Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 21/12/2017 - 12:06
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) rất bức xúc khi hay tin 3 cây Duối cổ thụ của làng bị đem bán. Để ngăn chặn việc này, nhiều người dân đã tập trung phản đối, ngăn chặn việc di dời hàng cây đi nơi khác.
Số cây này nằm trong khu đô thị Phong An đang thi công. Ảnh: TN
Hàng cây Duối cổ thụ là nơi gắn bó của biết bao thế hệ người dân nơi đây. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi của người dân mỗi khi ra đồng, mà cây Duối còn là minh chứng lịch sử cho những câu chuyện, đặc sắc văn hóa làng quê của người dân thôn Bồ Điền.
Một số người dân cho biết, 3 cây Duối cổ thụ được trồng từ hàng chục năm nay, vốn là tài sản chung của cả làng, nhưng bỗng dưng lại bị đem bán.
Ngày 19/12, khi thấy nhiều nhân công đến để tiến hành cất bốc số cây này đi, nhiều người đã ra ngăn cản.
Ông Nguyễn Đình Độ (41 tuổi), trú tại thôn Bồ Điền, xã Phong An chia sẻ: “Hàng cây này trồng từ thời ông cha chúng tôi. Việc địa phương đem bán khiến người dân bức xúc. Chúng tôi lên hỏi thôn thì thôn bảo làng bán, hỏi làng lại bảo là thôn bán”.

Hàng cây Duối thuộc thôn Bồ Điền bị đào bới để đem bán. Ảnh: TN
Theo tìm hiểu của PV, hàng cây Duối nằm trên khu đất được quy hoạch bán đấu giá nhằm phục vụ mục đích đất ở. Hiện khu đất này đã được thi công, sau khi tổ chức xong phương án đền bù giải phóng mặt bằng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phong An cho biết: “Hiện 3 cây này nằm tại thôn Bồ Điền và nằm trong diện tích đất quy hoạch của UBND xã về xây dựng khu quy hoạch chung tổng thể của khu đô thị mới Phong An tầm nhìn tới năm 2030. Những cây này vốn không phải cây gỗ quý, nhưng là tài sản chung của cả làng được trồng lâu năm nên cũng gọi là cây cổ thụ. Khi mình làm xong thủ tục đền bù thì việc còn lại giao cho thôn. Trước khi bán mấy cây đó, các đồng chí chi bộ thôn, làng cũng đã mời các vị bô lão, trưởng các họ tới để họp và có biên bản thống nhất bán cây để lấy tiền đóng vào quỹ của làng”.

Với tuổi đời hàng chục năm, cây Duối như là một phần của cuộc sống người dân nơi đây. Ảnh: TN
“Hiện tôi đã điện thoại cho thôn trưởng ở đó tạm thời dừng hoạt động bán cây. Sau đó, tôi sẽ về trực tiếp làm việc để tìm hiểu xem việc bán cây đã có sự thống nhất chưa, nếu cần thiết sẽ họp dân lại và tìm phương án phù hợp nhất”, ông Dũng cho biết thêm.
Tố Nhã
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực trẻ em tiếp tục được tăng cường trong năm 2025 với sự tham gia của nhiều bộ, ngành và địa phương. Trước những thách thức, cơ hội về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trong năm 2026, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là việc thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em.
Nguyệt Trang
(Thanh tra) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống giáo dục dành cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đang được củng cố, bảo đảm ngày càng nhiều trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục và hòa nhập cộng đồng.
Đan Quế
Trọng Tài
Hương Trà
Nam Dũng
pv
Chu Tuấn
Minh Tân
Hòa Bình
Trọng Tài
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Trung Hà
T. Minh
Đăng Tân
Thanh Lương
Bùi Bình
Hương Giang