Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 17/12/2019 - 13:25
(Thanh tra) - Là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức chữa bệnh, cai nghiện cho hàng nghìn lượt đối tượng kết hợp với giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện ma túy mắt buộc và người nghiện ma túy tự nguyện…
Cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu tổ chức mở các lớp dạy nghề cho các học viên đang cai nghiện
Trong quá trình cai nghiện tại Cở sở, các học viên được quản lý, chăm sóc chặt chẽ từ việc cắt cơn giải độc, tư vấn phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, kiểm tra tình hình sức khỏe, kiểm tra vệ sinh phòng dịch...
Để việc điều trị và quản lý đạt hiệu quả cao, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu luôn áp dụng nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ đối tượng khi cai nghiện. Đối với các đối tượng hết thời gian điều trị và đủ điều kiện để trở về với gia đình, cộng đồng, Cơ sở chủ động bàn giao hồ sơ cho các ban ngành, đoàn thể, chính quyền để mở sổ quản lý, theo dõi, nhằm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện… đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống ma túy.
Hiện các học viên đang điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu được chia ra quản lý theo từng tổ, nhóm để tư vấn, giáo dục thực hiện đúng nội quy, quy định. Bênh cạnh việc điều trị, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu còn tổ chức dạy nghề cho học viên để khi hòa nhập cộng đồng có thể tìm kiếm việc làm, khẳng định bản thân. Cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu tổ chức mở các lớp dạy nghề cho các học viên đang cai nghiện, đây chính là những hành trang thiết thực, để họ vững tin sau quá trình cai nghiện và tái hòa nhập với cộng đồng, xã hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu còn nhiều khó khăn, bất cập cần sự quan tâm, góp sức của cộng đồng va các ban ngành.
Nhiều học viên cho biết, khi rơi vào con đường nghiện ngập, họ đã xác định cuộc đời coi như bỏ đi, chẳng có tương lai, hy vọng gì nữa. Nhưng sau thời gian được điều trị tại đây, họ đã cắt cơn, được đào tạo nghề, hướng nghiệp 1 cách bài bản, niềm tin đã trở lại với họ, họ tin rằng mình đã chiến thắng được tử thần, chiến thắng bản thân mình và hy vọng sự bao dung của gia đình và cộng đồng sẽ sớm đưa họ trở về, tái hòa nhập với cộng đồng.
Theo lãnh đạo Cơ sở, việc cai nghiện có thành công hay không trước hết là do bản lĩnh, quyết tâm của mỗi người, bên cạnh đó, họ cũng rất cần sự đồng cảm, bao dung của gia đình, địa phương. Nhiều người có quá trình cai nghiện rất tích cực, nhưng khi trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, họ không có sự động viên, che chở của người thân, bị cộng đồng kỳ thị, xa lánh nên lại tái nghiện.
Hiện Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về cơ sở vật chất lẫn nguồn nhân lực, các yêu cầu chuyên dụng của ngành như ô tô, trang thiết bị điều trị cai nghiện cũng còn rất hạn chế…
Ngoài ra, công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đối tượng tái hòa nhập cộng đồng ở một số địa phương chưa tốt, một số đối tượng sau khi được cai nghiện và gia đình vẫn còn thiếu hợp tác với cơ quan chức năng.
Địa phương cũng chưa xây dựng được quỹ hỗ trợ để giúp các gia đình cũng như bản thân người nghiện ma túy, người sau cai nghiện có cơ hội tạo việc làm ổn định cuộc sống, từ đó làm giảm nguy cơ tái nghiện.
Để đấu tranh có hiệu quả tệ nạn ma túy, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy trong cộng đồng dân cư; tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí lành mạnh, bổ ích với từng lứa tuổi… Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Cơ sở cai nghiện - gia đình - địa phương nhằm giúp người nghiện trước và sau cai nghiện ma túy có thể hòa nhập cộng đồng.
Hoàng Nam
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù giá bán cao hơn mặt bằng chung, phiên chợ nông sản hữu cơ tại Đà Lạt vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ là nơi mua bán, đây còn là không gian kết nối giữa người trồng và người tiêu dùng, lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức về thực phẩm sạch.
(Thanh tra) - Mưa đá kèm giông lốc đã xuất hiện tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa trong đêm 17 và rạng sáng 18/4, gây tâm lý lo ngại cho người dân. Cơ quan khí tượng cảnh báo, hình thái thời tiết cực đoan này có thể tiếp diễn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.
Văn Thanh
T. Minh
Lan Anh
Nhóm PV
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Đông Dư
Quốc Huỳnh
Văn Thanh
Ngọc Trâm
Ngọc Trâm
Minh Uyên
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Minh Nguyệt
Lan Anh