Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 29/10/2013 - 07:59
(Thanh tra)- Cho đến nay, xe công nông tự chế vẫn còn hoạt động tương đối nhiều ở khu vực Bắc Tây Nguyên. Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có khoảng 10.000 xe và tỉnh Kon Tum có khoảng 6.000 xe.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, xe công nông chở đầy người, hàng hoá “vô tư” lưu thông trên các tuyến quốc lộ. Ảnh: Trung Đức
Những chiếc xe công nông ở đây là những thùng xe nối với các chiếc máy cày, có chức năng chở vật tư, chở cà phê, tưới nước, tự tời xe lên khi bị sa lầy trong mùa mưa và cả chở người từ nơi ở ra các cánh đồng trồng cà phê.
Xe công nông tự chế trước đây chủ yếu hoạt động trên các đường liên thôn, liên xã, nhưng trong thời gian gần đây, loại xe này được bà con nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đưa vào hoạt động trên các tuyến quốc lộ 14, 19, thậm chỉ lưu thông ngay trên các tuyến đường nội thị.
Khi ngày mới bắt đầu, hay lúc chiều tà, từng đoàn xe công nông “diễu hành” trên tuyến quốc lộ 19, đoạn từ TP Pleiku đi huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai); hay từ TP Pleiku đi TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), trên xe chở đầy người đi rẫy, hay đi chợ.
Đáng nói là, tại Pleiku, trên các tuyến đại lộ như Lê Duẩn, Trường Chinh… hàng ngày, những chiếc xe công nông tự chế “nhồi nhét” cả chục người vẫn vô tư hoạt động. Những người trên xe không có ghế ngồi, chia nhau ngồi hai bên thành phía sau xe, rất lộn nhộn và nguy hiểm.
Những “hung thần” trên đường phố này được điều khiển bởi các tài xế người Ja Rai, Ba Na không bằng lái, có những tài xế chưa đủ tuổi thành niên; xe băng băng chạy trên quốc lộ trong tình trạng không còi, không đèn, không đăng ký, không kiểm định. Những chiếc xe công nông tự chế ngày lại ngày thực hiện chức năng của một “xe khách liên huyện”, thường trực mối nguy tai nạn giao thông.
Ngành chức năng các tỉnh Gia Lai, Kon Tum cần nhanh chóng vào cuộc, thực hiện nghiêm Nghị quyết 32 của Chính phủ về việc đình chỉ tham gia giao thông đối với xe công nông, xe 3 bánh. Có như vậy, tình hình tai nạn giao thông tại khu vực Tây Nguyên mới có thể hạn chế đến mức thấp nhất.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030, trong quý I năm 2026, tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan và chuyển biến tích cực trong thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Hà Nội dự kiến thí điểm lắp đặt 100 camera AI tại các “điểm nóng” như khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối và các tuyến phố thức ăn đường phố để giám sát an toàn thực phẩm.
Hải Hà
Dương Nguyễn
Minh Nghĩa
Hải Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Trần Quý
Thu Huyền
Hải Hà
T.Vân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Văn Thanh
Hoàng Hưng