công trình hạ tầng dành cho người khuyết tật, chế độ cho phụ nữ đơn thân là người khuyết tật nuôi con nhỏ...

Ông Hoàng Văn Giang, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật số 1 cho biết: Đến nay Trung tâm đã tư vấn miễn phí cho người khuyết tật ở một số huyện, quận ngoại thành Hà Nội như: Sóc Sơn, Đông Anh, Phú Xuyên. Thường Tín, Giá Lâm..."Nếu người dân nhất là người khuyết tật có nhu cầu tư vấn pháp luật có thể điện thoại tới đường dây nóng: 043 9780507 hoặc 046 6588555 của Trung tâm để được tư vấn miễn phí", ông Giang nhấn mạnh. 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình được UBND TP Hà Nội ban hành, nhằm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Trà Vân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm