Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xử “đại án” tham nhũng tại Vifon: Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng giám đốc đều… kêu oan!

Thứ ba, 26/11/2013 - 14:28

Sáng nay (26.11), phiên xử “đại án” tham nhũng xảy ra tại Cty Vifon tiếp tục diễn ra, bước vào phần tranh tụng của VKSND đối với các lời bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Các bị cáo được nói lời sau cùng, cả hai “sếp”, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Vifon đều kêu oan, không phạm tội.

Bị cáo Huyền

Vị đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa tiếp tục bảo lưu quan điểm đề nghị truy tố bị cáo Nguyễn Bi (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vifon) về tội “cố ý làm trái” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó Tổng giám đốc Vifon) tội “tham ô tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, các bị cáo Đàm Tú Liên (nguyên Kế toán trưởng), Dương Thị Mẫn (nguyên Kế toán thanh toán) và bị cáo Ka Thị Thu Hồng (nguyên Thủ quỹ Vifon) cùng về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bi tranh luận với VKSND, thì bị cáo Bi không có tội. Bị cáo Huyền cho rằng: “Đến nay, tôi vẫn cho rằng đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Bên, nguyên Tổng giám đốc Vifon là sai sự thật. Tôi lấy tiền của Cty Vifon là sai sự thật, ông Bên vu khống cho tôi chiếm đoạt số tiền 43 tỉ đồng là không đúng”.

Bị cáo Nguyễn Bi kêu oan. 

11h trưa 26.11, kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Bị cáo Bi: “Tôi 35 năm cống hiến cho Nhà nước, tôi cho rằng tôi làm đúng, không phạm tội, đề nghị tòa xem xét”.

Bị cáo Huyền: “Quy buộc tội danh tôi tham ô tài sản bắt nguồn từ một đơn tố cáo sai sự thật của ông Bên, đổ vấy tội lên đầu tôi. Tôi không chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Tại sao đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính đến nay vẫn bỏ mặc tài sản của Nhà nước, không đến tham dự phiên tòa xem tài sản của Nhà nước có bị chiếm đoạt hay không? Tôi chỉ nghe theo lãnh đạo, vì tin vào chân tình của con người, làm sai nguyên tắc chứng từ kế toán, chứ tôi không chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Tôi xin chờ sự phán xử công minh của HĐXX…”.

Các bị cáo Liên, Mẫn và Hồng nói lời sau cùng, đều xin được giảm án, hưởng án treo.

Tòa nghị án vào trưa nay (26.11), Chủ tọa phiên tòa cho biết đúng 9h ngày mai (27.11) tòa sẽ tuyên án.

(LĐO)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm