Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiếp tay cho nhân viên làm liều?

Thứ sáu, 02/11/2012 - 14:31

(Thanh tra)- Một nhân viên của Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Thanh Hóa (Cty Bán đấu giá Thanh Hóa) có trụ sở ở số 1, Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa (do ông Mai Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa làm Giám đốc) đã tự viết phiếu, giả mạo chữ ký của lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ, đóng dấu của Cty để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) của khách hàng.

Đơn tố cáo và phiếu thu tiền “khống” có đóng dấu treo của Cty Bán đấu giá Thanh Hóa

Theo nội dung đơn thư, để được tham gia đấu giá QSDĐ mặt bằng quy hoạch 917 khu dân cư xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (được Cty Bán đấu giá Thanh Hóa thông báo trên đài truyền thanh), một số hộ dân đã làm đơn, nộp lệ phí đấu giá 500.000 đồng, tiền đặt cọc mỗi lô đất là 50.000.000 đồng cho ông Nguyễn Thế Thanh, nhân viên Cty Bán đấu giá Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến phiên đấu giá tổ chức tại Hội trường xã Đông Anh, khi thông qua danh sách thì một số người đã nộp tiền lệ phí đấu giá, đặt cọc cho ông Thanh lại không có tên trong danh sách tham gia đấu giá.

Tá hỏa, mọi người đến hỏi lãnh đạo Cty và đòi lại tiền đặt cọc thì nhận được câu trả lời là “Cty không thu mà ông Thanh thu nên ông Thanh phải trả”.

Người dân tố cáo cho biết, khi họ nộp tiền cho ông Thanh thì có phiếu thu ghi rõ ngày, tháng, năm, số tiền đặt cọc, chữ ký của thủ quỹ, kế toán trưởng, người lập phiếu và có đóng dấu treo bên mép trái phiếu thu (dấu đỏ mang dòng chữ Cty Bán đấu giá Thanh Hóa).

Theo tìm hiểu của PV, mỗi phiếu thu tiền đặt cọc đấu giá QSDĐ đều ghi số tiền 50.000.000 đồng và có tới 4 hồ sơ ông Thanh đã lấy tiền, xuất phiếu thu nhưng người nộp tiền không được tham gia đấu giá QSDĐ, gây bất bình trong dư luận.

Văn bản số 20/CV-Cty của Cty Bán đấu giá Thanh Hóa ngày 12/10/2012 gửi Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn nêu rõ: “Ngày 22/8/2012, giữa UBND huyện Đông Sơn và Cty đã ký Hợp đồng số 05/2012/HĐ-BĐG bán đấu giá QSDĐ mặt bằng quy hoạch số 917 khu dân cư xã Đông Anh theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ. Theo đó, Cty đã tổ chức đấu giá thành công 6 lô đất và được Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phê duyệt kết quả trúng đấu giá; khách hàng đã nộp tiền trúng đấu giá vào Kho bạc Nhà nước”.

Văn bản còn khẳng định ông Nguyễn Thế Thanh là nhân viên hợp đồng của Cty. Việc ông Thanh thu tiền của các khách hàng đã vi phạm: Một là tự ý lấy phiếu thu cũ năm 2011 đóng dấu treo của Cty. Hai là tự viết phiếu, tự mạo chữ ký của lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ. Ba là tự đóng dấu và thu tiền của khách hàng.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Mai Văn Minh, Giám đốc Cty Bán đấu giá Thanh Hóa cho biết: Khi phiên đấu giá mở và có phản ánh của người dân, chính quyền xã Đông Anh, Cty mới biết sự việc. Ngay sau đó, Cty đã mời ông Thanh đến họp, yêu cầu viết bản tường trình sự việc, đồng thời đình chỉ công tác và thông tin cho gia đình ông Thanh biết để tìm cách hoàn trả số tiền đã lấy của khách hàng. Sau đó, ông Thanh và gia đình đã có cam kết bán nhà, bán đất để trả, nhưng đến nay đã gần một tháng vẫn chưa có kết quả. Vì thế, Cty đã có văn bản báo cáo lên Công an TP Thanh Hóa để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Cũng theo ông Mai Văn Minh, ông Thanh đã tự thu của ông Lê Bá Khánh (thôn 5) 150.000.000 đồng (3 hồ sơ) và bà Nguyễn Thị Hoài (khối 6, thị trấn Rừng Thông) 100.000.000 đồng (2 bộ hồ sơ), nhưng ông Thanh chỉ nộp vào Cty 1 bộ hồ sơ để bà Hoài tham gia cuộc đấu giá ngày 25/9/2012. “Ngoài các trường hợp nói trên còn có trường hợp của anh Lê Nguyên Hồng đưa cho ông Thanh 270 triệu đồng chung mua nhà ở huyện Vĩnh Lộc cũng đang có vấn đề xảy ra”, ông Minh nói.

Dư luận đặt vấn đề: Tại sao con dấu, phiếu thu của Cty bán đấu giá Thanh Hóa lại được sử dụng tùy tiện, bừa bãi để thu “khống” tiền của khách hàng như vậy? Trách nhiệm của người đứng đầu quản lý con dấu ra sao? Có ai đứng đằng sau “tiếp tay” cho ông Thanh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng?... Những câu hỏi này xin gửi tới cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại khi có thêm những tình tiết mới.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hơn 2 tháng xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Thanh Hóa: Hơn 2 tháng xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

(Thanh tra) - Sau hơn 2 tháng cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý 3.313 trường hợp vi phạm; trong đó xử phạt hành chính 3.293 trường hợp, cảnh cáo 20 trường hợp, tổng tiền phạt hơn 1,574 tỷ đồng.

Hương Trà

21:49 11/08/2026
Tây Ninh: Xây dựng vành đai an toàn chống tội phạm mua bán người

Tây Ninh: Xây dựng vành đai an toàn chống tội phạm mua bán người

(Thanh tra) - Nhằm chủ động ngăn chặn tội phạm mua bán người từ sớm, từ xa, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, trong đó tập trung xây dựng thế trận an ninh vững chắc khu vực biên giới và trên không gian mạng.

Thu Huyền

19:26 11/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm